Kiến thức cơ bản cho bác tài xử lý khi xe gặp sự cố đề không nổ máy

enestobeer
Bình luận: 10Lượt xem: 3,039

enestobeer

Tài xế O-H
Hôm qua, ngồi uống cafe với ông Bác dưới Vũng Tàu đánh con Honda Civic đời 2010 lên chơi. Ngồi lân la nhâm nhi cốc cafe ông kể về xế cưng của mình, ông bảo nhiều lần đang đi trên đường xe tắt máy, đề không nổ. Nhiều lúc trời 11 giờ đêm không biết làm thế nào chỉ biết gọi cứu hộ đến.

Nhà cháu thiết nghĩ đây là trường hợp xảy ra với nhiều bác tài đang gặp phải, nghĩ bậy nếu là mấy chị em phụ nữ giữa đêm đi trên đường quốc lộ, hay khu vực ít người qua lại thì đây là trường hợp nguy hiểm và gấy "hoang mang tinh thần" :D. Chính vì thế hôm nay nhà cháu xin gửi đến toàn anh chị em cô bác gần xa một vài kiến thức cơ bản mà nhà cháu lượm lặt được để các bác tài có thể tự trang bị cho mình để khi gặp sự cố như trên có thể khắc phục ngay.

Tại nhà cháu nói hay lộn ngược lộn xuôi nên xin phép gửi cái sơ đồ mà nhà cháu phác họa ạ, các cụ xem có gì sai thì nhè nhàng chỉ bảo nhé, đừng ném đá nhà cháu, dạo này ăn gạch nhiều quá rồi ạ :D

 

lequanghai

Tài xế O-H
Theo em nghĩ cụ nên có một nhánh nữa là : số điện thoại hotline cứu hộ để cho các chị em chứ thiết nghĩ mấy chị em có xe là tiểu thư hay là "bà nớn", mà tiểu thư hay "bà nhớn" đều có điểm chung là sợ dơ ==> nên họ chỉ cần về nhà là được òi hihi
 

thanhco1983

Tài xế O-H
Em cho cụ cục gạch nè.

Trong xe luôn trang bị:
- 1 can nhựa 5-10 lít
- 1 con dao thái hoa quả
- 1 Bộ dây câu bình
- 1 chai nước lavie

Khi gặp các trường hợp trên thì kiểm tra như cụ bia (với trường hợp lái xe là người am hiểu đôi chút về kỹ thuật)
Còn các mợ thì các mợ nên:
1. Phương án 1: Gọi cứu hộ

2. Phương án 2: Nếu hết xăng, gọi ông xe ôm, đưa cho cái bình về đổ, hoặc tự đi mua về đổ.

3. Phương án 3: Nếu hết điện, gọi 01 xe taxi, xe ngang qua đường nhờ họ câu bình. (trước khi câu nên gọi điện thoại cho 01 thợ sửa chữa để tham vấn)

4. Phương án 4: Tìm các cầu chì IG, start, pumb..xem có đứt không. Nếu đứt thay thế bằng cầu chì dự phòng hoặc call cho thợ kỹ thuật để cấu từ em khác sang.
HOCLAIXE
 

KickPro

Tài xế O-H
Bây giờ học lái xe không kỹ nên nhiều tài xế không biết gì về bảo dưỡng sửa chữa ô tô. Nếu đào tạo lái + 1 tháng học bảo dưỡng thì xe sẽ khó chết trên đường.
 

enestobeer

Tài xế O-H
Em cho cụ cục gạch nè.

Trong xe luôn trang bị:
- 1 can nhựa 5-10 lít
- 1 con dao thái hoa quả
- 1 Bộ dây câu bình
- 1 chai nước lavie

Khi gặp các trường hợp trên thì kiểm tra như cụ bia (với trường hợp lái xe là người am hiểu đôi chút về kỹ thuật)
Còn các mợ thì các mợ nên:
1. Phương án 1: Gọi cứu hộ

2. Phương án 2: Nếu hết xăng, gọi ông xe ôm, đưa cho cái bình về đổ, hoặc tự đi mua về đổ.

3. Phương án 3: Nếu hết điện, gọi 01 xe taxi, xe ngang qua đường nhờ họ câu bình. (trước khi câu nên gọi điện thoại cho 01 thợ sửa chữa để tham vấn)

4. Phương án 4: Tìm các cầu chì IG, start, pumb..xem có đứt không. Nếu đứt thay thế bằng cầu chì dự phòng hoặc call cho thợ kỹ thuật để cấu từ em khác sang.
HOCLAIXE

Cụ Cò cứ trêu em, mà em nghĩ phương án 3 hơi khó thực thi, ngoại trừ tài xế là "chân dài" tới lách :D
 

tuvanxeO-H

Tài xế O-H
Cái này like cho bác, bài viết dành cho người không chuyên nhưng đa số những chủ xe rất là rành đấy, như bạn đi xe máy vây, dù không biết sửa chữa nhưng cũng có thể tự sửa chữa được. Ô tô có thể lạ lẫm với đa số người Việt ta nhưng chắc chắn với người đã sử dụng họ hiểu khá rõ, những kiến thức của cụ Beer rất hữu ích cho các bác tài. Pan này mà với một người thợ thì họ phải chuyen sâu hơn nhiều, khá là phức tạp đấy, chứ không đùa đâu. Nói chung thớt của cụ Be hữu ích đấy, các bác tài nên tìm hiểu
 

hoanganhauto09

Tài xế O-H
Các nơi đào tạo lái xe nếu đào tạo đúng quy chuẩn và người học nghiêm túc thì các bộ phận cơ bản và những vấn đề cơ bản người tài xế cũng biết tất cả các bộ phận và những sự cố cơ bản có thể xảy ra-cách khắc phục chúng...ví dụ như khi toàn bộ hệ thống im ru hết thì người học phải biết vị trí cầu chì tổng để kiểm tra và một số nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng này.
 

montella8504

Tài xế O-H
Theo em nghĩ cụ nên có một nhánh nữa là : số điện thoại hotline cứu hộ để cho các chị em chứ thiết nghĩ mấy chị em có xe là tiểu thư hay là "bà nớn", mà tiểu thư hay "bà nhớn" đều có điểm chung là sợ dơ ==> nên họ chỉ cần về nhà là được òi hihi
Bác chỉ được cái nói chuẩn Troll chị em mà có xe thì thường "tiểu thư" hoặc "phu nhân", ai đời lại chịu đâm đầu vào kiểm tra mấy thứ ntn, tốt nhất làm cái hotline cứu hộ lên đầu bức ảnh cho xong [18]
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên