Xử lí tình huống máy đào chết máy cạnh bãi nổ mìn

lovemachine
Bình luận: 28Lượt xem: 3,160

lovemachine

Tài xế O-H
Em đặt tình huống thế này:
Một chú máy đào bánh xích đang làm cạnh bãi nổ mìn thì hỏng nặng, chưa thể khắc phục được ngay. Sắp đến giờ nổ mìn rồi, làm cách nào để di chuyển kéo máy ra phạm vi an toàn nhanh nhất, dễ thực hiện nhất. Vì em biết, máy bánh xích này có phanh thường đóng.
Kính các bác tiền bối có kinh nghiệm gì về vấn đề này xin được chỉ giáo.
 

thaoha

Moderator
Em đặt tình huống thế này:
Một chú máy đào bánh xích đang làm cạnh bãi nổ mìn thì hỏng nặng, chưa thể khắc phục được ngay. Sắp đến giờ nổ mìn rồi, làm cách nào để di chuyển kéo máy ra phạm vi an toàn nhanh nhất, dễ thực hiện nhất. Vì em biết, máy bánh xích này có phanh thường đóng.
Kính các bác tiền bối có kinh nghiệm gì về vấn đề này xin được chỉ giáo.

hì hì cụ đặt câu hỏi xong. cụ tự trả lời roài còn gì nữa mà tư vín ạ
 

lovemachine

Tài xế O-H
hì hì cụ đặt câu hỏi xong. cụ tự trả lời roài còn gì nữa mà tư vín ạ
Là vì em không biết mở phanh thế nào bác thaoha ạ. Nghe có người bảo tháo láp. Nhưng em nghĩ máy đào có phải ôt ô đâu mà làm vậy. Sợ người ta đùa chơi mình lại tưởng thật, bị người ta cười cho.
 

thaoha

Moderator
Là vì em không biết mở phanh thế nào bác thaoha ạ. Nghe có người bảo tháo láp. Nhưng em nghĩ máy đào có phải ôt ô đâu mà làm vậy. Sợ người ta đùa chơi mình lại tưởng thật, bị người ta cười cho.

cụ tháo bộ bánh răng này ra

hoặc tháo bộ lá phang ra là ok
 

Hiluk3.0

Tài xế O-H
LẠC ĐẠI LÃO HUYNH đã viết:
Tháo xong rồi làm sao nhể ???:37:=))=)):D:D

Các trưởng bối cho em vào le ve tý cho vui :D

"ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN" ẩn núp thế này : Nếu cần xe hỏng bị chạm đất rồi thì tháo 2 đường của hạ boom hứng vào can, kế đến dùng luôn con xe xúc đi kéo nó lấy cáp móc nhấc cần bệnh nhân lên cao. Nếu địa hình dốc thì một con giữ, một con kéo - nếu địa hình bằng không dốc thì cứ thế LÔI CỔ nó về chỗ núp chả cần níu kéo gì cho lôi thôi ợ ...:)):D

 

bomva

Tài xế O-H
em leo veo tý nhá các cụ
-D/C tháo bích ngoài rút trục lai từ moto ra hộp giảm tốc
-quay toa thì dùng bơm tay (nếu có) để bơm mở phanh.còn nếu không có thì thào hẳn moto nhấc ra ngoài
tùy theo hướng máy đỗ mà có phải tháo tyo nâng hạ cần hay không phải tháo.sau đó dùng một con máy khác kéo đến vị trí an toàn:5::5::5:
 

thayboixemvoi

Bằng lái hạng Dê
Em đặt tình huống thế này:
Một chú máy đào bánh xích đang làm cạnh bãi nổ mìn thì hỏng nặng, chưa thể khắc phục được ngay. Sắp đến giờ nổ mìn rồi, làm cách nào để di chuyển kéo máy ra phạm vi an toàn nhanh nhất, dễ thực hiện nhất. Vì em biết, máy bánh xích này có phanh thường đóng.
Kính các bác tiền bối có kinh nghiệm gì về vấn đề này xin được chỉ giáo.


 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên