Phải chăng họ đang "Giấu nghề"?

trotchacu
Bình luận: 100Lượt xem: 11,338

trotchacu

Tài xế O-H
Tình hình là như thế này các bác ạ. Có một số bác khi đăng chủ đề mới lên đã được các tiền bối góp ý. Sau khi góp ý xong rồi lại trở lại thông báo là xe bị bệnh này bệnh kia mà không liên quan gì tới những gì mà các bác tiền bối đó góp ý. Đến khi họ hỏi tại sao lại bắt được bệnh đó thì không trả lời luôn. Trong khi đó những sinh viên mới ra trường như chúng em thì lại rất muốn nghe những lời giải đáp đó. Hay là họ đang giấu nghề :(
 

longshin

Tài xế O-H
Tình hình là như thế này các bác ạ. Có một số bác khi đăng chủ đề mới lên đã được các tiền bối góp ý. Sau khi góp ý xong rồi lại trở lại thông báo là xe bị bệnh này bệnh kia mà không liên quan gì tới những gì mà các bác tiền bối đó góp ý. Đến khi họ hỏi tại sao lại bắt được bệnh đó thì không trả lời luôn. Trong khi đó những sinh viên mới ra trường như chúng em thì lại rất muốn nghe những lời giải đáp đó. Hay là họ đang giấu nghề :(
bác muốn biết thì phải lăn vào garage hay xưởng mà học hỏi
người ta chi giải thích cho bác những gì bác đưa lên , cái khac bác phải tự xử
những thứ người ta bỏ công xù đầu rối tóc mới tìm ra đc , bác chỉ ngồi gõ phím mà tìm bệnh chẳng khác nào người ta làm mà bác đc hưởng
hok ai làm cho đâu
góp ý thôi :)
 

phutran120

Tài xế O-H
Cái gì cũng có giá của nó, google cũng có đấy =))
Sv mới ra trường thì họ nói chắc gì đã hiểu, các bộ phận, chi tiết trên xe đã biết hết chưa ?
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tình hình là như thế này các bác ạ. Có một số bác khi đăng chủ đề mới lên đã được các tiền bối góp ý. Sau khi góp ý xong rồi lại trở lại thông báo là xe bị bệnh này bệnh kia mà không liên quan gì tới những gì mà các bác tiền bối đó góp ý. Đến khi họ hỏi tại sao lại bắt được bệnh đó thì không trả lời luôn. Trong khi đó những sinh viên mới ra trường như chúng em thì lại rất muốn nghe những lời giải đáp đó. Hay là họ đang giấu nghề :(
- Có thể họ giấu nghề như bác nói
- Có thể họ quá bận
- Có thể họ coi OH như một cái cây, chỉ cần hái không cần chăm
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
bác muốn biết thì phải lăn vào garage hay xưởng mà học hỏi
người ta chi giải thích cho bác những gì bác đưa lên , cái khac bác phải tự xử
những thứ người ta bỏ công xù đầu rối tóc mới tìm ra đc , bác chỉ ngồi gõ phím mà tìm bệnh chẳng khác nào người ta làm mà bác đc hưởng
hok ai làm cho đâu
góp ý thôi :)
Bác chủ thì cũng gần giống với những người mà bác ấy đã phàn nàn rồi, bác ạ. Các kỹ sư bây giờ thích học theo kiểu của giáo sư Gúc
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Cái gì cũng có giá của nó, google cũng có đấy =))
Sv mới ra trường thì họ nói chắc gì đã hiểu, các bộ phận, chi tiết trên xe đã biết hết chưa ?
Họ cho rằng, nhà bác Gúc có hết. Có anh hùng bàn phím, bây giờ có cả kỹ sư bàn phím. Kiểu này chắc giải tán các trường đại học luôn cho đỡ tốn cơm xã hội nuôi 1 hệ thống vô ích
Bác thấy tôi ý kiến vậy có láo quá không ạ?
 

phucplk

Tài xế O-H
cái này giống như có mở bài, thân bài không có kết luận.
mỗi người góp một ý rồi chẳn biết bị bệnh gì.đọc căng măt để chờ bác chủ làm xong cho câu kết luận ma mỏi mòn.kết quả chỉ dọc cho có dọc thôi
 

giacvecad

Tài xế O-H
Vấn đề muôn thuở! Nói thật trên diễn đàn mình thì bác nào chia sẽ tài liệu là quí nhất thôi. Còn mà hỏi han thì cũng nhiêu khê phức tạp. Nói chung là ai học được gì thì mừng cái đó, phàm cái gì mà miễn phí thì nó thế các bác ạ, ỏng ẹo và vô trách nhiệm lắm!
 

phutran120

Tài xế O-H
Họ cho rằng, nhà bác Gúc có hết. Có anh hùng bàn phím, bây giờ có cả kỹ sư bàn phím. Kiểu này chắc giải tán các trường đại học luôn cho đỡ tốn cơm xã hội nuôi 1 hệ thống vô ích
Bác thấy tôi ý kiến vậy có láo quá không ạ?
cũng ko trách đc, đi học thì mấy thầy toàn về nhà tự nghiên cứu ;))
 

thanhthienoto

Tài xế O-H
Họ cho rằng, nhà bác Gúc có hết. Có anh hùng bàn phím, bây giờ có cả kỹ sư bàn phím. Kiểu này chắc giải tán các trường đại học luôn cho đỡ tốn cơm xã hội nuôi 1 hệ thống vô ích
Bác thấy tôi ý kiến vậy có láo quá không ạ?
Môi trường ĐH cũng có cái khổ anh ak... Nặng kiến thức đại cương lắm, còn chuyên ngành thì 1 núi kiến thức mấy thầy k thể nào dạy hết hoàn toàn được. Mấy thầy như sư phụ của tụi em nói " Mấy anh ra trường cần cố gắng trao dồi thêm mới giỏi được đại học chỉ trang bị cái nền thôi, tương lai ở phía trước là do các anh trong tay các anh."
 

anhchanghocviec

Tài xế O-H
Tình hình là như thế này các bác ạ. Có một số bác khi đăng chủ đề mới lên đã được các tiền bối góp ý. Sau khi góp ý xong rồi lại trở lại thông báo là xe bị bệnh này bệnh kia mà không liên quan gì tới những gì mà các bác tiền bối đó góp ý. Đến khi họ hỏi tại sao lại bắt được bệnh đó thì không trả lời luôn. Trong khi đó những sinh viên mới ra trường như chúng em thì lại rất muốn nghe những lời giải đáp đó. Hay là họ đang giấu nghề :(
cũng bức xúc vấn đề này lắm
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Môi trường ĐH cũng có cái khổ anh ak... Nặng kiến thức đại cương lắm, còn chuyên ngành thì 1 núi kiến thức mấy thầy k thể nào dạy hết hoàn toàn được. Mấy thầy như sư phụ của tụi em nói " Mấy anh ra trường cần cố gắng trao dồi thêm mới giỏi được đại học chỉ trang bị cái nền thôi, tương lai ở phía trước là do các anh trong tay các anh."
- Về nguyên tắc mà nói, học đại học là học để chỉ cho người bên dưới, phải tự học chủ động nên phải học nhiều về đại cương, thế mới đúng. Bác nghĩ như vừa rồi là không đúng. Kỹ sư (nếu chuẩn) hơn thợ ở chỗ là làm được, nói được
- Mấy giáo viên không dạy hết được là lỗi ở họ, còn vì sao chưa tính. Học viên không học hết được là lỗi của học viên. Trong việc này, lỗi thày nhiều hơn trò
- Mấy câu nói trong ngoặc kép kia vừa là để lảng tránh trách nhiệm, vừa là động viên, vừa là xin lỗi, vừa là khích lệ
 

thanhthienoto

Tài xế O-H
- Về nguyên tắc mà nói, học đại học là học để chỉ cho người bên dưới, phải tự học chủ động nên phải học nhiều về đại cương, thế mới đúng. Bác nghĩ như vừa rồi là không đúng. Kỹ sư (nếu chuẩn) hơn thợ ở chỗ là làm được, nói được
- Mấy giáo viên không dạy hết được là lỗi ở họ, còn vì sao chưa tính. Học viên không học hết được là lỗi của học viên. Trong việc này, lỗi thày nhiều hơn trò
- Mấy câu nói trong ngoặc kép kia vừa là để lảng tránh trách nhiệm, vừa là động viên, vừa là xin lỗi, vừa là khích lệ
Anh nói đúng. Nhưng muốn chỉ người khác thì phải am hiểu một cách tường tận. Mà trong quá trình học thì không tiếp xúc va chạm nhiều nên còn yếu không nắm vững. Mấy thầy rất tâm huyết với nghề chia sẻ mọi thứ nhưng thời gian trên lớp không nhiều với lại rất nhiều vấn đề phải quan tâm tới.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Anh nói đúng. Nhưng muốn chỉ người khác thì phải am hiểu một cách tường tận. Mà trong quá trình học thì không tiếp xúc va chạm nhiều nên còn yếu không nắm vững. Mấy thầy rất tâm huyết với nghề chia sẻ mọi thứ nhưng thời gian trên lớp không nhiều với lại rất nhiều vấn đề phải quan tâm tới.
Vấn đề gì quan trọng hơn việc dạy và học?
 

nguyenbuiquang

Tài xế O-H
- Về nguyên tắc mà nói, học đại học là học để chỉ cho người bên dưới, phải tự học chủ động nên phải học nhiều về đại cương, thế mới đúng. Bác nghĩ như vừa rồi là không đúng. Kỹ sư (nếu chuẩn) hơn thợ ở chỗ là làm được, nói được
- Mấy giáo viên không dạy hết được là lỗi ở họ, còn vì sao chưa tính. Học viên không học hết được là lỗi của học viên. Trong việc này, lỗi thày nhiều hơn trò
- Mấy câu nói trong ngoặc kép kia vừa là để lảng tránh trách nhiệm, vừa là động viên, vừa là xin lỗi, vừa là khích lệ
em thích bác rồi đó , nói quá chuẩn
 

PhamTrong9x

Tài xế O-H
Các trường ĐH, CĐ bây giờ đào tạo chỉ đáp ứng dk 10% thực tế thôi. Lên sinh viên ra trường thì cũng đến 90% là bỏ nghề. Đấy là nói các bạn chăm học nhất chứ bạn nào học cho bố mẹ nữa thì chưa biết tên các bộ phận trên xe
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên