Mitsuoka cho thuê siêu xe 'Rắn mặt quỷ'

K
Bình luận: 0Lượt xem: 830

kuBAN

Tài xế O-H
Orochi, chiếc xe mang tên loài bò sát với khuôn mặt hung dữ, được hãng ôtô Nhật Bản mang ra cho thuê với giá 501 USD trong 3 ngày, hoặc 279 USD từ 10h tới 21h mỗi ngày. Mitsuoka còn lên kế hoạch bán Orochi tại Trung Quốc.

Nhiệm vụ của Mitsuoka Motors dường như là đi thu thập tất cả những nét xấu xí hoặc hung dữ của các loài vật trên toàn thế giới để thiết kế xe. Tuy nhiên, những bộ sưu tập "kỳ quặc" mà họ mang đến vẫn khiến bất cứ ai cũng phải dừng chân ngắm nhìn, dù chỉ nằm khiêm tốn ở một góc của các khu triển lãm xe hơi.

Giờ đây, người hâm mộ tại xứ sở hoa anh đào sẽ có cơ hội được ngồi sau tay lái của siêu xe Orochi khi thuê xe theo giờ hoặc trọn 3 ngày. Ngoài ra, một siêu xe khác của Mitsuoka cũng được mang ra cho thuê, Himiko, với giá 223 USD cho 9 tiếng hoặc 401 USD trong vòng 72 giờ.

Mitsuoka Orochi với khuôn mặt của loài bò sát.

Tên tuổi Mitsuoka không được nổi tiếng như các đồng hương của nó, ít nhất là bên ngoài biên giới xứ sở hoa anh đào, nhưng nếu có đối thủ nào dám cạnh tranh với GT-R ở danh hiệu chiếc xe đẹp nhất triển lãm Tokyo 2005, chắc chắn đó chính là Orochi.

Cũng như GT-R, Orochi xuất hiện lần đầu tại Tokyo 2001 và lần lượt được gia cố thêm cứ mỗi kỳ đại hội sau đó. Chiếc siêu xe hai chỗ với đôi cánh vươn cao và cặp đèn pha được cố tình thiết kế như đôi mắt của loài bò sát này trang bị động cơ 3,3 lít V6. Cỗ máy này gắn phía sau ghế ngồi, giống như các siêu xe hai chỗ kiểu Italy.

Tham vọng sắp tới của Mitsuoka là đem "Rắn mặt quỷ" sang bán ở Trung Quốc. Trước đó, họ sẽ mang nó ra trưng bày tại triển lãm Bắc Kinh vào năm 2010, rồi mở đại lý ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Năm đầu tiên, hãng xe Nhật Bản dự kiến xuất khẩu khoảng 35 chiếc Orochi sang thị trường đông dân nhất thế giới. Siêu xe sẽ có giá bán khoảng 87.287 USD.










Theo VnEx​
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên