Sirius và Tarus là dòng xe giá rẻ của Ya, nhưng chạy cũng rất tốt, phụ tùng của Ya thì bền rồi khỏi phải bàn, nhưng mua phụ tùng chính hãng thì giá hơi cao, mua bên ngoài thì hơi hiếm và hay gặp phải hàng đểu. Cả 2 đều sở hữu máy mạnh, bền bỉ và rất tiết kiệm nhiên liệu (khoảng 55 - 65 km/1 lít). Do là dòng xe giá rẻ nên giảm xóc không bằng Jupiter được. Nếu đã chạy Ju rồi thì sẽ thấy cảm giác phuộc trước của Ju mềm mại hơn hẳn (Xe giá rẻ mà lị).
Dòng xe bình dân của Honda là sản phẩm Wave. Nhược điểm của của xe Honda Việt Nam (không phải Thái Lan) là giảm xóc trước và sau rất cứng, kể cả xe tầm tầm tiền như Future Neo cũng vậy, ngoại trừ Future đời đầu tiên do được lắp ráp nhiều linh kiện Honda Thái nên dàn phuộc nhúng hơn hẳn mấy đời củ chuối của Việt Nam, cho nên mới có chuyện mấy bác chạy Fu Neo tìm mua phuộc sau của Fu đời đầu về thay cho con xe nhà để bà xã hay bạn gái khỏi phải ê càng khi gặp đường xấu. Một điểm nữa là dàn lông của Honda sau 1 thời gian sử dụng thường kêu lọc xọc rất khó chịu nhất là dàn đầu do nhựa làm quá mỏng và bắt ngàm ko chắc chắc so với thời xe Dream Thái. Do tính phổ dụng của Honda nên đa số người tiêu dùng ở các TP lớn của VN vẫn chuộng Honda hơn Ya (Honda vẫn chiếm thị phần nhiều hơn, nhưng những năm gần đây tỉ lệ này chênh lệch không nhiều do Ya đã có nhiều cải tiến về chất lượng và về mặt giá cả). Tuy nhiên ở các Tỉnh thành khác thì người tiêu dùng chuộng Ya hơn vì xe khỏe và bền có thể lên bờ, xuống ruộng thoải mái, nhất là các tỉnh miền cao như : Đak Lak, Đà Lạt ...
Trên đây chỉ là những ý kiến theo kinh nghiệm sử dụng của bản thân và những gì mình cập nhật được qua thực tế để bác tham khảo thêm.
Chúc bác lựa chọn được 1 xe ưng ý cho mình.