em mới chỉ được chỉ dạy vaif lần nên chưa thông thạo lắm nên e k biết có cách nào chính xác hơn.mong bác thông cảmchào các bác, các bác cho em hỏi, có cách nào tính được lượng ga và dầu chính xác ko ạ, em chỉ thấy các bác cho đầu vào cái cốc. rồi hút vào liệu có chính xác ko ạ
cái này tôi cũng lamdf nhiều rồi . bạn hút chân ko xong rồi bạn cho dầu vào đg ống đó thì vẫn đc bạn ạMình thấy nhiều bác thợ châm thêm dầu vào hệ thống khi đang nạp gas bằng cách đổ vào đường ống nối sau đó một đầu lắp vào đồng hồ và đầu kia lắp vào bình gas, các bác giải đáp giúp e về trường hợp này với. Như vậy tránh sao khỏi có không khí vào hệ thống đúng không ạ?
cụ làm kiểu này có ngày chết oan mà chả biết làm sao chết?Em thấy 1 số bác vào nghề chưa được làm điều hoà bao giờ cứ đứng nhìn mà k hiểu gì.sau đây em mạn phép huớng dẫn lại cho các bác
B1: các bác lắp đồng hồ đo áp vào chuẩn bị 1 sô nước để xả khí gas và dầu ra.
B2: xong bước 1 ta tiến hành hút chân không(hút thỳ phải ngược lại vào phải lắp cả 2 đồng hồ vào 2 đương cao áp thỳ mới hút được).
B3: tiếp đến ta bắt đầu bơm dầu lạnh.khi bơm dầu lạnh ta mở van áp thấp để í khi dầu trong cốc gần hết thy ta mở cả 2 van rồi đồng thời đóng van lại.
B4: ta lại hút chân không ra ở quá trình này ta hút càng lâu càng tốt.
B5: sau khi bơm dầu lạnh ta bắt đầu tiến hành bơm gas (lưu í bơm đến khi đồng hồ áp cao lên cao đến 5kg.vừa bơm vừa tăng vong tua may lên 1500v/p.)để cho kim đồng hồ đo ở vị trí ổn định k rung giật rồi t bắt đầu bơm nuớc vào làm mát dàn nóng và dàn lạnh nếu kim đông hồ có tụt thỳ ta bơm thêm 1 ít gas nữa.
=>> lưu í buớc 5 lúc bơm gas xoq nhớ kiểm tra lại các đầu van có bị rò rỉ hay k.
Bài viết đầu của em mong các bác thấy có gì sai thì bỏ qua cho e nhà và giúp em sửa saỉ.cam ơn các bác nhiều
mục đích của rút chân không là: rút hết không khí trong hệ thống để nhường chỗ cho môi chất lạnh, làm giảm áp suất trong hệ thống tạo điều kiện cho chất ẩm bốc hơi và sau đó được rút hết ra ngoài. Nếu như không hút chân không thì hệ thống sẽ lẫn chất ẩm ướt và gây ra hậu quả như:cho em hỏi ngu phát tại sao phải hút chân vậy bác? nếu không hút thì dàn lạnh lúc lạnh lúc không hả bác
bác làm ở đâu vậy? m có thể giao lưu trao đổi vật tư linh kiện.e ở nghệ an làm và bán phụ tùng máy lạnh otomình chuyên làm máy lạnh đây. đại khái là còn thiếu nhiều lắm. chưa sâu sát chỉ nói vòng ngoài cùng thôi. còn nhiều vòng sau thì chưa thấy. VD như. châm bao nhiêu dầu. áp đi và áp về. sạc gas nguội thử xì là phải làm đầu tiên mới xạc gas. xạc bao nhiêu, nhiệt độ ống đi và về ntn, dàn nóng có nóng lắm không........vv
banphu tung ha. minh o khu vuc tp hcm ban biet cho nao ban phu tung re khong chi minh voi. ban lau hang o dau vay. co de van chuyen khong chi minh cho ban lay di minh lay ve ban luon.bác làm ở đâu vậy? m có thể giao lưu trao đổi vật tư linh kiện.e ở nghệ an làm và bán phụ tùng máy lạnh oto
lên thợ to rùi đấy em akEm thấy 1 số bác vào nghề chưa được làm điều hoà bao giờ cứ đứng nhìn mà k hiểu gì.sau đây em mạn phép huớng dẫn lại cho các bác
B1: các bác lắp đồng hồ đo áp vào chuẩn bị 1 sô nước để xả khí gas và dầu ra.
B2: xong bước 1 ta tiến hành hút chân không(hút thỳ phải ngược lại vào phải lắp cả 2 đồng hồ vào 2 đương cao áp thỳ mới hút được).
B3: tiếp đến ta bắt đầu bơm dầu lạnh.khi bơm dầu lạnh ta mở van áp thấp để í khi dầu trong cốc gần hết thy ta mở cả 2 van rồi đồng thời đóng van lại.
B4: ta lại hút chân không ra ở quá trình này ta hút càng lâu càng tốt.
B5: sau khi bơm dầu lạnh ta bắt đầu tiến hành bơm gas (lưu í bơm đến khi đồng hồ áp cao lên cao đến 5kg.vừa bơm vừa tăng vong tua may lên 1500v/p.)để cho kim đồng hồ đo ở vị trí ổn định k rung giật rồi t bắt đầu bơm nuớc vào làm mát dàn nóng và dàn lạnh nếu kim đông hồ có tụt thỳ ta bơm thêm 1 ít gas nữa.
=>> lưu í buớc 5 lúc bơm gas xoq nhớ kiểm tra lại các đầu van có bị rò rỉ hay k.
Bài viết đầu của em mong các bác thấy có gì sai thì bỏ qua cho e nhà và giúp em sửa saỉ.cam ơn các bác nhiều
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.