Tân trang xế hộp trước kỳ du xuân

Y
Bình luận: 0Lượt xem: 1,351

yeumycar

Tài xế O-H
Năm cũ sắp qua, xế hộp cũng cần tân trang, làm đẹp để bước sang một năm mới thuận lợi và may mắn. Hơn nữa, có rất nhiều món đồ chơi không quá đắt đỏ bạn có thể sắm sửa, giúp "cô vợ hai" vốn bình dân của mình trở nên hấp dẫn và thú vị hơn trong những ngày đầu xuân.

Độ âm thanh

Trên thị trường độ xe hiện nay, độ âm thanh là lĩnh vực phát triển mạnh nhất. Bạn có thể dễ dàng tìm được một dòng sản phẩm có thương hiệu với chất lượng vượt trội so với loa nguyên bản trên xe, từ Pioneer, Alpine, JL, JBL, Harman Cardon đến Hertz, hay cao cấp hơn là Focal, Dynaudio... Loa có thể lắp để nghe trong xe, cũng có thể để tạo ra một sân khấu âm nhạc ngoài trời công suất lớn. Với những thay đổi này, chắc chắn xe hơi của bạn sẽ có sức hút hơn, cả gia đình cũng sẽ thấy thoả mãn hơn với dàn âm thanh mới, thay vì những trang bị nghèo nàn và cũ kĩ trước đây. Tùy thuộc vào số lượng loa và ampli bạn định lắp và mức độ đẳng cấp của từng thương hiệu mà số tiền bạn phải bỏ ra sẽ dao động trong khoảng vài triệu đến vài chục triệu đồng.


Lắp thêm đầu đọc và màn hình

Giống như nâng cấp loa, việc lắp thêm một bộ đầu đọc đa năng kèm màn hình LCD sẽ biến cabin thành một không gian giải trí sống động. Các loại đầu đọc đa năng của Caska, Alpine, Pioneer, Eclipse, Nakamichi...có thể đáp ứng gần như mọi yêu cầu chơi nhạc và xem phim của bạn. Không những vậy, nhiều thiết bị loại này còn tích hợp cả các tính năng hữu ích như định vị, bản đồ, camera quan sát, kết nối không dây, kết nối điện thoại...Để có được một chiếc đầu đọc tuyệt vời như thế này, bạn sẽ phải dành ra từ mười đến năm mươi triệu đồng.

Bọc ghế da

Hiển nhiên, một bộ ghế bọc da cao cấp luôn hấp dẫn hơn hẳn so với những bộ ghế nỉ hay giả da rẻ tiền. Nó không chỉ tạo ra cảm giác sang trọng cho chiếc xe của bạn mà còn mang lại sự thoải mái và mùi thơm dễ chịu trong cabin. Các xưởng xe độ hiện nay cung cấp rất nhiều loại da khác nhau, từ nội địa đến hàng nhập Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Mỹ...Chỉ mất một hai ngày và trên dưới mười triệu đồng, bạn sẽ có được một bộ ghế da như ý với nhiều kiểu thiết kế và màu sắc khác nhau.


Độ mâm

Một bộ mâm hợp kim mạ crom sáng bóng đồ sộ đi kèm loại lốp mỏng dính ắt hẳn sẽ chiếm được cảm tình của bất kỳ ai yêu xe hơi. Mâm độ cũng rất đa dạng về vật liệu, màu sắc, thiết kế và kích thước. Đó có thể là mâm nhôm, là mâm thép, là mâm hợp kim nhôm...Người dùng có thể lựa chọn mâm sơn đen sần, là mâm mạ crom sáng loáng, cũng có thể chỉ là trắng màu nhôm đơn giản. Thiết kế thì muôn hình vạn dạng, từ chấu dạng cánh quạt, dạng nan hoa, tới chấu hình sao, hình nhánh cây chữ V.... Cũng cần lưu ý là chọn loại mâm có kích thước phù hợp với xe của mình, bởi một bộ mâm quá to hoặc quá nhỏ có thể khiến xe chạy không bình thường. Tiền nào của ấy, một bộ mâm mới có thể ngốn của bạn từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Độ đèn, ống xả

Bộ đèn pha được trang trí bằng một dãy đèn LED có thể sẽ tạo được ấn tượng rất mạnh khi xe đi dạo phố về đêm. Bạn hoàn toàn có thể biến chiếc xe cục mịch của mình thành một chiếc Audi với những dải đèn LED sáng choang mà chỉ tốn vài triệu đồng. Còn với những tín đồ của âm thanh và thích ồn ào, độ ống xả sẽ là một thú vui không thể thiếu. Nhiều loại ống xả bằng thép không gỉ trên thị trường hiện nay có thể tạo ra những thứ âm thanh giòn giã và phấn khích không kém những siêu xe hiệu Lamborghini hay Ferrari, bất kể xe của bạn chỉ là một chiếc Honda Civic hay một chiếc Kia Forte.

Tuy nhiên, khi độ xe, bạn cần cân nhắc kĩ những gì đáng đầu tư và khả năng chi trả. Nếu không, có thể bạn sẽ phung phí số tiền lớn hơn cả tiền mua xe.


Nguồn: mycar.vn
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Chủ đề bác đang quan tâm

Bên trên