khanhlong123
Tài xế O-H
Mình chuyên sửa điện ôtô các loại nhưng cảm thấy không còn ngon nữa, bây giờ sửa điện ôtô không còn là nghề hót nữa làm khó gặm quá làm nghề 5 năm đành giải nghệ
Bác ở đâu thế, Bác có về tp. bảo lộc làm thì liên hệ mình nhé THOSUAXEOTOHUIMình chuyên sửa điện ôtô các loại nhưng cảm thấy không còn ngon nữa, bây giờ sửa điện ôtô không còn là nghề hót nữa làm khó gặm quá làm nghề 5 năm đành giải nghệ
Bác quả là sáng suốt, nên bỏ sớmMình chuyên sửa điện ôtô các loại nhưng cảm thấy không còn ngon nữa, bây giờ sửa điện ôtô không còn là nghề hót nữa làm khó gặm quá làm nghề 5 năm đành giải nghệ
Thế hệ đàn e như e hình như đang đi theo vết xe đổ của chủ thớt bác ạBác quả là sáng suốt, nên bỏ sớm
Bác nói đúng. Chúng ta nên rõ ràng: nghề là để đong xèng về, còn đam mê là để cho ta cảm giác sướng. Vì vậy, hãy hiểu rõ mình đang xét về vấn đề gì: tiền hay sướng. Đa số chúng ta đều không trung thực về chuyện này, chúng ta quen với sự dối lừa ngay từ trong chính chúng ta mất rồi. Điều đó đã làm chúng ta mất đi sự sáng suốt khi quyết địnhBây giờ làm gì có nhiều tiền thì mình làm thôi, còn theo nghề hay đam mê nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ thôi, nếu bạn làm gì mà kinh tế phát triển mạnh thì bạn nên theo hướng đấy nhé
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.