- 27 tuổi thì còn trẻ, đừng tính tuổi làm gì
- Nội thất ô tô, thực chất chưa phải là 1 nghề, chỉ là công việc. Bởi vì nó không có căn bản, nên cũng khó bền. Quá trình học cũng không có một cái khung chuẩn nào cả, sẽ khó đánh giá, kiểm soát được sự tiến bộ. Nhìn chung, nếu làm nội thất sẽ khá là vất vưởng. Vì thế, nếu tính lâu dài không nên theo, trừ khi bác định làm ông chủ, mà khi làm ông chủ thì câu chuyện lại là kinh doanh, chứ không phải là chuyên môn hẹp
- Điện ô tô, xét về nghề thì nó chuẩn hơn, bền và phát triển lâu dài. Nhưng bác sẽ phải chuẩn bị nhiều thời gian, ý chí, lại phụ thuộc khả năng nhận thức của bác. Hơn nữa, nếu chỉ làm điện không thì cũng khó tồn tại, bởi vì cái xe bây giờ nó không có sự phân hóa rõ rệt máy- gầm- điện nữa. Trừ khi, bác trở thành 1 cao thủ có số má, nghĩa là trong 1 khu vực thì chỉ có một vài người. Mà nếu muốn đa năng thì lại không thể chỉ học mỗi điện được, sẽ phải học nghề như mọi người khác, cũng lâu (ít nhất 3 năm)