bungati2012
Tài xế O-H
(bản tính ít nói,sai hay đúng mong các cụ lượng thứ)
...
.......
Gửi cụ Khoadongluc
Cùng toàn thể các cụ trong O-H
Hôm nay em xin mạo muội có 1 ý kiến của mình ạ.
Sinh nhật O-H vừa rồi em cũng được tham gia cùng các cụ .Đó cũng là lần đầu tiên em đi gặp anh em trong diễn đàn.Cảm giác đi đâu hay làm việc gì đó làn đầu cũng có những cảm xúc lẫn lộn,thích thú có ,vui có,ngại cũng có.Nhưng phải nói cuối cùng tất cả cảm xúc quy về một mối.khi gọi điên cho cụ Đàm và được đón tiếp rất nhiệt tình.đó là niềm vui niềm hạnh phúc khi được gặp các anh em trong O-H.Mặc dù có một số cụ em chưa được nói chuyện cùng nhưng em mong rằng Sinh nhật hay họp chi hội lần tới sẽ được giao lưu với các cụ a.
Em nhận thấy rằng anh em O-H mình rất nhiệt tình .nếu không có những cơn mưa hay những sự đảo lộn trong ngày sinh nhật hôm đó thì em cũng không nhận thấy hết điều đó.Bản thân em là cũng phải cảm ơn cái cơn mưa đó vì nhờ có nó mà mình đã được cùng anh em dựng lại trại,thấy cái mẹt của mình ở đó cũng là có ích.
Nhưng điều quan trọng nhất mà hôm nay em muốn xin ý kiến đến cụ khụ khụ “đầy tớ của anh em” và toàn thể các cụ đó là: việc thành lập quy CÔNG ĐOÀN O-H.
Em đã được nghe cụ Đàm nhắc mấy lần khi liên hoan tại nhà hàng hôm đó.nhưng đến hôm nay em chưa thấy có ý kiến chuẩn cho việc này.mà thực sự để một nhóm ,một hội hay một tổ chức vững bền thì không thể thiếu đi cái quỹ chung này được.ngay cả việc anh em tar làm trong các cong ty nhà nước hay tư nhân thì cũng đều có quỹ công đoàn.
Em là người đã từng tham gia nhiều nhóm từ ngày còn đi học và trên các trang mạng xã hội như yahoo,facebook,ola,me zing...............Tất cả đều phải có một cái quỹ để cho việc offline chung ,riêng từng vùng,cũng như thăm hỏi những anh em lúc ốm đau được thuận lợi hơn.
Đối với em về vấn đề quỹ này thì nên có mức quy chung cho toàn thể những anh em tham gia tích cực hay offline được,một mức quỹ nhất định,chứ không lên chung chung.
Vì tất cả chúng tar ở đây đã và đang đi làm rồi thì 50k hay 100k mỗi tháng không có gì phải suy nghĩ cả ,cũng không ai lấy mất của minh.các cụ còn đang là sinh viên thì có chế độ riêng.
O-H là 1 gia đình mà gia đình thì cần phải có gạo để thổi cơm chung.
Vậy không có nhẽ gì lại không thể không lập quỹ cả.
Tới đây em xin hết ạ
Thân gửi!
...
.......
Gửi cụ Khoadongluc
Cùng toàn thể các cụ trong O-H
Hôm nay em xin mạo muội có 1 ý kiến của mình ạ.
Sinh nhật O-H vừa rồi em cũng được tham gia cùng các cụ .Đó cũng là lần đầu tiên em đi gặp anh em trong diễn đàn.Cảm giác đi đâu hay làm việc gì đó làn đầu cũng có những cảm xúc lẫn lộn,thích thú có ,vui có,ngại cũng có.Nhưng phải nói cuối cùng tất cả cảm xúc quy về một mối.khi gọi điên cho cụ Đàm và được đón tiếp rất nhiệt tình.đó là niềm vui niềm hạnh phúc khi được gặp các anh em trong O-H.Mặc dù có một số cụ em chưa được nói chuyện cùng nhưng em mong rằng Sinh nhật hay họp chi hội lần tới sẽ được giao lưu với các cụ a.
Em nhận thấy rằng anh em O-H mình rất nhiệt tình .nếu không có những cơn mưa hay những sự đảo lộn trong ngày sinh nhật hôm đó thì em cũng không nhận thấy hết điều đó.Bản thân em là cũng phải cảm ơn cái cơn mưa đó vì nhờ có nó mà mình đã được cùng anh em dựng lại trại,thấy cái mẹt của mình ở đó cũng là có ích.
Nhưng điều quan trọng nhất mà hôm nay em muốn xin ý kiến đến cụ khụ khụ “đầy tớ của anh em” và toàn thể các cụ đó là: việc thành lập quy CÔNG ĐOÀN O-H.
Em đã được nghe cụ Đàm nhắc mấy lần khi liên hoan tại nhà hàng hôm đó.nhưng đến hôm nay em chưa thấy có ý kiến chuẩn cho việc này.mà thực sự để một nhóm ,một hội hay một tổ chức vững bền thì không thể thiếu đi cái quỹ chung này được.ngay cả việc anh em tar làm trong các cong ty nhà nước hay tư nhân thì cũng đều có quỹ công đoàn.
Em là người đã từng tham gia nhiều nhóm từ ngày còn đi học và trên các trang mạng xã hội như yahoo,facebook,ola,me zing...............Tất cả đều phải có một cái quỹ để cho việc offline chung ,riêng từng vùng,cũng như thăm hỏi những anh em lúc ốm đau được thuận lợi hơn.
Đối với em về vấn đề quỹ này thì nên có mức quy chung cho toàn thể những anh em tham gia tích cực hay offline được,một mức quỹ nhất định,chứ không lên chung chung.
Vì tất cả chúng tar ở đây đã và đang đi làm rồi thì 50k hay 100k mỗi tháng không có gì phải suy nghĩ cả ,cũng không ai lấy mất của minh.các cụ còn đang là sinh viên thì có chế độ riêng.
O-H là 1 gia đình mà gia đình thì cần phải có gạo để thổi cơm chung.
Vậy không có nhẽ gì lại không thể không lập quỹ cả.
Tới đây em xin hết ạ
Thân gửi!