Thiếu kiến thức về nghề, cần các bác khuyên bảo.

L
Bình luận: 24Lượt xem: 2,290

LongNguyen97

Tài xế O-H
Chào các bác ạ, em mới tốt nghiệp trung cấp. trong thời gian học vừa rồi cũng không chú tâm học hành lắm + hơi lười cho nên bây giờ đang thực tập trong garage nhưng không hiểu lắm, giờ theo các bác thì em phải làm cách nào ạ ?
Trước học trong trường là em học về máy, động cơ và mạch điện ạ.
 

ducthuc200

Tài xế O-H
Chào các bác ạ, em mới tốt nghiệp trung cấp. trong thời gian học vừa rồi cũng không chú tâm học hành lắm + hơi lười cho nên bây giờ đang thực tập trong garage nhưng không hiểu lắm, giờ theo các bác thì em phải làm cách nào ạ ?
Trước học trong trường là em học về máy, động cơ và mạch điện ạ.
thì bây giờ chú tâm hoc hành và bỏ lười thôi.ngày xưa thầy dạy cái gì thì giờ học lại những cái đó
 

hienvinh131

Tài xế O-H
Bạn có làm ở garage là có điều kiện tốt rồi, bạn nên kiếm tài liệu sách vở đọc thêm, đọc từ cái cơ bản đơn giản nhất cùng với làm ở garage thì mình nghĩ bạn lấy lạy kiến thức được thôi, vừa lý thuyết vừa thực hành.
 

LongNguyen97

Tài xế O-H
Bạn có làm ở garage là có điều kiện tốt rồi, bạn nên kiếm tài liệu sách vở đọc thêm, đọc từ cái cơ bản đơn giản nhất cùng với làm ở garage thì mình nghĩ bạn lấy lạy kiến thức được thôi, vừa lý thuyết vừa thực hành.
Tài liệu thì kiếm ở đâu bác nhỉ ? phải ra thư viện mua sách à bác ?
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Chào các bác ạ, em mới tốt nghiệp trung cấp. trong thời gian học vừa rồi cũng không chú tâm học hành lắm + hơi lười cho nên bây giờ đang thực tập trong garage nhưng không hiểu lắm, giờ theo các bác thì em phải làm cách nào ạ ?
Trước học trong trường là em học về máy, động cơ và mạch điện ạ.
Còn làm thế nào nữa. Ngày làm chăm chỉ và để ý vào, tối về mở sách cũ ra mà học lại
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tài liệu thì kiếm ở đâu bác nhỉ ? phải ra thư viện mua sách à bác ?
Tài liệu thì đầy:
- Tài liệu đã học ở trường cũ
- Mua sách ở hiệu sách, trên mạng
- Xin tài liệu, sách vở...
Túm lại là có máu không thôi, tài liệu thì ai cũng như nhau, muốn có thì cướp, xin, hoặc mua
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Khó ghê, không biết làm sao giờ :(
Đúng là khó thật:
- Lúc ở trường thì học hành ất ơ
- Kiến thức cũ thì lười, không chịu học lại
- Kiến thức mới thì không đủ kafr năng tiếp thu vì mất gốc
- Sách vở, tài liệu thì không chịu tìm, chỉ lo đi xin, trông chờ vào sự thương hại của người khác (mà cái này thì vừa ít lại vu vơ)
Bốn phương đều tịt, bế tắc. Còn mỗi 2 hướng: lên trời, hoặc xuống đất
 

LongNguyen97

Tài xế O-H
Đúng là khó thật:
- Lúc ở trường thì học hành ất ơ
- Kiến thức cũ thì lười, không chịu học lại
- Kiến thức mới thì không đủ kafr năng tiếp thu vì mất gốc
- Sách vở, tài liệu thì không chịu tìm, chỉ lo đi xin, trông chờ vào sự thương hại của người khác (mà cái này thì vừa ít lại vu vơ)
Bốn phương đều tịt, bế tắc. Còn mỗi 2 hướng: lên trời, hoặc xuống đất
Kiến thức cũ thì kiếm đâu giờ bác, em cũng muốn học lại chứ đâu phải lười đâu.
 

ducthuc200

Tài xế O-H
Kiến thức cũ thì kiếm đâu giờ bác, em cũng muốn học lại chứ đâu phải lười đâu.
mọi thứ bắt đầu từ việc đặt ra câu hỏi TẠI SAO? tại sao nó lại thế ?, tại sao nó lại như vậy? nó không như thế không như vậy thì có làm sao? cụ hãy đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi TẠI SAO,trả lời hết được tôi tin cụ cũng thành nghề rồi.
 

kientran897

Tài xế O-H
em thấy giờ tự học dễ mà, google có mà đầy, bác làm trên gara mà không hiểu về cái gì, về nhà tìm kiếm trên google về cái đó, đọc tất cả các nguyên lý hoạt động, các hư hỏng sửa chữa, rồi cứ ngày qua ngày lặp lại i như vậy, rồi bác sẽ sớm thông suốt thôi, hoặc giờ có các lớp trung tâm dạy nghề buổi tối á, bác ngày đi làm, tối đi học, không khó đâu bác, chỉ cần mình quyết tâm là được thôi , chúc bác thành công
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên