++hình ảnh mới nhất maybach zeppelin đầu tiên tại VN++

O
Bình luận: 1Lượt xem: 1,886

otohui

Tài xế O-H
Nhãn hiệu xe hơi hàng đầu Maybach của Đức vừa chính thức bổ sung mẫu xe Maybach Zeppelin mới vào danh mục những chiếc xe siêu sang của mình. Mẫu xe mới thực sự mang lại những cảm giác mới về sự sang trọng đến tuyệt đối, xứng đáng là hiện thân của cái tên Zeppelin vốn đã trở thành huyền thoại từ những năm đầu thập kỷ 1930

Mẫu xe Maybach mới nổi bật với kiểu dáng thiết kế độc đáo, kiêu sa, được tạo nên bởi nhiều yếu tố giàu cảm xúc; bao gồm lớp sơn ngoài lộng lẫy được tô điểm bởi đường viền vai xe với mảng màu sắc đối lập hết sức lôi cuốn, cùng với hệ thống nội thất có màu sắc trang nhã, sử dụng chất liệu gia công “đẹp từng centimet”, đi kèm với một list dài các gói phụ kiện tùy chọn sang trọng được chế tạo độc quyền dành riêng cho Zeppelin




(body e hơi wá khổ xuống hầm hơi cực)

Không dừng lại ở đó, mẫu xe mới còn là một bước tiến vượt bậc của Maybach trong nỗ lực nâng cao tính năng vận hành xe. Vượt lên tất cả các mẫu xe cùng nhãn hiệu, Zeppelin được coi là vị hoàng tử được trao cho nhiều quyền năng và kỳ vọng nhất trong lịch sử vương triều Maybach từ trước đến nay. Maybach Zeppelin sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn là 100 chiếc cho thị trường toàn thế giới.

Brochure của Maybach ngay từ đầu những năm 1930 đã không ngần ngại tuyên bố mục đích: “tạo ra chiếc xe tốt nhất trong những chiếc xe tốt nhất – một chiếc xe thỏa mãn mọi mong đợi, nổi bật bởi sức mạnh đầy uy quyền và sự tinh tế đến tột bậc.”



Với lời tuyên bố này, Karl Maybach đã cho ra đời một chiếc xe siêu sang - một chiếc xe thuộc loại chưa từng có bao giờ, được vận hành bởi hệ thống động cơ 12 xi lanh - lấy cảm hứng từ dàn động cơ do chính ông đã táo bạo thiết kế dành riêng cho chiếc tàu bay của nhà thám hiểm hàng không Ferdinand Graf von Zeppelin.



Cũng vì lấy cảm hứng từ chính tính cách hư ảo của nhà thám hiểm tiên phong này, Maybach đã đặt tên Zeppelin cho toàn bộ chuỗi sản phẩm 12 xi lanh của mình. Chuỗi sản phẩm này sau đó đến tay những vị khách hàng sành sỏi và nhiều tiền với hai phiên bản động cơ có dung tích 7 lít và 8 lít, tương ứng với công suất vận hành là 150 và 200 mã lực.

Cái tên “Zeppelin” từ đó đã vang lừng một thời, và thậm chí cho đến ngày hôm nay, vẫn chưa tìm được cho mình một đối thủ xứng tầm trong phân khúc xe siêu sang. Maybach Zeppelin mới cũng thật không hổ danh khi tiếp tục ngân vang giai điệu vinh quang đó.






Với sức mạnh này, khỏi nói hai mẫu xe mới có thể mang lại những tính năng vận hành phi thường đến mức độ nào. Phiên bản Maybach 57 Zeppelin thể thao, dành cho những người thích làm chủ tay lái, có khả năng đạt đến vận tốc 100 km/h chỉ sau 4,9 giây và đạt vận tốc cực đại được giới hạn điện tử ở mức 275 km/h.



Trong khi đó, phiên bản Maybach 62 Zeppelin, mẫu xe vốn từ trước đến nay được coi là dành cho những người ngồi ở ghế sau, thực hiện tính năng tương ứng trong khoảng thời gian 5,1 giây và giới hạn vận tốc tối đa ở mức 250 km/h.



(đít e dán mạc 62s zeppelin)

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm một chi tiết trang trí nội thất rất độc đáo chỉ có ở riêng Maybach Zeppelin – là bình nước hoa xịt cao cấp, được thiết kế trang nhã, kiểu cách với những mùi hương độc nhất vô nhị từ trước tới nay.

Thông qua sự kết hợp những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời về hương thơm cùng với những cải tiến kỹ thuật hết sức tỉ mỉ và phức tạp, chỉ bằng một nút nhấn, không gian nội thất của Maybach Zeppelin sẽ nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng, mềm mại, mang lại một cảm giác dễ chịu khó tìm cho những người ngồi trên xe.



Khách hàng của Maybach Zeppelin cũng có thể lựa chọn những mùi nước hoa riêng của mình để sử dụng thay thế cho các mùi hương mà hãng cung cấp. Bình xịt nước hoa được thiết kế tích hợp ba ngăn chứa nước hoa nhỏ để người sử dụng có thể chuyển đổi giữa các mùi hương một cách nhanh chóng và tiện lợi cho phù hợp với tâm trạng và phong cách của hành khách đi xe. Các bình chứa đều là hàng cao cấp, được thổi thủ công bởi một nghệ nhân chế tạo thủy tinh nổi tiếng.


nên wa đường cũg rất khó khăn

Phiên bản Maybach 57 Zeppelin được chào bán với giá 406.000 Euro, trong khi phiên bản Maybach 62 Zeppelin có giá 473.200 Euro. Bình xịt nước hoa được cung cấp tùy chọn với giá 3.950 Euro (theo giá niêm yết tại thị trường Đức, chưa bao gồm VAT).
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên