Xu hướng chọn xe của phụ nữ độ tuổi 16, 30 và 45

H
Bình luận: 0Lượt xem: 880

hochoi

Tài xế O-H
Với những người phụ nữ hiện đại, việc chọn lựa cho mình một chiếc xe phù hợp cũng là một cách làm đẹp đáng lưu tâm.
1. Lứa tuổi 16

Toyota iQ là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ ở độ tuổi từ 16 trở lên
vì đáp ứng được một số tiêu chí như nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu,
thân thiện với môi trường, trang thiết bị hiện đại…
Là một cô gái trẻ với vẻ ngoài hấp dẫn, Denise hiện đang làm việc cho một hãng bảo hiểm và theo học tiếng nước ngoài. Ở tuổi 21, cô luôn nổi bật với mái tóc vàng óng, thân hình mảnh dẻ, đôi mắt xanh mơ mộng và làn mi cong vút. Là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, cô luôn nắm bắt được xu hướng thời thượng hiện nay. Khi được yêu cầu chọn một chiếc xe lý tưởng cho những cô nàng 16 trăng tròn, Denise đã quyết định gửi gắm niềm tin vào Toyota iQ sau hai tuần bận rộn với rất nhiều cuộc thảo luận cùng bạn bè ở trường đại học và những chuyến viếng thăm tới các đại lý xe hơi xung quanh thành phố. Để được chọn lựa, Toyota iQ đã đáp ứng được những tiêu chí sau:
- Đó phải là một chiếc xe nhỏ gọn vì giới trẻ rất năng động và cần lượn khắp thành phố để đi làm, đi học, tới tiệm café, đi mua sắm, về nhà…
- Chiếc xe phải tiết kiệm nhiên liệu vì “ngân quỹ” của họ khá hạn hẹp. Rất nhiều thanh niên đang kiếm tiền bằng công việc theo ca trong thời gian ngắn.
- Chiếc xe phải thân thiện với môi trường vì dòng xe “xanh” rất tuyệt, vừa không phải trả thuế ô nhiễm vừa tiết kiệm nhiên liệu.
- Chiếc xe phải mới vì thế hệ trẻ luôn bắt kịp với những công nghệ tân tiến nhất.
- Chiếc xe phải được trang bị những thiết bị hiện đại nhất, từ hệ thống âm thanh đến tính năng an toàn.
- Chiếc xe phải thật rộng rãi và có tầm nhìn bao quát tốt.
- Chiếc xe phải sở hữu bộ ghế tiện nghi vì giới trẻ dành rất nhiều thời gian ngồi trên xe, do đó cảm giác thoải mái luôn là ưu tiên hàng đầu.
- Chiếc xe phải được thiết kế hiện đại và tân thời giống như một viên đá quý đeo hàng ngày mà không biết chán.
- Chiếc xe phải là một biểu tượng để nếu những người khác cũng có một chiếc thì không đồng nghĩa rằng bạn đang “a dua”.
- Chiếc xe phải thật an toàn vì mối quan tâm lớn nhất của thế hệ trẻ là bảo vệ chính bản thân họ.
- Chiếc xe phải thật đáng tin cậy vì họ muốn dùng xe trong một thời gian dài.
- Chiếc xe phải thật ổn định, đi kèm toàn bộ các tính năng hỗ trợ từng được phát minh và tích hợp máy tính thông minh cho những chuyến dã ngoại cuối tuần.
- Cuối cùng, chiếc xe phải có nhiều màu sắc và phụ kiện đi kèm để giới trẻ thể hiện tài trang trí của mình.
2. Lứa tuổi trên 30

Đối với phụ nữ tuổi trên 30, Lexus RX450 lại được đưa vào tầm ngắm
với những ưu điểm như động cơ mạnh mẽ, nội thất tiện nghi,
khoang chứa đồ rộng rãi hay an toàn cho cả “bà mẹ và trẻ em”
Tiếp theo là một người phụ nữ đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Các đồng nghiệp nam đã giúp cô chọn lựa một chiếc xe thật phù hợp cho lứa tuổi trên 30. Đó chính là Lexus RX450 với những lý do chọn lựa thật “nam tính”:
- Chiếc xe phải thuộc dòng SUV với kiểu dáng đồ sộ, sơn màu trắng cùng những đường nhấn màu bạc thể hiện nét nam tính, thể thao nhưng không kém phần mềm mại.
- Chiếc xe phải sở hữu động cơ mạnh mẽ với mô men xoắn cực lớn và chạy bằng xăng.
- Chiếc xe phải đi kèm đầy đủ các thiết bị từng được phát minh cho đến thời điểm hiện tại để người sử dụng không cảm thấy nhàm chán. Thêm vào đó, màn hình LCD cũng là một điều kiện tiên quyết.
- Chiếc xe phải sở hữu hệ dẫn động 4 bánh.
- Chiếc xe phải thuộc dòng hybrid dành cho những người phụ nữ thông minh.
- Chiếc xe phải có khả năng tự đỗ.
- Chiếc xe phải được trang bị đi-văng thoáng khí và ấm áp thay cho loại ghế rời.
- Chiếc xe phải có chỗ để ví.
- Chiếc xe phải thật rộng rãi vì đến tuổi này phụ nữ bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình hoặc những chuyến du lịch thú vị.
- Chiếc xe phải có khoang để hành lý hào phóng vì bạn trai của họ luôn muốn mang theo nhiều đồ lỉnh kỉnh. Thậm chí, bạn có thể để cả một chiếc xe đẩy trẻ em vào bên trong cùng những chiếc va-li đủ cỡ, lưới và cần câu.
- Chiếc xe phải vừa ổn định vừa tiện nghi và luôn sẵn sàng cho những chuyến đi xuyên quốc gia hoặc thành phố.
- Chiếc xe phải ứng dụng những tính năng an toàn tối tân nhất vì phụ nữ là những bông hoa quý.
- Chiếc xe phải có cả những tính năng an toàn tương tự dành cho hành khách vì bạn sẽ có con trong tương lai không xa và chúng cần được bảo vệ tốt nhất.
- Chiếc xe phải được thiết kế theo phong cách “xì-po” nhưng không quá mức dành riêng cho những người phụ nữ cá tính.
Người thứ hai đưa ra chọn lựa cho nhóm phụ nữ tuổi trên 30 là cô Magdalena. Khi được hỏi sẽ chọn loại xe nào, cô lập tức đưa ra câu trả lời là chiếc McLaren không động cơ, 100% thân thiện với môi trường và thiết kế theo phong cách cá tính. Cô muốn một chiếc xe có thể biến thành chiếc lan-đô với khoảng không gian chứa đồ và để chân rộng rãi, đáp ứng những tiêu chí sau:
- Chiếc xe phải có mui mềm.
- Những đứa trẻ có thể ngồi ngửa về phía trước hoặc phía sau tùy thuộc vào vị trí của mặt trời.
- Chiếc xe không được quá nặng.
- Chiếc xe không được quá to, tốt nhất là vừa vặn với loại thang máy nhỏ.
- Chiếc xe phải có 4 bánh vì loại 3 bánh dường như không cân bằng lắm.
- Hàng ghế sau phải gập lại dễ dàng để phù hợp với khoang chứa hành lý mà không chiếm quá nhiều không gian.
- Chiếc xe không nên hẹp quá.
- Chiếc xe có thể tận dụng làm ghế ngồi.
- Bộ ghế phải điều chỉnh được chiều cao để những đứa trẻ ngồi ngang bằng họ.
- Chiếc xe phải được cơ quan có thẩm quyền như EuroNCAP kiểm định chất lượng.
3. Lứa tuổi trên 45

Trong mắt những người phụ nữ từ 45 tuổi trở lên, chiếc Lexus LS 600h lại đứng đầu danh sách
vì sở hữu tiêu chí gói gọn trong ba cụm từ: công nghệ, cảm giác thư giãn và tiện nghi
Người cuối cùng xác định xu hướng chọn xe của phụ nữ tuổi trên 45 là bà Adele. Bà cho rằng phụ nữ khi đã bước sang tuổi này luôn hiểu rất rõ về bản thân mình. Bà biết rõ về thế giới, cuộc sống và những gì mình muốn. Theo bà, chiếc xe phù hợp với phụ nữ trên 45 tuổi là Lexus LS 600h. Chỉ cần chạm nhẹ vào nút, chiếc xe có thể biến thành một chiếc ghế bành sang trọng với kiểu dáng lý tưởng cho cơ thể phụ nữ. Ngoài ra, bà còn đánh giá cao một số tính năng khác gói gọn trong ba cụm từ: công nghệ, cảm giác thư giãn và tiện nghi.
Theo Zing
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên