Mec S320 đời 2001

O

oto_123

Khách
Hôm nay em nhận ca hơi khoai em nó bị điều hòa bên phụ nóng như bật sưởi còn 2 cửa gió trung tâm đằng sau mát nhưng không được sâu, bên lái và 2 cửa gió ở trung tâm cũng vầy mát nhưng không sâu nghi ngờ là thiếu ga em đem ga nạp thêm hơi quá tay nên nhét vào em nó 5g ga liền thế là nó không cho đóng lốc nữa thế là phải xả bớt ga đi vừa xả vừa kiểm tra thì lốc đóng và để khi mát sâu nhất thì không xả nữa các cửa gió lạnh không sâu đã lạnh sâu nhưng thưa các cụ cửa gió bên phụ vẫn nóng theo em thì nó hỏng hoặc sai tín hiệu trộn gió của bên phụ nhung mà chưa xử lý nổi, cũng đang bí vì có thể phải hạ cái mặt taplo để kiểm tra moto cửa gió, chờ cao kiến của các cụ, đội ơn các cụ
 

Shinshinogi

Tài xế O-H
Mec S320 đơi này đã có hai chế độ điều hòa rồi, có thể điều chỉnh nhiệt tai hai vùng khác nhau. Ví dụ một bên lái nóng( hoặc lạnh) và bên phụ lạnh( hoặc nóng) bạn kiểm tra lại chế độ điều chỉnh đi khả năng xe của bạn bên phụ đang để ở chế độ nóng ah, còn bên lái để ở chế độ lạnh ah.
Nói chung các dòng xe đời cao bây giờ nhà sản xuất thường làm chế độ điều hòa ở cả hai bện phụ và lái có thể điều chỉnh riêng biệt!
 
O

oto_123

Khách
Uh nó được điều chỉnh riêng biệt! cụ bảo kiểm tra bộ chia gió cụ thể là kiểm tra cái gì nào! tôi dg nghi ngờ em nó bị ở van sưởi đấy
 

phamhuy

Tài xế O-H
Cụ ơi, phải dùng máy đọc lỗi kiểm tra, chắc chắn cái nào hư mới mở ra kiểm tra được. Hoặc đơn giản hơn là dạy lại mấy cái motor là xong rồi. Không có máy mở ra cũng nhìn rồi lắp vào, có khi còn tệ hơn. Đời này dùng motor bước, mỗi motor có 4 dây, 2 nguồn và 2 tín hiệu, các dây tín hiệu được mắc nối tiếp hoặc song song, tùy đời. Cụ cho em số khung, em cung cấp sơ đồ mạch điện cho.
 
O

oto_123

Khách
Cảm ơn cụ sơ đồ thì em có! em làm xong rồi chẵng cần máy đâu cụ ạ! nó co dùng moto trộn gió nóng lạnh đâu cụ
 

quyphan

Tài xế O-H
Hôm nay em nhận ca hơi khoai em nó bị điều hòa bên phụ nóng như bật sưởi còn 2 cửa gió trung tâm đằng sau mát nhưng không được sâu, bên lái và 2 cửa gió ở trung tâm cũng vầy mát nhưng không sâu nghi ngờ là thiếu ga em đem ga nạp thêm hơi quá tay nên nhét vào em nó 5g ga liền thế là nó không cho đóng lốc nữa thế là phải xả bớt ga đi vừa xả vừa kiểm tra thì lốc đóng và để khi mát sâu nhất thì không xả nữa các cửa gió lạnh không sâu đã lạnh sâu nhưng thưa các cụ cửa gió bên phụ vẫn nóng theo em thì nó hỏng hoặc sai tín hiệu trộn gió của bên phụ nhung mà chưa xử lý nổi, cũng đang bí vì có thể phải hạ cái mặt taplo để kiểm tra moto cửa gió, chờ cao kiến của các cụ, đội ơn các cụ
thử cúp sưởi xem lạnh hai bên thế nào
nếu lạnh đều thi xử lý phân moto chinh gió còn cúp sưởi vấn bị thi bác xem lai loc lanh ak
 

moivaonghe123

Tài xế O-H
Cụ ơi, phải dùng máy đọc lỗi kiểm tra, chắc chắn cái nào hư mới mở ra kiểm tra được. Hoặc đơn giản hơn là dạy lại mấy cái motor là xong rồi. Không có máy mở ra cũng nhìn rồi lắp vào, có khi còn tệ hơn. Đời này dùng motor bước, mỗi motor có 4 dây, 2 nguồn và 2 tín hiệu, các dây tín hiệu được mắc nối tiếp hoặc song song, tùy đời. Cụ cho em số khung, em cung cấp sơ đồ mạch điện cho.
Cụ có thể hướng dẫn ae tìm sơ đồ điện qua số khung dược không ạ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên