Các câu hỏi thường gặp khi test kiến thức hệ thống phanh

tbh409
Bình luận: 127Lượt xem: 10,932

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tốt cái gì chứ..hồi sinh viên đi học khác gì 1 đứa trẻ con học bảng chữ cái..lúc đấy là cần thầy kèm cặp nhất..tự lập hả..lúc đấy biết cái gì mà tự lập!! Sau nay ra đi làm thì tự lập suy nghĩ la dung roi..đi học ngồi trên ghế nhà trường được kèm cặp bao nhiêu tốt bấy nhiêu!!thầy dạy là phải thổi hồn đam mê cho sinh viên..vì cái bỏ bê các thầy nên hậu quả sinh viên không biết cái gì về oto nêm chán bỏ nghề cả đấy...
Bác nói thật quá. Nhưng có ông nào là thày đúng nghĩa đâu (chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, hiếm vô cùng), đa số, cố gắng lắm mới chỉ là "giáo viên" thôi, là thày khó hơn và ý nghĩa hơn nhiều
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Cái này đúng..thầy dạy là phải tận tâm..có tâm học sinh mới thấy thú vị nghề nay..dạy mà k nên hồn..sinh viên chẳng biết cái gì ..ra trường chẳng biết gì về nghề ..hậu quả là bỏ nghề..xa hơn nữa là ngành oto nước nhà tụt hậu
Bác nghĩ xa xôi quá, cơ mà đa phần là đúng
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
các giáo viên tận tâm với nghề thường được các sinh viên rất coi trọng, đó cũng là điều xứng đáng với những gì họ bỏ ra, dù cho họ có khó hơn các giáo viên khác thì cũng là vì cái tâm. mọi người vẫn rất trân trọng họ
Nhân vật này siêu hiếm, bác ạ. Hiếm thì mới quý, quý thì mới trọng, phải không bác?!!?
 

ga_auto37

Tài xế O-H
Bác nói thật quá. Nhưng có ông nào là thày đúng nghĩa đâu (chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, hiếm vô cùng), đa số, cố gắng lắm mới chỉ là "giáo viên" thôi, là thày khó hơn và ý nghĩa hơn nhiều
Sau này nhà cháu làm nghề này mà tuổi già sức yếu thì cháu sẽ xin vào 1 trường nghề nào đó đi dạy..đó là ước mơ của cháu..không biết được không
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên