Dành cho người mới tập lái xe!

T
Bình luận: 1Lượt xem: 1,821

tuyquyen

Tài xế O-H
Đối với các LG thì những gì trong topic này quả thật là một chuyện nực cười.
Thế còn các LT thì sao?

Đi trên đường phố đông đúc - nhỏ hẹp, lúc rẽ qua các khúc quanh.v.v.. nói chung là lúc lái xe trên đường. Các lái trẻ thường không tránh khỏi cái tình trạng căng cứng của cơ thể. Cái cảm giác lo sợ lấn line, leo lề, va quệt.... không những làm cho 2 tay cứng ngắt mà đôi lúc lại còn run bắn cả lên... Có rất nhiều nguyên nhân mà một trong số đó là người cầm lái không xác định được đâu là "Vùng an toàn", đâu là "Vùng chết" trong tầm quan sát của mình!!!
Xin chia sẻ cùng các bạn hình ảnh sau:


Hãy tìm những đoạn đường vắng và hãy đi cho thật chậm khi tập lái xe!
Và tăng tốc khi mọi vấn đề đã trở thành "Cảm giác"
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên