Kính gửi anh em chuyên ngành máy công trình:
Nhân dịp Cụ Thaoha đưa ra ý kiến này, tôi cũng mạn phép nêu ra những tâm sự của riêng mình. Nói thật với những người anh em, tôi ra trường và làm về lĩnh vực máy công trình cũng gần 18 năm nay nhưng có đến 14 năm cứ âm thầm lặng lẽ, tự mình tìm kiếm tài liệu, đọc, học và làm để tự trưởng thành. Có những lúc nản đã định chuyển sang nghề khác. Mãi đến năm 2009, tình cờ lên mạng và rồi quen biết bác Lachau, bác thayboixemvoi, bác Thaoha, cụ Lomo, Gã đồng nát... cũng từ đó anh em quý mến nhau ở cái chất kỹ thuật, sự thẳng thắn, sự chân thành sẻ chia. Có những người anh em tôi chưa được gặp mặt nhưng những lời thăm hỏi chân tình, sự giúp đỡ nhau mỗi khi gặp công việc khó khăn thì vàng ngọc cũng không thể so sánh được. Và cũng từ đấy, ngọn lửa đam mê nghề nghiệp trong tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Sang năm ngoái, tôi mới tham gia diễn đàn O-H và rồi có thêm những người anh em mới. Chân thành, đầm ấm, nghiêm túc ...là những cảm nhận của tôi từ ngày tham gia diễn đàn này. Khoảng cách địa lý giữa những con người kỹ thuật được rút ngắn lại. Khi tham gia diễn đàn, tôi cũng có những sự mất mát thời gian của công việc thường ngày nhưng thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được sẻ chia và được nhận. Tôi cũng đã và đang tham gia nhiều Hội như đồng hương, cựu sinh viên, khối cấp 3...và ở đâu cũng có những tôn chỉ và mục đích chung đó là thăm hỏi, động viên mỗi khi các thành viên gặp khó khăn, việc hiếu nghĩa... Thiết nghĩ, ý kiến của Cụ Thaoha đưa ra là hoàn toàn chính đáng khi thành lập một quỹ riêng của "Diễn đàn máy công trình OH" để chi cho những việc cần thiết như hiếu nghĩa, thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn... và một việc nữa theo thiển ý của tôi đó là chi khuyến học cho một số sinh viên chuyên ngành máy công trình có học lực khá, tích cực tham gia và có những cống hiến cho diễn đàn này nhưng hoàn cảnh khó khăn, để các em có điều kiện theo đuổi được ước mơ nghề nghiệp, kế tục được thế hệ chúng ta. Quỹ này không nằm trong quỹ chung của "Diễn đàn OH". Mức đóng góp, việc chi như thế nào thì chúng ta sẽ bàn và lấy ý kiến chung. Mong các Cụ góp ý kiến và biểu quyết.
Trân trọng!