Hỏi về hệ thống âm thanh

NTCauto_thainguyen
Bình luận: 18Lượt xem: 2,031

NTCauto_thainguyen

Tài xế O-H
Kính thưa các bác ,em đang tập tành lắp âm thanh cho mấy con xe cỏ ,có điều này mong các bác chỉ giáo.
Trước giờ em vẫn đấu CD -DVD ,nhưng trình độ thẩm âm không cao ,nên sau khi lắp đặt nghe thử âm thanh thấy trong trẻo ,không có tạp âm ,nói tóm lại nghe vừa tai là được.:35::35::35:
Theo em thấy trên sơ đồ mạch có 2 dây + - ra loa.Nhưng khổ nỗi lắp thêm loa thì nó không có dấu má gì hết.Nên em vẫn đấu bừa.Cái này mong cụ nào đúng chuyên môn đừng có ngứa tai mà mắng em.Vậy mong các cụ chỉ cho em là +có phương pháp đo kiểm nào để xác định dây nào là dây + - trên loa để đấu vào dây tương thích trên sơ đồ mạch không?Phương thức đó như thế nào?
Chân thành cảm ơn các cụ.
 

longxehoi

Tài xế O-H
cụ ơi loa nào cũng có dấu cả mà .loa đóng dấu ngay chỗ pas để hàng dây đó cụ ,cụ đã làm rồi chỉ cho anh em để học hỏi vậy ?
 

nguyenvuong

Tài xế O-H
em nói thật em còn rốt hơn cụ, đấu theo dấu em nghe cũng vậy .ngược dấu cũng thế chẳng thấy nó hơn tí nào, cụ nào cao kiến mong chỉ bảo
 

NTCauto_thainguyen

Tài xế O-H
em nói thật em còn rốt hơn cụ, đấu theo dấu em nghe cũng vậy .ngược dấu cũng thế chẳng thấy nó hơn tí nào, cụ nào cao kiến mong chỉ bảo
Em đọc nhiều bài viết của bác Nguyenvuong rồi ,chẳng qua là bác không để ý món này thôi.Có lẽ anh em ta không phải dân âm thanh ánh sáng như cụ Mèo Sạch Thỉu ,nên cứ thành tiếng là thích rồi.Cụ Mèo lên cho em lời vàng ý ngọc nhé.
 

ls600hybryd

Tài xế O-H
Vậy là không có phương pháp đo nào ?Có lẽ em bị chém gió rồi.Nhưng quả thật em mới ôm cặp loa Pionneer không thấy dấu + - gì cả.

Nếu loa pioneer là lắp thêm không phải loa theo xe thì thường 2 giắc cắm trên loa sẽ có 1 cái chân to và 1 cái chân nhỏ ,em thường thì khi đấu đài cho xe cỏ thì đài hoặc màn hình là đồ tàu lắp thêm cặp dây ra loa thường sẽ có màu như là ví dụ : loa bên lái thì có cặp dây là trắng và trắng kẻ đen thì dâytrắng là dây + còn dây trắng kẻ đen là dây ( -) dây (+)em sẽ cắm vào giắc to của loa và dây (-) thì cắm vào giắc nhỏ .Còn đài theo xe thì phải có sơ đồ tra mạch thì mới biết được chân (-) và (+) .Em đã đấu thử ngược lại nhưng chưa phát hiện được âm thanh nó kêu khác nhau như nào ( chắc do em không có năng khiếu thẩm âm :10:) nhưng em thì quen đấu thế nên thành thói quen ,kinh nghiệm nhỏ này mong sẽ giúp được cụ .
 

kia_service

Thợ quèn
Nhân viên
Nếu loa pioneer là lắp thêm không phải loa theo xe thì thường 2 giắc cắm trên loa sẽ có 1 cái chân to và 1 cái chân nhỏ ,em thường thì khi đấu đài cho xe cỏ thì đài hoặc màn hình là đồ tàu lắp thêm cặp dây ra loa thường sẽ có màu như là ví dụ : loa bên lái thì có cặp dây là trắng và trắng kẻ đen thì dâytrắng là dây + còn dây trắng kẻ đen là dây ( -) dây (+)em sẽ cắm vào giắc to của loa và dây (-) thì cắm vào giắc nhỏ .Còn đài theo xe thì phải có sơ đồ tra mạch thì mới biết được chân (-) và (+) .Em đã đấu thử ngược lại nhưng chưa phát hiện được âm thanh nó kêu khác nhau như nào ( chắc do em không có năng khiếu thẩm âm :10:) nhưng em thì quen đấu thế nên thành thói quen ,kinh nghiệm nhỏ này mong sẽ giúp được cụ .
Chuẩn men cụ ạ ,anh em mình nghe tiếng kêu máy - kêu bi - kêu gầm thì được.Chứ đảo đi đảo lại 2 chân loa thấy rứa rứa ,nên những lần đấu sau này em chẳng mất công dò dẫm làm gì.
 

Già Làng O-H

GIÀ LÀNG O-H
Kính thưa các bác ,em đang tập tành lắp âm thanh cho mấy con xe cỏ ,có điều này mong các bác chỉ giáo.
Trước giờ em vẫn đấu CD -DVD ,nhưng trình độ thẩm âm không cao ,nên sau khi lắp đặt nghe thử âm thanh thấy trong trẻo ,không có tạp âm ,nói tóm lại nghe vừa tai là được.:35::35::35:
Theo em thấy trên sơ đồ mạch có 2 dây + - ra loa.Nhưng khổ nỗi lắp thêm loa thì nó không có dấu má gì hết.Nên em vẫn đấu bừa.Cái này mong cụ nào đúng chuyên môn đừng có ngứa tai mà mắng em.Vậy mong các cụ chỉ cho em là +có phương pháp đo kiểm nào để xác định dây nào là dây + - trên loa để đấu vào dây tương thích trên sơ đồ mạch không?Phương thức đó như thế nào?
Chân thành cảm ơn các cụ.
Không cần phải đúng (+)(-) đâu, nhưng quan trọng nhất là phải đúng cực cho cả 2 loa.
Cứ đấu bừa vào rồi chỉnh balance (chỉnh balance qua từng bên để phân biệt âm thanh). Nếu sai, tiếng bass (Âm trầm)sẽ không rõ khi để balance ngay giữa (phân biệt rất rõ), khi đó chỉ cần đấu ngược lại 1 trong 2 loa đó.
 

phanminhnhat

Học việc
Kính thưa các bác ,em đang tập tành lắp âm thanh cho mấy con xe cỏ ,có điều này mong các bác chỉ giáo.
Trước giờ em vẫn đấu CD -DVD ,nhưng trình độ thẩm âm không cao ,nên sau khi lắp đặt nghe thử âm thanh thấy trong trẻo ,không có tạp âm ,nói tóm lại nghe vừa tai là được.:35::35::35:
Theo em thấy trên sơ đồ mạch có 2 dây + - ra loa.Nhưng khổ nỗi lắp thêm loa thì nó không có dấu má gì hết.Nên em vẫn đấu bừa.Cái này mong cụ nào đúng chuyên môn đừng có ngứa tai mà mắng em.Vậy mong các cụ chỉ cho em là +có phương pháp đo kiểm nào để xác định dây nào là dây + - trên loa để đấu vào dây tương thích trên sơ đồ mạch không?Phương thức đó như thế nào?
Chân thành cảm ơn các cụ.

Điện áp ra loa có dạng xoay chiều như thế này thì làm gì có cực (+) hay (-) cố định các bác nhỉ?

Đấu đúng (+) (-) âm thanh nghe hay hơn em nghĩ chắc là do cảm giác :D
 

Già Làng O-H

GIÀ LÀNG O-H
Điện áp ra loa có dạng xoay chiều như thế này thì làm gì có cực (+) hay (-) cố định các bác nhỉ?
Đấu đúng (+) (-) âm thanh nghe hay hơn em nghĩ chắc là do cảm giác :D
Có cực đó à, chứ không thì nhà SX không dư hơi để đánh dấu +- . Hay hơn hẳn chứ không phải cảm giác đâu. Hôm nào chỉnh balance nghe rồi đấu ngược lại 1 loa, chỉnh balance nghe lại, sẽ thấy rất rõ.
 

ls600hybryd

Tài xế O-H
Có cực đó à, chứ không thì nhà SX không dư hơi để đánh dấu +- . Hay hơn hẳn chứ không phải cảm giác đâu. Hôm nào chỉnh balance nghe rồi đấu ngược lại 1 loa, chỉnh balance nghe lại, sẽ thấy rất rõ.

Em đồng ý với ý kiến của bác thịnh nhân, đúng là biết dòng điện cấp ra loa là xoay chiều có dạng sóng sin âm dương thay đổi liên tục nhưng mà nhà sản xuất họ đánh dấu + - vào các chân ra loa trên sơ đồ mạch hoặc sơ đồ chỉ dẫn lắp ráp chắc không là chỉ đánh dấu chơi lên đó mà nó đều phải có mục đích của nó cả chứ vì dù sao nhà sản xuất họ chế tạo ra thì chắc chắn đặc tính làm việc chuẩn của sản phẩm họ phải nắm rõ nên họ mới làm như vậy chứ

 

boyhaiphong_86

Tài xế O-H
cái này trsnh luận mãi vẫn chưa có kết luận nhỉ.khổ.theo kinh nghiệm ít ỏi của em thì khi đấu đài chế vào xe nguyên bản quan trọng nhất là đấu chuẩn 4 cặp dây loa ra 4 cánh ,trên hầu hết đầu lắp trên xe(không phải nguyên bản) 4 cặp dây loa sẽ có máu : trắng+xám+tím+xanh tương ứng với :trước lái+trước phụ+sau phụ+sau lái. khi đấu đúng cặp dây loa thì khi ta chỉnh đài sang trái hay phải,lên trên hay xuống dưới thì âm thanh sẽ đúng theo phía ta chỉnh.còn + và - của dây loa thì em đấu theo cách phân biệt chân to và bé trên loa như các bác đã nói,nếu chỉ tháo đài ra đấu thì trên 1 cặp dây loa theo xe sẽ có 2 màu khác nhau và có 1 màu sáng và 1 mầu tối hơn,khi đó màu nào sáng hơn sẽ là dây +. cái này hôm nào các bác tháo đài theo xe ra để ý xem em chém đúng không nhé.bác nào có ý kiến hay cho anh em học hỏi nhé
 

phanminhnhat

Học việc
Do nhìn nhận đơn giản nên lúc đầu em nghĩ sai :D. Nhưng qua tìm hiểu thì quả thực việc đấu đúng cực (-) (+) cho loa là cần thiết.
Để nhận biết cực (-) (+) của loa cũng có thể dùng cách đơn giản sau:
- Dùng 1 cục pin tiểu 1,5V đấu cực + vào 1 dây của loa còn dây kia quẹt vào cực (-) của pin, nếu màng loa đẩy ra ngoài thì cực (-) (+) của loa đúng với cực của pin.
- Nếu màng loa thụt vào trong thì cực của loa ngược với cực của pin.
Qua đó ta xác định được đúng cực (-) (+) của loa.
Hiện tượng khi một loa đấu đúng cực môt loa đấu ngược cực là 2 tiếng bass yếu đi vì 2 sóng âm ngược pha nhau và triệt tiêu lẫn nhau.
 

ALIBABON

LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
=d> hay quá luông có mô phỏng chi tiết luôn nhìn sướng nhỉ.

Cách kiểm tra cực của loa Bass khi không thể nhình thấy và sờ được :
- chúng ta dùng 1 tờ Polymer loại 500k để phía trước mặt loa nơi phát ra âm thanh vặn vô lum lên và khi tiếng bass lớn nhất phát ra thì tờ Polymer cũng bay ra như vậy là đúng cực Và nếu sai cực thì tờ Polymer sẻ bị dính sát vào mặt loa.:cp.
- Tùy vào sở thích và thiết kế của thùng loa mà có người thích đấu nghịch cựa để có âm thanh họ thích ( nghe rất hay theo thiết kế của thùng loa )...:cp
 

adenzbacninh2011

Tài xế O-H
chào các bác theo em thì khi đâu 1loa thì em nghĩ là không sao nhưng đấu 2 loa thì phải cùng dấu bởi vì nếu ngược dấu thì màng loa sẽ chuyển động ngược nhău nên người nghe có cảm giác khó chịu.đó là ý kiến của em mong các bác nhẹ tay.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên