Phân biệt quạt điều hòa và quạt làm mát động cơ

namutc87
Bình luận: 12Lượt xem: 6,182

namutc87

Tài xế O-H
Các bác cho e hỏi một số xe có 2 cái quạt điều hòa và quạt làm mát động cơ lắp cạnh nhau, nhưng làm sao để phân biệt đâu là quạt để làm mát điều hòa, đâu là quạt để làm mát động cơ vây ?.cảm ơn các bác nhé

hqdefault.jpg
 

bmw9009

Tài xế O-H
Quạt làm mát đc thì khi máy nóng lên mới chạy, còn quạt điều hòa thì chỉ cần bật a\c là nó chạy.
 

hanhthuy1990

Tài xế O-H
các bác cho e hỏi một số xe có 2 cái quạt điều hòa và quạt làm mát động cơ lắp cạnh nhau, nhưng làm sao để phân biệt đâu là quạt để làm mát điều hòa, đâu là quạt để làm mát động cơ vây ?.cảm ơn các bác nhé
thông thường 2 quạt này đều dùng cho điều hòa và nước làm mát bác ạ. tùy kiểu điều khiển nhưng da số là vậy. Bác muốn hỏi xe nào nói rõ ra sẽ tư vấn chính xác hơn.
 

HoangXuanTuan

Tài xế O-H
Thực ra nhiều xe chỉ cần quạt làm mát két nước để giải nhiệt cho dàn nóng của điều hòa, nhiều người muốn chắc ăn nên lắp thêm quạt dàn nóng lấy điện sau cục áp ga.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
các bác cho e hỏi một số xe có 2 cái quạt điều hòa và quạt làm mát động cơ lắp cạnh nhau, nhưng làm sao để phân biệt đâu là quạt để làm mát điều hòa, đâu là quạt để làm mát động cơ vây ?.cảm ơn các bác nhé
Quá dễ, bác ạ:
- Bác nổ máy, tắt điều hòa, thấy 2 quạt đều tắt
- Bác bật điều hòa, thằng nào chạy là quạt của điều hòa
- Bác tắt điều hòa, cả 2 quạt đều tắt. Sau đó, bác ga to 1 lúc, máy sẽ nóng đến ngưỡng làm quạt chạy. Quạt nào chạy là quạt két nước
Kết quả thường nhận được là 2 quạt luôn chạy cùng nhau
 

hungem

Tài xế O-H
- Nếu động cơ ráp 2 quạt tại két nước ta có thể nhận thấy quạt nào lớn hơn thì quạt giải nhiệt động cơ.quạt nhỏ hơn là quạt điều hòa
 

namutc87

Tài xế O-H
Quá dễ, bác ạ:
- Bác nổ máy, tắt điều hòa, thấy 2 quạt đều tắt
- Bác bật điều hòa, thằng nào chạy là quạt của điều hòa
- Bác tắt điều hòa, cả 2 quạt đều tắt. Sau đó, bác ga to 1 lúc, máy sẽ nóng đến ngưỡng làm quạt chạy. Quạt nào chạy là quạt két nước
Kết quả thường nhận được là 2 quạt luôn chạy cùng nhau
hì, cái này thì e cũng biết rồi, lúc nổ máy thì e biết còn lúc tắt máy e cũng để ý và hỏ thợ mới biết, hè, quạt điều hòa thì công suất ít hơn nên thường nhỏ hơn hoặc số cánh ít hơn, đó là cái dễ nhất, nhưng dù sao cũng cảm ơn bác
 

namutc87

Tài xế O-H
thông thường 2 quạt này đều dùng cho điều hòa và nước làm mát bác ạ. tùy kiểu điều khiển nhưng da số là vậy. Bác muốn hỏi xe nào nói rõ ra sẽ tư vấn chính xác hơn.
uhm, bác nói vậy cũng đúng nhưng chức năng thì quạt điều hòa mục đích chính là làm mát dàn nóng ,và cái kia cũng thế, chúng chỉ bổ trợ nhau thôi.dù sao cũng cảm ơn bác
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
hì, cái này thì e cũng biết rồi, lúc nổ máy thì e biết còn lúc tắt máy e cũng để ý và hỏ thợ mới biết, hè, quạt điều hòa thì công suất ít hơn nên thường nhỏ hơn hoặc số cánh ít hơn, đó là cái dễ nhất, nhưng dù sao cũng cảm ơn bác
Thực ra, đó chỉ là suy đoán mà thôi, chẳng có gì xác thực được chuyện ấy cả, mà xác thực được cũng chẳng giải quyết vấn đề gì
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên