Khái niệm về khoảng sáng gầm xe?

A
Bình luận: 5Lượt xem: 3,393

hyundai

Tài xế O-H
Một cách tương đối, khoảng sáng gầm xe thường được đo từ mép dưới của bộ vi-sai đến mặt đất. Đối với xe có bộ treo độc lập, khoảng sáng gầm xe sẽ giảm đi khi bánh xe leo qua chướng ngại vật. Xe có bộ treo phụ thuộc (cầu và vi sai gắn liền thành một khối) thì khoảng sáng gầm xe coi như được giữ nguyên khi bánh xe leo qua chướng ngại vật vì bộ vi sai cũng sẽ được nâng lên theo bánh xe. Do đó, khả năng leo địa hình của loại này là kém. Hầu hết các xe hai cầu đều có khoảng sáng gầm xe trong khoảng 180 đến 250mm, và khoảng sáng gầm xe càng lớn thì khả năng vượt qua chướng ngại vật càng cao.
 

maninsad

Tài xế O-H
Tóm lại muốn đề trên đường lổi lõm, gồ ghề mà không làm hư hỏng gầm và các thiết bị bên dưới thì chú ý đến thông tin này. Nó thật sự hữu ích cho các bác tài cầm lái.

Tuy nhiên thực tế bạn nên trừ bớt vì khi di chuyển trên đường với xe có tải và độ nhún của giảm xóc thì khoảng sáng gầm xe không như lý thuyết.
 

sirduyduc

Tài xế O-H
là khoảng cách từ mặt đường đến điểm thấp nhất của phần được treo.
khoảng cách này càng lớn thì xe càng có khả năng vượt chướng ngại vật ( nâng cao tính cơ động)
tuy nhiên, lại làm trọng tâm của xe nâng cao hơn, gây mất ổn định quay vòng,...
thế nên cần kết hợp hài hòa các yếu tố để xe có tính cơ động và tính thẩm mỹ tốt nhất!
 

hoangmeo123456

Tài xế O-H
Khoảng sáng gầm xe là khoảng thấp nhất giữa gầm xe với mặt đường, đặc trưng cho độ nhấp nhô lớn nhất của mặt đường mà xe có thể vượt qua được.

Nó chính là đoạn K ở hình trên cụ nhé.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên