Bơm xăng xe Suzuki 700Kg đời 2012 kêu

ngocthanh27
Bình luận: 12Lượt xem: 6,656

ngocthanh27

Tài xế O-H
nay mình làm em suzuki 7 tạ đời 2012 phun xăng điện tử bị bơm xăng kêu roro rất to bơm này nằm bên ngoài thùng mới đầu mình tưởng hỏng bơm .thay bơm mới nhưng vẫn vậy khi tháo đầu ti ô của đầu bơm ra câu điện trực tiếp cho xăng phun ra ngoài thì thấy có nhiều bọt không khí ni ti .mình đã kiểm tra đường ống và binh xăng không thấy dò rỉ hay thủng chỗ nào mà cứ bơm là có bọt mặc dù xăng đầy bình .chỉ khi tháo bơm ra ngoài câu điện và dìm vào ca xăng thì mói không có bọt mà chạy trên xe cứ có bọt khí là sinh ra tiếng kêu e e mình khắc phục mãi mà ko hết cụ nào từng làm qua em này chỉ dáo em với
 

diesel

Tài xế O-H
hở bình xăng rồi cụ ạ,cụ tháo bình ra xem áp có ổn không,nếu hàn thì nhớ sục nước rửa kĩ nhe,không là nổ boom đấy
 

manhcot

Tài xế O-H
a xem lại như anh nói chỉ có bị hở chỗ nào đó mà thôi.vì hỏng bơm thì dù a đưa ra ngoài nó cũng bị như lúc a lập lại ở như bình xăng điều đó khẳng định k phải do bơm ma đô ho hệ thống
 

ngocthanh27

Tài xế O-H
a xem lại như anh nói chỉ có bị hở chỗ nào đó mà thôi.vì hỏng bơm thì dù a đưa ra ngoài nó cũng bị như lúc a lập lại ở như bình xăng điều đó khẳng định k phải do bơm ma đô ho hệ thống
bác nói gần đúng vì đưa ra ngoài bơm chạy không tải vẫn êm hơn là lắp vào xe có tải có áp suất thi bơm làm việc nặng hơn thì kêu to hơn
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên