Tâm Sự!

N
Bình luận: 1Lượt xem: 829

nhuthang86

Tài xế O-H
Chào các bạn! Mình đã ra trường và đi làm được hơn 3 năm ở Tp Vinh. Trước đây học trường ĐH công nghiệp Hà Nội. Ngày trước đi học toàn lo chơi, chẳng để ý đến việc học là mấy. Ra trường xin về làm 1 công ty bên vận tải, làm bên mảng theo dõi sửa chữa xe (chủ yếu là xe tải). Công việc cần nhiều kiến thức chuyên ngành nhưng do không có kinh nghiệm, lý thuyết học ở trường thì hời hợt nên thực sự khó. Các bạn trên diễn đàn có kinh nghiệm có thể cho mình lời khuyên với. Còn mình, thật lòng khuyên các bạn sinh viên. Trong thời gian sinh viên, nên chịu khó đọc sách, nghiên cứu và cố gắng đi làm thêm ở các xưởng sửa chữa bên ngoài để học 1 phần nào đó kinh nghiệm để sau khi ra trường sẽ kiếm được công việc thật tốt.
Chúc các bạn trên diễn đàn một năm mới thành công trong cuộc sống!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tôi chỉ khuyên được là học lại thôi, nhưng phải tự học, chứ ai cho vào mà học lại. Dẫu biết là gian khó, nhưng tư tưởng thông suốt như vậy là ngon rồi. Sẽ vượt qua và trưởng thành thôi. Học đến đâu, cố gắng gắn nó vào thực tế thì sẽ chắc
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên