Ford Mustang: Chiến binh “Thập tự” trong thế giới tốc độ

P
Bình luận: 0Lượt xem: 1,048

pink-panther

Tài xế O-H




Sau Grand-Am Cup, Formula Drift...“Ngựa hoang” tiếp tục đặt mục tiêu thống trị NASCAR.

Mustang, một trong những cái tên thành công nhất trong lịch sử đua ôtô, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chiếc xe nổi tiếng của Ford vẫn chưa đặt chân vào lãnh địa của NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) - giải đua hấp dẫn nhất và phổ biến nhất khu vực Bắc Mỹ.

Mới đây, Brian Wolfe, giám đốc Ford North America Motorsports đã chính thức đưa ra thông báo mang nội dung Mustang sẽ xuất hiện lần đầu tại NASCAR trong khuôn khổ giải Nationwide Series 2010. Theo Wolfe, Mustang là gạo cội của thể thao tốc độ và không có lý do gì để trì hoãn việc ghi dấu ấn của mình trong một giải đua hàng đầu Bắc Mỹ. Người đại diện Ford North America Motorsports hoàn toàn có lý do để hãnh diện phát biểu: “Chúng tôi tự hào khi đưa Mustang đến với NASCAR”.

Những người hâm mộ có lẽ chờ đợi từ rất lâu sự kiện này. Mustang đã thống trị nhiều giải đua với hình thức khác nhau, bao gồm giải drag NHRA, giải Grand-Am Cup, giải drift Formula D, và nay Mustang tiếp tục thể hiện tham vọng chi phối NASCAR Nationwide.
Mike Helton, chủ tịch NASCAR cũng rất hào hứng bởi sự xuất hiện sắp tới của “thí sinh” mới khi nhận xét Mustang là chiếc xe đua đầy triển vọng. Theo thông tin được đưa ra, Ford Mustang 2010 sẽ kết hợp cùng Ford Fusion 2010 (Sprint Cup) và Ford F-Series 2009 (Camping World Truck Series) để trở thành những ứng viên Ford tại 3 series đua chính của NASCAR.
Mustang trong lịch sử đua ôtô:
Ngay khi rời dây chuyền lắp ráp năm 1964, Mustang đã được “chỉ định” thực hiện sứ mệnh tiến hành cuộc “thập tự chinh” vào thế giới tốc độ. Từ chiếc Mustang đua drag những năm 60 và chiếc Shelby GT350-R ở giải SCCA (Sports Car Club of America), cho tới chiếc Boss 302 Mustang chinh chiến tại Trans-Am những năm 70 và chiếc Mustang trong IMSA (International Motor Sports Association) những năm 80, 90 hay ngày nay là chiếc Mustang tham gia đua drag và các giải vô địch dành cho xe thể thao...“Ngựa hoang” vẫn luôn là cái tên được xướng lên trên đài danh vọng.

Hiện tại, Mustang đang cạnh tranh trong NHRA Funny Car, Grand-Am KONI Challenge, SCCA World Challenge...Ngoài ra, hàng ngàn chiếc Mustang khác cũng tham gia các giải đua chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên khắp nước Mỹ.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu năm 1964, Mustang đã hơn 2.000 lần giành chiến thắng tại các giải đua khốc liệt như NHRA, Grand-Am, IMSA, SCCA, NMRA, NMCA cũng như nhiều series đua khác.
Đôi nét về Ford Mustang 2010:
Cơ bắp hơn và hiện đại hơn là những cảm nhận đầu tiên dành cho Mustang 2010, chiếc xe đậm chất Mỹ được ưa chuộng suốt 45 năm qua. Mustang 2010 có thể ngay lập tức gây sự chú ý khi xuất hiện trên đường phố với thiết kế ngoại thất mới. Nội thất hấp dẫn nhờ các chi tiết được làm thủ công kèm theo sự cập nhật về công nghệ. Cũng không thể bỏ qua một động cơ V8 cho sức mạnh 315 mã lực và tiếng gầm quen thuộc mang đặc trưng Mustang từ các đầu ống xả.

Theo đúng truyền thống Mustang, với phương châm đáp ứng mọi yêu cầu khách hàng, nhà sản xuất đã đưa ra lựa chọn động cơ V6 hoặc V8 cho các phiên bản coupe, convertible hoặc mui kính. Cộng thêm một số tùy chọn khác, Mustang 2010 cung cấp tối đa cơ hội để người sở hữu thể hiện dấu ấn cá nhân của mình.

































Theo TopSpeed
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên