HÃY CHUNG TAY VÌ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG THÂN YÊU

Nguyễn Thanh Đàm
Bình luận: 36Lượt xem: 10,958

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
doi-ban-tay-tho-thap-sang-uoc-mo-oto-hui-huong-ve-mien-trung.jpg

Thân gửi quý anh em đồng nghiệp
Gần 1 tháng nay miền trung thân yêu của chúng ta đặc biệt là 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang đối mặt với bão chồng bão, lũ chồng lũ làm ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người dân. Không ít gia đình mất người thân, mất cái ăn cái mặc, mất nhà cửa, mất đi phương tiện kiếm sống qua ngày…

Bản thân tôi trong những ngày qua cũng đã may mắn có mặt tại Miền Trung thân yêu cùng các hội đoàn thiện nguyện chứng kiến rất nhiều cảnh tang thương, đau lòng, chờ đợi từng đợt cứu trợ của những tấm lòng nhân ái để có thể vượt qua cơn thiên tai bĩ cực lần này.

Trong suốt thời gian qua không ít anh em trong group nhắn tin, gọi điện để đề nghị kêu gọi quyên góp và đứng ra lập đoàn để đi cứu trợ tôi lưỡng lự và suy nghĩ rất nhiều phần vì lo hiện rất nhiễu loạn thông tin về cứu trợ sẽ dẫn đến những suy nghĩ trái chiều, phần vì lo mình làm không tới nơi tới chốn có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của OTO-HUI cũng như bản thân không tròn trách nhiệm sẽ mang lỗi với anh em.

Tuy nhiên, sau hai đợt vào miền trung trực tiếp trải mình trong mữa bão tôi quyết định đăng thông tin này lên để kêu gọi toàn thể anh em trong ngành, đặc biệt là các anh em thợ, anh em kỹ thuật và các doanh chủ trong ngành hãy chung tay đồng hành cùng đồng bào Miền Trung thân yêu. Có câu “sức mình có hạn, sức người vô hạn”, nếu làm trong im lặng và chỉ cần một vài người chắc chắn không đủ sức để lan toả và nếu có sự góp sức chung tay của nhiều người thì chắc chắn sẽ có sự cộng hưởng lớn lao và mang lại nhiều ý nghĩa cao đẹp.

Ngay lúc này, chúng ta có thể bớt đi một vài cuộc vui chưa thực sự cần thiết để dành chút tiền bạc, hoặc mỗi người có thể đóng góp 1 ngày công của mình, hoặc trích ra một chút tiền tiết kiệm với tinh thần “Của ít lòng nhiều” đóng góp và ủng hộ đồng bào miền trung của chúng ta như ý nghĩa “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” “Lá lành đùm lá rách”. Đây là cơ hội rất tốt để khơi dậy lòng từ bi và bác ái có sẵn trong mỗi người thợ, mỗi người con dân đất Việt chúng ta.

Sau khi tiến hành khảo sát trực tiếp tại một số địa bàn trọng yếu và làm việc với nhiều cơ quan đoàn thể, hội chữ thập đỏ và uỷ ban mặt trận tổ quốc các vùng ảnh hưởng nặng thấy rõ các vấn đề tiếp theo sau bão lụt như sau:
- Thiếu tiền mặt để trang trải cuộc sống sau bão
- Thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu để sống qua giai đoạn khó khăn
- Các trường học bị thiệt hại nặng nề thiếu bàn ghế, các thiết bị dạy học
- Các em học sinh thiếu sách bút vở, thiếu áo quần đến trường

Hôm nay, thay mặt Ban quản trị diễn đàn OTO-HUI, Tôi xin phép được phát động chương trình “Đôi bàn tay thợ, thắp sáng ước mơ” với mục đích kêu gọi toàn thể anh em thợ, kỹ thuật viên và các đồng nghiệp trong ngành hãy chung tay góp chút :Tiền bạc, Vật phẩm, nguồn lực để chia sẻ được phần nào hay phần đó với đồng bào mình.

+ Đối tượng hướng đến của chương trình: Các em học sinh, Các trường tiểu học và trung học có ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn 4 tỉnh (Hiện tại BQT nhận được nhiều đơn kêu cứu của hơn 20 trường tại các địa phương này Link http://bit.ly/TruongBiNgapQuangBinh

- Thời gian đóng góp : Từ ngày 28.10.2020 - 15.11.2020
- Thời gian đi cứu trợ từ : 15.11.2020 - 20.11.2020 (Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết sau để anh em sắp xếp để cùng đi)

+ Về việc đóng góp tiền : Xin tin tưởng chuyển vào tài khoản
- Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Đàm
- Số tài khoản : 24073988
- Ngân hàng : ACB chi nhánh Quận 10 TPHCM
- Nội dung ủng hộ : "OTO HUI Ho va ten sdt ung ho mien trung"
Số tiền này sẽ được sử dụng để mua bàn ghế cho nhà trường, cặp sách, và một ít tiền mặt cho các em học sinh khó khăn có thể trở lại trường sau bão

+ Về việc đóng góp vật phẩm
Anh em nào có Sách, bút, vở, cặp sách, quần áo học sinh, máy chiếu, máy in, ti vi cũ mới có thể gửi về 3 địa chỉ tại 3 miền dưới đây chúng tôi sẽ trao tận nơi và tận tay cho các trường và các cháu
- Miền Nam: Số 20 đường số 6 Khu Hà Đô Phường 12 Quận 10 TPHCM ( Mr Giang 0984778229)
- Miền Bắc : Số Số 11 BT3, Khu đô thị Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội (Mr. Hưng 0988678335)
- Miền Trung : 119 Nguyễn Du, Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An (Mr Đức Hiền 094 5094558)

+ Về nguồn lực:
Nếu anh em ai có xe bán tải, xe 4 chỗ, 7 có thời gian hãy đóng góp xe, tinh thần để vận chuyển hàng hoá theo đoàn cùng đi trong khoảng thời gian từ 15-20/11 luôn nhé
Theo nhiều ý kiến anh em, nếu hoàn cảnh cho phép OTO HUI sẽ tổ chức ngày hội bảo dưỡng xe tại một số tỉnh vùng bão lũ và dành hết số tiền kiếm được cho chương trình thiện nguyện lần này. Vừa lan toả tinh thần người kỹ thuật, vừa hành động bằng tâm nghề của mình. Anh em ai có thêm ý tưởng đóng góp hoặc có thể tham gia chương trình này xin cho chút ý kiến ạ.

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân đạo và cao đẹp của anh em
Trân trọng (TM Ban quản trị)
Nguyễn Thanh Đàm

Mầm Non Sơn Trạch (1).jpg
TH Hiền Ninh_QN (24).jpg
TH Xuân Ninh (5).jpg
TH Xuân Ninh (11).jpg
Trường Mầm Non Tân Ninh (44).jpg
Trường THCS Tân Ninh (4).jpg
Trường THCS Tân Ninh (24).jpg
Trường Tiểu Học Hàm Ninh (1).jpg
Trường Tiểu Học Hàm Ninh (3).jpg
 

Canh Miếu

Gác cổng O-H
Nhân viên
Ngay lúc này đây, sức mạnh đoàn kết của những con người kỹ thuật cần được khơi dậy hơn bao giờ hết. Đồng bào miền Trung đang đợi chúng ta!
 

Hoàng Nhật

Tài xế O-H
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
200,000 VND
Số thẻ/Số TK thụ hưởng 24073988
Tên người thụ hưởng NGUYEN THANH DAM
Ngân hàng thụ hưởng ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu
Nội dung chuyển khoản
HOANG VAN NHAT ho tro dong bao mien trung
 

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
200,000 VND
Số thẻ/Số TK thụ hưởng 24073988
Tên người thụ hưởng NGUYEN THANH DAM
Ngân hàng thụ hưởng ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu
Nội dung chuyển khoản
HOANG VAN NHAT ho tro dong bao mien trung
Thông tin chuyển khoản ủng hộ của bác BQT nhận được rồi bác nhé. Tí nữa em sẽ up bài cập nhật danh sách ủng hộ lên để mọi người tiện theo dõi.
 

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
200,000 VND
Số thẻ/Số TK thụ hưởng 24073988
Tên người thụ hưởng NGUYEN THANH DAM
Ngân hàng thụ hưởng ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu
Nội dung chuyển khoản
HOANG VAN NHAT ho tro dong bao mien trung
Cảm ơn bác, chúng em đã nhận và sẽ chuyển tận tay tận nơi cho các trường các cháu ạ.
 

Hoàng Nhật

Tài xế O-H
Anh em diễn đàn mỗi người hãy bớt chút ly cafe để ủng hộ miền trung, qua mùa mưa lũ, sự chia sẻ của anh em là niềm vui của người cho đi cũng như người nhận được
 

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
CẬP NHẬT: (8h00 ngày 30/10/2020)

1. GARA HOÀNG TRUNG - TUYÊN QUANG : 300.000 vnđ
2. GARA THANH TÙNG - VĨNH PHÚC : 300.000 vnđ
3. PHẠM XUÂN MẠNH - GARA XUÂN MẠNH : 500.000 vnđ
4. TẠ XUÂN CƯỜNG : 300.000 vnđ
5. TRÍ NGUYỄN - VŨNG TÀU : 500.000 vnđ
6. NGUYỄN THẾ TRỌNG - GARA AMG QUẢNG NINH : 1.000.000 vnđ
7. NGUYỄN THƠ : 300.000 vnđ
8. TRỊNH DUY THUYẾT : 200.000 vnđ
9. ĐỖ TIẾN THỊNH : 500.000 vnđ
10. TRẦN ĐĂNG NINH : 500.000 vnđ
11. Một bác dâu tên - Nội dung chuyển khoản : 2.000.000 vnđ
là "CHIA SE KHO KHAN VOI DONG BAO MIEN TRUNG"
12. CHINH HUYNDAI : 500.000 vnđ
13. HOÀNG NGỌC DƯƠNG : 1.000.000 vnđ

=> Tổng đến thời điểm này là : 25.900.000 vnđ
 

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
CẬP NHẬT: (8h00 ngày 31/10/2020)

1. Ngô Hoàng Hà : 500.000 vnđ
2. Bùi Văn Chiến : 1.000.000 vnđ
3. Đỗ Kim Phú : 500.000 vnđ

=> Tổng đến thời điểm này là : 27.900.000 vnđ

Ps: Các bác mỗi người một tay ủng hộ miền Trung nhé.
 

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
Tuyệt vời quá. Cần nhiều hơn những tấm lòng cao đẹp như bác ấy.

2 cơn siêu bão số 10 và 11 sắp tới lại được dự báo là sẽ vào miền Trung nữa rồi. Năm nay người dân miền Trung chắc là còn chịu khổ nhiều chứ chưa dừng lại ở 2 đơn lũ và bão số 9 lịch sử vừa rồi đâu.

122975564_3353731618080053_5825977886021069939_n.jpg
 

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
Ở Nghệ An mấy ngày qua mưa liên tục và xả đập thủy điện, cũng có mấy huyện ngập đến mái nhà không khác gì Quảng Bình. Nhưng do truyền thông tập trung vào hậu quả của cơn bão số 9 nên nhiều người không nắm được thông tin.

lu-lut-mien-trung.jpg
lu-lut-mien-trung-2.jpg
 

Nguyễn Xuân Giang

Giữ xe
Nhân viên
CẬP NHẬT: (8h00 ngày 2/11/2020)

1. Một thành viên dấu tên : 1.000.000 vnđ
2. Gara Đại Linh : 1.000.000 vnđ
3. Lê Văn Tam : 300.000 vnđ
4. Nguyễn Văn Thành : 500.000 vnđ
5. Ưng Chấn Phát (Automechanika) : 10.000.000 vnđ
6. Bùi Đình Dưỡng : 300.000 vnđ
7. Nguyễn Đình Tuấn : 500.000 vnđ

=> Tổng số tiền ủng hộ miền Trung, cập nhật đến ngày 2/11 là: 41.500.000 vnđ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên