Máy phát điện (Đầu phát) cần có dòng điện kích thích vào các cuộn dây của roto, từ đó roto mới sinh ra từ trường, quay, tác động vào các cuộn phát ở Stato để sinh ra điện.
1- Điện áp - Dòng điện kích từ này cần được điều chỉnh phù hợp với công xuất phát ra, để có 1 điện áp ổn định.
Do đó, đầu phát luôn có kèm theo 1 hộp AVR (Automatic Voltage Regulator), đó là cái cục gắn theo đầu máy phát mà bạn thấy.
Nó là 1 hệ thống bán dẫn tự động điều chỉnh điện áp, để điện áp ra được ổn định. Nếu bạn bỏ nó, đấu tắt đi, thì khi tải thay đổi, điện áp ra sẽ bị thay đổi.
Mà nguy hiểm nhất là: nếu đang để ở điện áp định mức mà tắt đi 1 phụ tải, điện áp sẽ vọt lên, có thể gây cháy các phụ tải còn lại.
2- Các máy phát thường có từ dư nằm lại trong khung roto, khi máy bắt đầu hoạt động, lượng từ dư này sẽ tạo ra một điện áp ban đầu, từ đó sẽ cấp cho bộ kích từ tăng dần cho đến khi đủ điện áp định mức.
Ở các máy lớn, thường có nút mồi điện kích thích ban đầu. Các máy nhỏ có thể không có.
Đó là lý do tại sao máy nhỏ, không có nút mồi, để lâu không dùng thì từ dư sụt giảm, nên 1 lúc sau mới có điện áp lên dần.
Nhưng thường thì sau lần đó, nếu không để quá lâu, thì chạy lại là sẽ có điện ngay. Chứ không có hư hỏng gì. Điều này ít bị ở các máy phát Nhật.
Trường hợp AVR có hư hỏng, thì có thể bị trường hợp như trên.
Nếu bạn ở gần Hà nội, thì đem đến mình sửa cho.
Thân ái.