Sửa chữa hệ thống điều hòa

H
Bình luận: 19Lượt xem: 1,847

minhduc1208

Tài xế O-H
Bẩm các cụ cao nhân. Em có một vấn đề mà mãi chưa giải thích được nên muốn nhờ các cụ chỉ bảo giúp, cụ thể: Để thực hiện việc nạp gas cho hệ thống lạnh thì mình phải làm cái gì, bước nào trước bước nào sau? Nếu như câu hỏi có phần ngớ ngẩn thì mong các cụ bỏ quá cho em.
cụ muốn biết rõ và sâu hơn thì đọc tài liệu cụ nhé trong đó nó sẽ hướng dẫn cụ rất đầy đủ
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Bẩm các cụ cao nhân. Em có một vấn đề mà mãi chưa giải thích được nên muốn nhờ các cụ chỉ bảo giúp, cụ thể: Để thực hiện việc nạp gas cho hệ thống lạnh thì mình phải làm cái gì, bước nào trước bước nào sau? Nếu như câu hỏi có phần ngớ ngẩn thì mong các cụ bỏ quá cho em.
1. Bắt đồng hồ
2. Bơm thử kín
2,5. Hút chân không
3. lấy bình gas ra nạp gas thôi. :D
 

tailieusuachua

Tài xế O-H
thứ nhất hút sạch chân không ,nếu ko hút sạch thì lạnh rất kém
thứ hai nạp đầu diều hòa ,một lượng nhỏ nếu nhiều quá thì sẽ die lóc vì lóc chạy ko nổi
thứ ba nạp gas ,cái này bạn nạp từ từ cho ga đều rồi nạp tiếp nhé ,không nên nạp một phát là đủ luôn ,nếu nạp như vậy dễ dư ga nhé -> tuổi thọ lóc sẽ giảm nhanh
 

phalaidat

Tài xế O-H
1 lắp toàn bộ hệ thống
2 Đổ dầu lạnh cho lôc (chú ý dầu phù hợp cho hệ thống lạnh VD:ND oil 8 cho ga 134a)không đổ quá nhiều
3 gắn đồng hồ nạp gas
4 nén áp suất vào hệ thống để thử kín và kiểm tra hở
5 Hút chân không thật kĩ khoảng 30 đến 40 phút để hết ẩm ướt
6 Nhận biết hệ thống dùng loại Ga gì R134a hay R12 ,sai ga sẽ không mát thậm chí hỏng hệ thống
7 Nạp gas (có hai cách nạp nhé Nổ máy và không nổ máy )
Nổ máy thì để đứng bình ,không nổ máy thì úp bình gas chú ý cân cho đủ gas ,thừa cũng không mát ,thiếu cũng không mát

Tốt nhất cụ tham khảo tài liệu cho thành thạo ,chúc cụ thỏa trí ......
 

kuop

Tài xế O-H
Các bác cho hỏi là khi hút chân không sẽ có 1 lượng dầu lạnh bị hút ra. Vậy ta có cần bổ sung thêm không ạ?
Một vấn đề nữa là khi nén thử kín dù biết nó hở nhưng rất khó để dò được chỗ hở vì không gian quá chật hẹp khó có thể ktra hết được những chỗ hiểm hóc. Các bác có kinh nghiệm j để dò ra chỗ hở không ạ?
 

duongvannghia

Tài xế O-H
Các bác cho hỏi là khi hút chân không sẽ có 1 lượng dầu lạnh bị hút ra. Vậy ta có cần bổ sung thêm không ạ?
Một vấn đề nữa là khi nén thử kín dù biết nó hở nhưng rất khó để dò được chỗ hở vì không gian quá chật hẹp khó có thể ktra hết được những chỗ hiểm hóc. Các bác có kinh nghiệm j để dò ra chỗ hở không ạ?
hut chân ko thi dầu lanh ra ko đáng kể
bác ko càn phải bổ xuung vào đâu
 

phalaidat

Tài xế O-H
Dùng nước xà phòng kiểm tra chỗ hở,các vị trí đầu nối ,bề mặt lắp ghép,tuy o,phớt lốc ,dàn mọi thứ đều có thể bị hở,quan sát kĩ,hoặc cho toàn bộ xuống bể ,rò chậm thường do ống cau su bị hở ,quan sát đồng hồ để xem kim có tụt không .
 

kuop

Tài xế O-H
Khi ktra trên xe thường sẽ rất khó để bôi nước xà phòng trên toàn bộ hệ thống vì không gian chật hẹp, nhiều chỗ hiểm hóc. Tháo ra rồi thì dễ r nhưng mà mất t.g quá bác ạ.
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Khi ktra trên xe thường sẽ rất khó để bôi nước xà phòng trên toàn bộ hệ thống vì không gian chật hẹp, nhiều chỗ hiểm hóc. Tháo ra rồi thì dễ r nhưng mà mất t.g quá bác ạ.
Ới cụ ơi. Cái giàn lạnh nó ở tận bên trong không tháo ra sao kiểm tra được
 

hoangmeo123456

Tài xế O-H
Cảm ơn các Cụ nhiều nhiều. Em cũng có đọc một số TL về HT lạnh trên diễn đàn. Mỗi cái có một số điểm khác nhau nên làm em phân tâm. Ví như có khí thì dùng máy thu hồi ga còn khi thì dùng bơm chân không.Vậy bơm chân không xong thì ga lạnh đó đi đâu?và nếu trong bơm thì xử lý tn? Mong các cụ chỉ bảo thêm ợ.
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cảm ơn các Cụ nhiều nhiều. Em cũng có đọc một số TL về HT lạnh trên diễn đàn. Mỗi cái có một số điểm khác nhau nên làm em phân tâm. Ví như có khí thì dùng máy thu hồi ga còn khi thì dùng bơm chân không.Vậy bơm chân không xong thì ga lạnh đó đi đâu?và nếu trong bơm thì xử lý tn? Mong các cụ chỉ bảo thêm ợ.
Thực sự từ đầu đến giờ em không hiểu rõ câu hỏi của cụ lắm! Nhưng cái máy thu hồi gas thì người ta lấy lại gas từ trong hệ thống lại để dùng. Còn bơm chân không ( hay hút chân không) là 1 khâu quan trọng trước khi nạp gas, chân không tức là không có gì cả. Hệ thống lạnh là hệ thống tuần hoàn kín trong đó chỉ được phép có môi chất làm lạnh là gas và dầu bôi trơn.
 

ngocanh_102

Tài xế O-H
Cảm ơn các Cụ nhiều nhiều. Em cũng có đọc một số TL về HT lạnh trên diễn đàn. Mỗi cái có một số điểm khác nhau nên làm em phân tâm. Ví như có khí thì dùng máy thu hồi ga còn khi thì dùng bơm chân không.Vậy bơm chân không xong thì ga lạnh đó đi đâu?và nếu trong bơm thì xử lý tn? Mong các cụ chỉ bảo thêm ợ.

Không có máy thu hồi thì người ta chỉ cần tháo một thứ trên đường ống ra là ga thoát hết ra ngoài rồi hút chân không cụ ạ. Sau đó mới dùng bơm hút chân không. Còn có máy thu hồi thì thu hồi trước rồi mới rút chân không.
 

hieucaosu

Tài xế O-H
cắm đồng hồ(quan trọng để làm gì?)để đọc thông số trên đồng hồ?đọc thông số trên đồng hồ được thì phải gặp thầy hướng dẫn hoặc đọc tài liệu!thêm nữa nếu cả 2 không có thì cụ vào youtube seach video và xem!
 

changcoai1234

Tài xế O-H
cụ đọc nhiều mà ko ai hướng dẫn thì khó hiểu là phải. đọc 1 tài liệu thôi đồng thời mmon men tới mấy gara coi hợ họ lam ntn 1 lần cho biết
 

bochet1234

Tài xế O-H
c
Bẩm các cụ cao nhân. Em có một vấn đề mà mãi chưa giải thích được nên muốn nhờ các cụ chỉ bảo giúp, cụ thể: Để thực hiện việc nạp gas cho hệ thống lạnh thì mình phải làm cái gì, bước nào trước bước nào sau? Nếu như câu hỏi có phần ngớ ngẩn thì mong các cụ bỏ quá cho em.
cuj này nỏi hay nhỉ, cụ chưa học kỹ mà đã đi hỏi thế thì có rút ra được gì không. cụ về mua sách đọc hết quy trình của nó rùi có j chưa hiểu hãy hỏi, đằng này chưa thuộc quy trình đã đi hổi làm lãng phí thời gian của ae đấy cụ.
 

baolinh2012

Tài xế O-H
Bẩm các cụ cao nhân. Em có một vấn đề mà mãi chưa giải thích được nên muốn nhờ các cụ chỉ bảo giúp, cụ thể: Để thực hiện việc nạp gas cho hệ thống lạnh thì mình phải làm cái gì, bước nào trước bước nào sau? Nếu như câu hỏi có phần ngớ ngẩn thì mong các cụ bỏ quá cho em.
muốn nạp ga trước hết cụ phải thử xì hết hệ thống ,sau khi kín thì hút chân không ,khi hết không khí trong đường ống mới bắt đầu nạp ga
[MERGETIME="1407249706"][/MERGETIME]
Bẩm các cụ cao nhân. Em có một vấn đề mà mãi chưa giải thích được nên muốn nhờ các cụ chỉ bảo giúp, cụ thể: Để thực hiện việc nạp gas cho hệ thống lạnh thì mình phải làm cái gì, bước nào trước bước nào sau? Nếu như câu hỏi có phần ngớ ngẩn thì mong các cụ bỏ quá cho em.
muốn nạp ga trước hết cụ phải thử xì hết hệ thống ,sau khi kín thì hút chân không ,khi hết không khí trong đường ống mới bắt đầu nạp ga
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên