[Sinh nhật O-H Miền bắc] Toàn cảnh sinh nhật O-H tròn 4 tuổi tại Hà Nội

khoadongluc
Bình luận: 142Lượt xem: 22,542

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Ngày 18/05/2012:

Sáng 5h 45 phút khoadongluc cùng MSN khời hành chuyến bay từ TÂN SƠN NHẤT (TPHCM) NỘI BÀI (h2 NỘI) để bắt đầu cho chuyến sinh nhật kéo dài 2 đêm 3 ngày !
8H 10 Phút Sáng ngày 18/05 đúng như dự kiến máy bay đáp đúng giờ .MSN và KDL đã cùng bắ taxi chạy về tung tâm 22 Phan kế bính Ba Đình Hà Nội (Đây là trụ sở công ty của lão Mè rừng sạch thỉu ) Tại đây lão Mèo đã huy động toàn bộ số nhân viên từ kế toán thư ký cho đến nhân viên chạy liên tục mấy ngày nay để lo cho buổi sinh nhật sẽ diễn ra vào ngày 20/5 tới . KDL và MSN được Cô kế toán xinh đẹp của Lão Mèo đón tiếp hết sức nhiệt tình.
- 9h 30 phút Anhnv cũng đã từ Ninh Bình đổ bộ vào Thủ đô Hà nội để góp sức phụ anh em lo sinh nhật .(Tổng số người có mặt hiện có tại Hà nội lúc này là 4)
- 10 h Tất cả ngồi lên con FIAT nhà lão MÈO để tiến ra nhà hàng số 212 Hoàng Quốc Việt để xem xét quy mô tổ chức ,và bàn gặp gỡ 3 nhà tài trợ chính cho buổi sinh nhật sắp diễn ra . Cũng may mắn là lão MÈO nhà ta có mối quan hệ khá ổn tại Hà Thành nên mọi việc đều diễn ra một cách nhanh chóng và ổn thỏa .
-11 h Điện thoại từ các nơi bắt đầu đổ về Kiaservice từ thái nguyên đang bắt đầu chạy lên , PNTQ Từ yên bái , Phanminhnhat từ đà nẵng , cuongtcco từ bắc giang , Thầy bói xem voi từ Haỉ phòng , Lacky, vipphuc từ nghệ an , LOMO vượt mưa từ lào cai .............. Và nhiều anh em khác đang cố sắp xếp buổi làm việc cuối cùng để mau chóng có mặt cùng anh ...
13 h Bắt đầu tìm chỗ đáp (Khách sạn Tam Phúc sát bên nhà hàng ) được chọn làm nơi an nghĩ mấy ngày "chiến đấu" tại đây cho anh em.......................

16 H Cùng ngày tại 1 quán trà đá 3 anh em KDL , MSN, ANHNV đang chờ đợi các anh em khác từ các tỉnh đổ về .



Đến 17 h cùng ngày thì PNTQ( yên bái), KIASERVICE(thái nguyên) , LONGXEHOI(khánh hòa) Dynamic (Hải phòng) đã bắt đầu có mặt .
18 H 5 Phút sau khi nhận được điện thoại các anh em đang công tác tại Hà nội minhduc , thanhthe , anhdungauto,sangdenso,buidinhdac,bắt đầu gác toàn bộ công việc để tiếp đón những người anh em!




Đồ chơi của KDL mang từ sài gòn ra (Bản quyền thuộc kdl)


Minhduc 1208 xin ké phát !​

Sau khi anh em tập trung đông đủ thì quân số hiện tại có mặt trước giờ G đã lên đến con số 30 người . Tất cả gặp nhau mừng vui không thể nào tả băng văn cùi của em được , PNTQ mang theo 1 can rươu táo mèo thượng hạng đặc sản của vùng Yên Bái để anh có có cơ hội "đọ men" và ăn bữa cơm ấm cúng . Trong ảnh dưới đây là buổi tiệc chào mừng mở mạn cho cuộc gặp đầy ý nghĩa có đầy đủ cộng đồng ô tô Hà Nội và các tỉnh lân cận được chụp vào lúc 20 h ngày 18/05/2012


















Sau màn giao lưu ẩm thực anh em quyết định kéo nhau ra để thi thố tài nặng "Hét cho nhau nghe" Tại quán Karaoke trên đường Phạm Văn Đồng số bao nhiêu thì tôi không nhớ rõ vì lúc đó tê tê rồi Một vài hình ảnh còn lưu dữ :

Vừa hét cho nhau nghe vừa uống cho nhau say
"Ca sỹ" kdl song ca cùng "Ca sỹ" Kiaservice với bài hát được mang tên "Hét rồi mới biết"


Ca sỹ hoangkien đang thể hiện bài tình ca "Xin hãy giết anh đi"


Ngày 19/05/2012

- 0 H (Gio GMT) Khi Hà Nội đã về đêm toàn thể anh em cùng ngồi trên chiếc Mazda BT50 của cụ sang đen xì đeể về lại khách sạn , Một số anh khác cùng đi xe máy về chung ! Cũng lúc này cuộc điện thoại gọi từ Thái nguyên và Hà giang báo về chuẩn bị đón khách : Hieuhoa (Thái nguyên) Hieudienlanh( Hà giang) . Anh em dù đường xa về hà nội tuy mệt mỏi nhưng niềm háo hức chờ đón đã làm tiêu tan sự buồn ngủ tất cả quyết định chờ bằng được 2 lão này và có 1 tin vui từ Hà giang báo về ( Anh em chuẩn bị một xe congtener để chuẫn bị ra chở rượu) Và cũng trong đêm chờ đời một cái tên đã được thay thế và kể từ ngày 22/05 cái tên hieuhoa sẽ được đổi thành hieucaosu (Hiếu cao su) và quyết định dữ nguyên động cơ , mả lực , bài viết trên O-H. Nguyên nhân về sự đổi tên này sẽ được trình bày trong 1 Topic khác .


Toàn cảnh anh em đang ngồi chờ đợi...........


1h 00 phút Lúc này anh em bắt đầu "ngứa nghề" và cụ hoangkien đến từ hải dương đã đưa công trình khoa học đang ngâm cứu giở tên đề tài " Mối quan hệ biện chứng giữa thủ thuật bùa phép khách hàng và nghệ thuật kiếm cơm thông qua giao thức điện tử ô tô" Đây là đề tài mà anh em "vật nhau suốt 72 hiệp trên dường và vẫn chưa đi đế kết quả cuối cùng .Mộ số hình ảnh về thiết bị :))







Đúng 5h sáng Hiếu điện lạnh đã bắt đầu có mặt tại bến xe mỹ đình và 5h30 phanminhnhat cũng đả đáp tàu vào nhà ga Hà Nội số lượng anh em bắt đầu lên đến con số 38 người .

Và lão già hà giang xuất hiện :



8H sáng anh em cùng rủ nhau đi ăn sáng và thưởng thức tô phở Hà Nội .Hương vị dù ngon nhưng cảm giác đó đã bị mất vì niềm vui được tụ họp !

8H Sáng lão MÈO thịt hẳn con Bê để đãi anh em và mời toàn bộ anh em ra "đại chiến" Thêm lần nữa"



Con Bê xấu xố chắc là Hận Lão mèo lắm đây.



Rồi lại nhậu Cuộc vui như không thể tàn !!!!!!!!!!











Anh em O-H tiếp tục thăm quan 1 số Gara của anh như autocare , gara tây hồ , gara ...









23h Anh em về và theo thống kê sơ bộ của ủy ban kế hoạch hóa diễn đàn tổng thành viên có mặt tại khách sạn đã lên đến con số 52 người đến từ 26 tỉnh thành Miền Bắc + Miền Trung + Miền Nam + Tây nguyên
Và điện thoại vẩn tiếp tục reo liên tục và anh em lại tiếp tục thức trắng đêm để Đón tiếp những anh em ở xa như Lacky , Vipphuc , cuongttco từ bắc ninh và Nghệ An đổ về
Hình ảnh đêm hôm đó tại 1 trong 4 phòng của khách sạn Nhóm chém gió và nhóm Ném đá lại tiệp tục sát phạt với nhau gần 20 lít rượu do Hieu dien lanh đưa đến !

Cảnh chờ anh em :





Ngày 20/05/2012

-Do quá thác loạn và vui nên một số anh em gần 2 đêm không ngủ ! Nay phải thủ một tý để sang mai chiến đấu còn toàn bộ anh em đều thức và chờ đón và mong cho đêm thật mau qua để được cùng nhau tụ họp và xum vầy anh em!


- 6H Sáng sau khi đón 2 cụ VIPPHUC Và LACKY từ nghệ an ra anh em chỉ kịp tráng người sơ lược và bắt đầu kéo nhau đi ăn sáng để chuẩn bị lấy tinh thần chiến đấu cho ngày dành hòa bình :))

Lại là phở các cụ ợ :))








7 h sáng theo giờ Hà Nội anh em bắt đầu tạp trung khá đông tại nhà hàng để chuẩn bị giăng băng rôn khầu hiệu , gắn Banner , lẵng hoa và chuẩn bị khán phòng .

Xin đừng quên hình ảnh này :



Toàn Bộ nội dung chương trình sinh nhật :

1 . Số khách mời
- Ông Nguyễn Chí Hùng Trưởng khoa kỹ thuật ô tô trường Đại học công nghiệp TP.HCM
- Ông Tiến sỹ Lê Hồng Quân Trưởng khoa công nghệ ô tô trường Đại học công nghiệp Hà Nội
- Ông Lê Tuấn Anh tổng giám đốc trung tâm sửa chữa chăm sóc xe hơi Autocare
- Ông Nguyễn tiến Hán Phó trưởng khoa Ô tô DHCNHN
- Nguyễn Mạnh Thắng Adminnistrator diễn đàn otofun

2 . Nhà tài trợ gồm :
- Cty Bteck
- Cty MART
- Cty Phú Thành
3 . Thành viên tham gia 183 người
- Tập thể giàng viên trường đại học công nghiệp TPHCM Cơ sở thái bình do Autokien_tb dẩn đầu
- Tập thể giàng viên trường đại học công nghiệp TPHCM do ông Nguyễn Chí hùng (trưởng khoa)Dẫn đầu
-Tập thể giàng viên trường DHCN Hà Nội do ông Nguyễn tiến Hán dẩn đầu
-Các anh em kỹ thuật viên các hãng Toyota, GM, KIA , hyundai, ford ở các khu vực phía bắc
-Toàn bộ anh em quản trị Viên diễn đàn
-Các thành viên trên diễn đàn O-H
4 . Thời lượng chương trình kéo dài từ 9h sáng cho đến 16 h chiều cùng ngày 20/05/2012
5. Dẫn chương trình :
-MC Trịnh khánh Linh (VTV4 Đài truyền hình Việt Nam cũng là thành viên diễn đàn)
6. Viết kịch bản chương trình
-Cụ Mèo sạch thỉu ,và anh em Ban tổ chức
7. Nội dung chương trình :
- Từ 7h- 9 h đón khách , treo băng rôn , chuẩn bị sân khấu , phát thẻ thành viên
-Từ 9h - 11h Ổn định chỗ ngồi , Chuẩn bị khai mạc
-Từ 11h -11h 15 khai mạc chương trình
-Từ 11h 15 -11h 30 Admin phát phiểu về quá trình hình thành và hướng phát triển của Diễn Đàn
-Từ 11h30- 11h35 Cắt bánh sinh nhật và cất vang bài ca chúc mừng sinh nhật
-Từ 11h35 - 11h 50 Vinh danh , trao quà tặng các thành viên tích cực nhất diễn đàn khu vực phía bắc
-Từ 11h 50 - 12 h 30 Tham gia game show đố vui có thưởng "Thử sức với kỹ thuật sửa chữa ô tô"
-12 h 30 - 13h 15 Chia sẻ kinh nghiệm của những người trong nghề
-13h 15 - 16h Tham gia giao lưu cùng nhau và giao lưu ẩm thực
-16H Bế mạc chương trình

Mô số Hình ảnh chi tiết buổi lễ

Banner được anh em treo lên vào hồi 7h30 ngày 20/05



Xe của thành viên O-H dựng kín cả đường Hồ Quốc Việt


Địa chỉ tổ chức



Biểu tượng sau lưng áo đồng phục



Standing cổ động



Cô hướng dẫn viên xinh xắn



Toàn bộ quang cảnh bên trong



Lẵng hoa chúc mừng



Bánh sinh nhật



Phông nền sân khấu



Bàn làm thủ tục và cấp phát thẻ thành viên





Lực lượng hậu cần







"Qùa" từ nhà tài trợ










Đúng như kế hoạch chương trình bắt đầu dưới sự tham gia của hơn 180 thành viên cùng các quan chức

Cô MC Khánh Linh đến từ đài truyền hình Việt Nam (VTV4) Đã làm thay đổi không khí với giọng ấm và trầm làm xóa tan đi cái oi bức mùa hè tại Hà Nội




Bài phát biểu đầy chất hùng hồn của cụ KDL đã làm ch anh em hiểu thế nào là anh em OTO-HUI , Thế nào là kết nối và thế nào là chia sẻ . Thông qua bài phát biểu này KDL muốn nhấn mạnh :" Diễn đàn O-H là một diễn đàn lỹ thuật ô tô cũng là nơi giao lưu chia sẻ mọi thông tin kiến thức về ô tô , Diễn đàn là phần sức mạnh của hơn 160.000 thành viên xây dựng . Sẻ phát triển và tiếp tục phát triển mạnh về chất lẫn lượng để thỏa câu slogun "Kết nối cộng đồng ô tô Việt Nam"..."







Đại diện nhà tài trợ Cty MART lên chúc mừng sinh nhật diễn đàn



Khu vực thành viên VIP và khách mời tham dự



Lễ vinh danh 3 thành viên tích cực nhất diễn đàn từ trái qua : Anhnv , Kiaservice , PNTQ







Cùng nhau ca vang bài hát "Chúc mừng sinh nhật" và làm lễ cắt bánh sinh nhật [/B]





Chương trình game show hỏi đáp về chuyên ngành sửa chữa ô tô [/B]



























Video toàn cảnh cuộc chơi

[video=youtube;P6lZf0Amz1s]http://www.youtube.com/watch?v=P6lZf0Amz1s&feature=youtu.be[/video]

Giao lưu với 1 số thành viên tích cực và có đóng góp cho diễn đàn O-H

1. Thầy Pham vỵ (phamvy)





2. Đức (Kiaservice)







3.Hoàng ngọc Dương (Bugi)



Các thành viên đang sử dụng máy chẩn đoán X431 Và các máy của hãng Lauch nhận quà từ nhà tài trợ Mast trị giá 1.900 USD







Sau phần lễ và bước sang phần hội anh em ăn nhậu đập phá hết sức thoải mái và bao nhiêu rượu, bao nhiêu tình cảm đều được dồn về đây . Trong buổi sinh nhật thầy Lê Hồng Quần trưởng khoa ô tô trường đại học công nghiệp Hà Nội đã quyết định tài trợ toàn phần cho sinh nhật O-H Lần thứ 5 Và sinh nhật lần thứ 5 của O-H sẽ được tổ chức tại trường Đại học công nghiệp Hà Nội .Đây là một tin vui cho tất cả anh em thành viên O-H và cũng là tin vui cho anh em nhà Haui . Mong rằng với quy mô tổ chức và sức mạnh tài trợ sẽ là nên một sinh nhật O-H quy mô hơn , hoành tráng hơn , chuyên nghiệp hơn , và đầy tình đoàn kết ...



Một số hình ảnh từ phần tiếp theo của sinh nhật sẽ gói gòn phần bên dưới























































TS Nguyễn Chí Hùng trưởng khoa ô tô Đại học CN TPHCM



Đại diện O-H miền nam



Từ trái qua Nguyen van thai , vu ngoc ton , ... và cụ VIU




Đang tiếp tục cập nhật
 

ninhtinh

Tài xế O-H
tất cả anh em trên otohui đang nóng lòng chờ đợi cụ kdl tường thuật lại buổi sinh nhật otohui đó nhé.=p~:10:
 

MyPower

Tài xế O-H
Nghe dân tình đồn cái tác phẩm điếu cày của bác KDL làm bác ấy bị tạm giữ ở sân bay. Mấy ông An ninh hàng không Quốc Gia phải họp khẩn để điều tra xem nó là loại vũ khí mới nào.=))=))=))=)).

Cụ KDL post đến đâu cho anh em ném đá đến đó. Bắt anh em chờ đến lúc cụ post xong thì ngứa ngáy hết người.
 

VIU

Tài xế O-H
Muốn xem toàn cảnh thì cứ Từ từ." Hà Nội Không vội được đâu" Bác Đức nhể? :35::35::35:
 

vancong

Hết mình vì Ô hát!
Nghe dân tình đồn cái tác phẩm điếu cày của bác KDL làm bác ấy bị tạm giữ ở sân bay. Mấy ông An ninh hàng không Quốc Gia phải họp khẩn để điều tra xem nó là loại vũ khí mới nào.=))=))=))=)).

Cụ KDL post đến đâu cho anh em ném đá đến đó. Bắt anh em chờ đến lúc cụ post xong thì ngứa ngáy hết người.
Cụ kdl trong sài gòn toàn hút xì gà với 3 số. Ra Hà Nội chắc hợp phong thủy nên mang điếu cày hả
 

thaoha

Moderator
cáo lỗi cộng đồng o-h.vì điều kiện ko cho phép nên ko về tham dự cùng công đồng o-h.đến hôm nay sáu tôi vẫn ở điện biên vẫn chưa về đến thủ đô đc. mong đc lượng thứ.xin chân thành cảm ơn cộng đồng o-h đã dành rất nhiều tình cảm cho sáu tôi
chúc cộng đồng o-h thêm 1 tuổi mới. phát triển thành 1 diễn đàn lớn có uy tín và chất lượng cao
 

Duyleauto

Tài xế O-H
Đáng tiếc là không cùng chung vui với anh em được. Tuần này sinh nhật O-H tại TPHCM em cũng có khả năng không tham gia được với anh em vì giờ đang ở ngoài Qui Nhơn, sau đó lên Komtum chưa biết khi nào về lại TPHCM.
 

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Nghe dân tình đồn cái tác phẩm điếu cày của bác KDL làm bác ấy bị tạm giữ ở sân bay. Mấy ông An ninh hàng không Quốc Gia phải họp khẩn để điều tra xem nó là loại vũ khí mới nào.=))=))=))=)).

Cụ KDL post đến đâu cho anh em ném đá đến đó. Bắt anh em chờ đến lúc cụ post xong thì ngứa ngáy hết người.
Tôi đả quyết định chuyển giao bản quyền cho cụ Hiếu Cao su rồi!
 

haui

Tài xế O-H
Xin chúc mừng sinh nhật O-H miền bắc đã thành công tốt đẹp ! Anh em nhà otohui đã bay khắp nước Việt Nam theo ước vọng của toàn thể anh em !Dữ vững thương hiệu và tình đoàn kết gắn bó các bác nhé !
 

anhbinhpro

O-H Daklak
Chúc mừng sinh nhật OH khu vực phía Bắc đả diễn ra thành công tốt đẹp,Chúc anh em miền bắc ngày càng phát triển và kết nối cộng đồng anh em lại gần nhau hơn.xin chúc mừng
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Thật là những ngày ý nghĩa với cá nhân tôi và tôi chắc là với tất cả anh em tham dự SN, sau 3 ngày 3 đêm sống "bầy đàn" cùng anh em tôi có được biết bao điều đáng quý! Tôi tin chắc các bác cũng thế! Hi vọng năm sau sẽ vui hơn nữa, hoành tráng hơn nữa!
 
Cảm ơn O-H, cảm ơn anh em, đươc gặp và giao lưu với anh em trước, trong, và sau buổi sinh nhật O-H phải nói là quá vui, quá cảm động, cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc O-H ngày càng phát triển, chúc anh em ngày càng thành đạt, khoẻ mạnh.
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Mà xin đề nghị anh em có máy ảnh đã chụp từ hôm 18 đến hôm tiễn anh em trong Nam ra sân bay post ảnh vào 1 bài hoặc gửi tất cả cho bác Đàm hoặc ai đó đứng ra sắp xếp lại tất cả để cập nhâp cho anh em được Ngắm Nghía tí! Cho ai ko đi phải thèm! :))
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên