đặt lửa.

A
Bình luận: 35Lượt xem: 4,388

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Nếu động cơ có dấu sẵn thì cần gì cân cam lại nữa !! Cứ quay cho máy 1 về ĐCT mà 1 máy có 2 kỳ ở ĐCT nha !!! Thứ nhất là cuối nén đầu nổ vs cuối xả đầu hút !! Nếu quay cho máy 1 về ĐCT ở kỳ nổ thì lắp bộ chia điện vào cho cái đầu delco vào 1 ổ đánh lửa goy tìm chiều quay của bộ chia điện sao đó cắm dây vào theo thứ tự 1342 là xong !! Còn máy chuẩn hay ko thì xem tài liệu của dòng xe quy định sớm muộn bao nhiêu thì quay buli lại cho đúng thời điểm nhà sx quy định thoy !! Khi lắp vào cho nổ máy có thể xoay bộ chia điện để nghe tiếng máy mạnh yếu đều ra sao goy xoay bộ chia điện để hợp ý bạn
-Sao mà bác biết được là 1342?
-Bác chỉ quay puli đúng thời điểm không mà không điều chỉnh bộ chia điện thì chẳng ích gì
-Đã đúng thời điểm của nhà sản xuất rồi thì xoay bộ chia điện nữa làm gì nữa vậy, bác?
 

Shjneray

Tài xế O-H
-Sao mà bác biết được là 1342?
-Bác chỉ quay puli đúng thời điểm không mà không điều chỉnh bộ chia điện thì chẳng ích gì
-Đã đúng thời điểm của nhà sản xuất rồi thì xoay bộ chia điện nữa làm gì nữa vậy, bác?
trời!! cụ đừng nói là cụ hok bik nhìn xupap để xem thứ tự thì nổ nha !!! mình có kêu chỉnh bộ chia điện mà cụ , vít búa vừa chớm mở là đúng như lúc cái đầu delco nó vào hướng 1 ổ đánh lửa goy !! nếu máy 1 là máy đang nổ thì mình nối cái ổ đánh lứa đó vào máy 1 goy theo chiều quay của bộ chia điện thì các ổ sau thì 342 !! vậy cụ thử cho máy nổ đi goy cụ xoay cái bộ chia điện ít ít xem nó có nghe tiếng nổ khác ko !!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
trời!! cụ đừng nói là cụ hok bik nhìn xupap để xem thứ tự thì nổ nha !!! mình có kêu chỉnh bộ chia điện mà cụ , vít búa vừa chớm mở là đúng như lúc cái đầu delco nó vào hướng 1 ổ đánh lửa goy !! nếu máy 1 là máy đang nổ thì mình nối cái ổ đánh lứa đó vào máy 1 goy theo chiều quay của bộ chia điện thì các ổ sau thì 342 !! vậy cụ thử cho máy nổ đi goy cụ xoay cái bộ chia điện ít ít xem nó có nghe tiếng nổ khác ko !!
-Bài này có thể được người khác dùng như 1 quy trình chuẩn, nên phải viết chuẩn. Bác chưa tính đến nếu gặp máy nổ theo 1243 rồi
-Bác quay con quay chia điện (rô-to) vào ổ đánh lửa tương ứng, trong khi vít búa chớm mở là đúng, nhưng chưa chuẩn, vì mỗi máy có 1 góc đánh lửa sớm ban đầu khác nhau. Như vậy là bị thiếu.
-Ở bài phía trên, bác có nói đến việc quay puly 1 góc, chắc là nói đến ý này, tuy nhiên, quay như vậy mà không dịch chuyển chia điện thì chẳng có nghĩa gì, vì bác quay hay máy khởi động quay cũng như nhau thôi
-Khi nổ rồi, quay chia điện sẽ thay đổi thời điểm đánh lửa, đương nhiên máy sẽ nổ khác đi, nhưng điều đó cũng không làm cho bác đặt đúng góc đánh lửa theo thiết kế được. Việc này dùng timing light là đúng nhất
 

Shjneray

Tài xế O-H
-Bài này có thể được người khác dùng như 1 quy trình chuẩn, nên phải viết chuẩn. Bác chưa tính đến nếu gặp máy nổ theo 1243 rồi
-Bác quay con quay chia điện (rô-to) vào ổ đánh lửa tương ứng, trong khi vít búa chớm mở là đúng, nhưng chưa chuẩn, vì mỗi máy có 1 góc đánh lửa sớm ban đầu khác nhau. Như vậy là bị thiếu.
-Ở bài phía trên, bác có nói đến việc quay puly 1 góc, chắc là nói đến ý này, tuy nhiên, quay như vậy mà không dịch chuyển chia điện thì chẳng có nghĩa gì, vì bác quay hay máy khởi động quay cũng như nhau thôi
-Khi nổ rồi, quay chia điện sẽ thay đổi thời điểm đánh lửa, đương nhiên máy sẽ nổ khác đi, nhưng điều đó cũng không làm cho bác đặt đúng góc đánh lửa theo thiết kế được. Việc này dùng timing light là đúng nhất
thì sự thật đúng thì chuẩn mình phải dựa theo góc đánh lửa theo thiết kế !! nhưng vấn đề xoay bộ chia điện để nghe tiếng máy cho vừa ý mình là cái đó là cách làm theo từng cá nhân bên ngoài thoy bác à !! tại vì mang tính là chuẩn của nhà thiết kế nghĩa là trung bình về mọi mặt !! ví dụ 1 cá nhân thích máy mạnh hơn thì người ta xoay để cảm nhận tiếng máy mạnh theo ý mình và có người thì thích êm nhẹ !! hjhj nói thật vs cụ em cũng chỉ đang là sinh viên thoy !! khổ nỗi mê nghành này quá mà em lặn lội đi tìm từng gara để đc học làm thợ !! nếu về trình độ và kinh nghiệm thì em phải học hỏi bác nhìu lắm!! bác ở đâu nếu có dịp em vs bác gặp nhau giao lưu bác truyền đạt cho em 1 số kinh nghiệm đc hok ạ !!!
 

Shjneray

Tài xế O-H
em ở miền Nam hjx !! TpHCM !! xa quá :( hok bik có dịp nào để gặp nhau giao lưu hok nữa !! tại em thích học hỏi về vấn đề máy móc lắm !!!
 

Shjneray

Tài xế O-H
thì đang theo học nhìu lắm !! mình cũng đang theo học nghề ở gara ALIBABON nữa nè !! học ngành kỹ thuật thì học 1 người bik khi nào mới bik hết mỗi người 1 kỹ năng mà và cái kinh nghiệm riêng !! học hỏi nhìu bik đc nhiều!! học hỏi là vô tận mà bik khi nào mới đủ
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
thì đang theo học nhìu lắm !! mình cũng đang theo học nghề ở gara ALIBABON nữa nè !! học ngành kỹ thuật thì học 1 người bik khi nào mới bik hết mỗi người 1 kỹ năng mà và cái kinh nghiệm riêng !! học hỏi nhìu bik đc nhiều!! học hỏi là vô tận mà bik khi nào mới đủ

Học ở chỗ Aly34 là ngon rồi, trên diễn đàn thấy mọi người rất nể
 

Shjneray

Tài xế O-H
Đỉnh nhất về điện oto đấy hehe cái gì cũng bik bàn vs ảnh là cả tháng chưa hét :)) tiếc là đi học ở TpHCm chỉ có hè vài tháng là về đây theo học hỏi thoy :( chứ ko là theo làm đệ lun goy
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Đỉnh nhất về điện oto đấy hehe cái gì cũng bik bàn vs ảnh là cả tháng chưa hét :)) tiếc là đi học ở TpHCm chỉ có hè vài tháng là về đây theo học hỏi thoy :( chứ ko là theo làm đệ lun goy
Thế thì bỏ về mà học đi, còn lăn tăn cái gì nữa
 

khahtrug

Tài xế O-H
muốn đặt được lửa trước tiên dấu cam và dấu máy phải đúng
sau đó xác định máy 1 ở cuối nén đầu nổ rồi đặt lửa cho máy 1 ( con quay chia điện phải đúng vs cọc dây cao áp của máy 1) tiếp theo là đến các máy theo thứ tự nổ , thườg là các dây cao áp dẫn đến đầu bugi thường vừa đủ để ăn đúng đến thứ tự các máy chứ ko thừa ra hoặc thiếu
 

quang duy nang

Tài xế O-H
tại sao khi cân lửa người ta lấy máy số làm chuẩn vì nhà chế tạo đã làm sẵn dấu cân lửa cho máy số 1 hoặc máy song hành với máy số 1
Muốn lấy máy khác làm chuẩn cũng được, nhưng chúng ta cân lửa không dấu
VD: Tôi cân lửa ở máy 2 theo thứ tự 1,3,4,2
- Bước 1: Quay động cơ theo chiều sao cho máy 2 cuối nén ( quan sát máy 3 các xupap máy 3 cỡ nhau)
Bước 2: Rút bộ chia điện ra quay mỏ quẹt trùng với dây cao áp máy 2 và lắp bộ chia điện vào
Bước 3; theo chiều quay của bộ chia điện lắp dây cao áp máy 4,1,3
 

truyenminh705

Tài xế O-H
các cụ cho em hỏi ngu một câu được không ạ. đối với động cơ dùng bộ chia điện con quay, khi tháo cam ta đánh dấu là máy khác nổ chứ không phải máy 1. thì khi lắp bộ chia điện vào thì ta phải đặt lửa cho máy ta đánh dấu nổ, chứ không phải máy 1 đúng không ạ.mong các cụ chém giúp em.
Đúng rồi cụ à, đặt máy nào cũng được. Trong tài liệu để ngắn gọn, dễ hiểu người ta thường lấy máy 1 làm chuẩn vì máy 1 có dấu điểm chết trên ở buly hoặc bánh đà...
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên