Bạn sẽ làm gì với 20 triệu?

Duyleauto
Bình luận: 12Lượt xem: 3,097

Duyleauto

Tài xế O-H
Chào các bạn, một hôm mình cứ suy nghĩ thế này tự nhiên bây giờ mình có 1 tỷ liệu mình sẽ làm gì. Nói 1 tỷ nghe có vẻ thiếu thực tế, nhưng nếu bây giờ trong tay bạn có 20 triệu đồng. Theo bạn bạn sẽ làm gì để con số 20 đó phát triển theo cấp số cộng, cấp số nhân. Đây là một câu thảo luận nghe có vể rất là đời thường nhưng ngồi suy nghĩ lại hướng đi, đường đi nước bước thật không phải đơn giản.

Như vậy các quân sư hãy cùng nhau cho nhau những giải pháp thiết thực và khoa học những về con đường phiá trước mà chúng ta sẽ đi nếu như có trong tay một chút vốn nhỏ.

You are welcome.
 

cong nong

Tài xế O-H
bác ra Hà Nội bán trà tranh đi ,những ngày nắng thu nhập gần 10t / ngày đấy , ảo tung chảo đúng ko :D . nhưng là sự thật , nhưng ko phải ai cũng muốn làm
 

hondacuper

Tài xế O-H
em sẽ làm con lô=)), em sẽ học thêm vài thứ như tiếng anh chuyên ngành, tiếng nhật chẳng hạn, mấy thứ ngoại ngữ e học mãi mà vẫn ngu, e tính đầu tư thêm nâng cao tay nghề nữa. ôi cái nghề này, tiền kiếm thì ít mà vẫn cứ ham!
 

hiep06c4b

Tài xế O-H
theo em bây giờ 20t cũng khó làm được gì cho lợi nhuận cao cả, em nghĩ 1 tỷ thì khả quan hơn, có thể làm được nhiều việc:).
 

Già Làng O-H

GIÀ LÀNG O-H
Với 20 triệu thì làm việc này sẽ theo cấp số cộng, nhân.
Ra Chợ cho mấy Bà hàng rong vay mỗi người 1 triệu, Vậy ta cho được 20 người vay. Góp mỗi người 50K/ngày x 30 ngày là trả đủ.
Ngày thứ nhất gom được 20 người ta được 1 triệu rồi cho tiếp người thứ 21 vay, cứ như vậy xoay chuyển đến ngày thứ 30 thì số 20 người đầu ta đã lãi ròng 50% + người thứ 21 trở đi tỷ lệ như thế nào thì đã rõ :)). Lãi kinh khủng =))
 

Duyleauto

Tài xế O-H
Với 20 triệu thì làm việc này sẽ theo cấp số cộng, nhân.
Ra Chợ cho mấy Bà hàng rong vay mỗi người 1 triệu, Vậy ta cho được 20 người vay. Góp mỗi người 50K/ngày x 30 ngày là trả đủ.
Ngày thứ nhất gom được 20 người ta được 1 triệu rồi cho tiếp người thứ 21 vay, cứ như vậy xoay chuyển đến ngày thứ 30 thì số 20 người đầu ta đã lãi ròng 50% + người thứ 21 trở đi tỷ lệ như thế nào thì đã rõ :)). Lãi kinh khủng =))

Cài này phấn tích ra thì thấy rất ok nhưng tính lại lo sợ bị quỵt vả lại mình chả biết họ là ai cả. Lãi cũng lớn và sau này có thể trở thành cho vay nặng lãi luôn.
 

Già Làng O-H

GIÀ LÀNG O-H
Cài này phấn tích ra thì thấy rất ok nhưng tính lại lo sợ bị quỵt vả lại mình chả biết họ là ai cả. Lãi cũng lớn và sau này có thể trở thành cho vay nặng lãi luôn.
Chú ý: khi đi cho vay hoặc thu tiền góp phải nhớ cởi trần, phía trước dán hình xăm con Cọp, phía sau có thể dán con Thỏ cũng không sao. .... :))
 

kimdevn

Tài xế O-H
với 20t không phải là số tiền lớn..
nhưng với mục đích sử dụng khác nhau thì 20t này cũng không phải là nhỏ.
bán rau ngoài chợ cũng đc đấy..20t sẽ là một nguồn vốn lớn
 

bomphunong_91

Tài xế O-H
ông thinhnhan nói nghe ngon nhỉ.thế thì ng ta ném gạch vào mặt cho.ông tính lãi 17k/1tr/ngày:))còn chỗ nào cắt cổ hơn.trong khi chỗ mấy ông cho vay nặng lãi cao thì 7,8k/ngày
 

Hắc Long

Tài xế O-H
Với 20tr ah! Mình sẽ bắt tay với thằng bạn nữa chung vốn mở quán nhậu dành cho sinh viên gần các trường ĐH/CĐ . Sinh viên giờ tiền ít mà ăn nhậu nhiều lắm. Các bác cho thêm ý kiến nhé...:105:
 

manhhagtvt

Tài xế O-H
Có vẻ làm kinh doanh vẫn là ý kiến được nhiều người cho là đúng đắn nhất. Ai cần thận chắc chắn thì mang gửi tiết kiệm. Ai toan tình và chắc củ thì mua vàng. Ai máu kinh doanh và ko sợ mạo hiểm thì làm vốn buôn bán. Mình nghĩ với số vốn đó thật khó để có 1 việc ổn định. Nếu muốn thì bỏ ra 7-8 triệu học cái bằng lái ô tô B2 rồi chạy taxi. Vậy cũng là 1 nghề !
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên