Sự cố khi xe lưu thông trên đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương

vancong
Bình luận: 0Lượt xem: 1,123

vancong

Hết mình vì Ô hát!
Tuyến đường Tp.HCM - Trung Lương là tuyến đường cao tốc - mạch huyết giao thông quan trọng để phát triển kinh tế giữa Tp.HCM và các tỉnh miền Tây . Tuyến đường cao tốc này hoàn thành mở ra một diện mạo mới cho các tỉnh miền Tây trong lĩnh vực lưu thông đường bộ, nhưng đây cũng có thể là con dao hai lưỡi cho những lái xe chưa quen đường. Trên hành trình từ TP.HCM - về Vĩnh Long chúng tôi chúng kiến và gặp gỡ 1 số lái xe khi đi qua tuyến đường này. Khi đi trên xe chúng tôi trao đổi với tài xế . Khi đi trên tuyến đường này thì anh thường đi với tốc độ bao nhiêu? Anh tài xế trả lời: đây là tuyến đường cao tốc nên khi mới đi lần đầu thì thấy 100 Km/h thấy xe cũng chạy bình thường vậy là anh tăng thêm khoảng 130 Km/h, chạy như vậy cho tới khi gần hết đường cao tốc thì xe anh chết máy và hư hỏng, phải đại tu lại máy và thay nắp quy láp. Trao đổi với chúng tôi 1 số lái xe cho biết đối với loại xe nhập hay xe mới thường xuyên đi qua tuyến đường này thì bình thường nhưng là xe cũ, xe không thường xuyên qua tuyến đường này, xe trung quốc thì không nên chạy với tốc độ quá cao (trên 100 Km/h) . Bởi xe thường xuyên đi trên quốc lộ tốc độ thường 60-70Km/h khi len đường cao tốc sẽ không thích ứng với đường này sẽ xảy ra 1 số hiện tượng như nước làm mát sôi, nổ lốp và đặc biệt là máy phải làm việc trong môi trường yêu cầu khắt khe hơn (điều kiện nhiệt độ cao). Đi trên tuyến đường chúng tôi chứng kiến khoảng 8 Km lại thấy 1 xe chết máy bên lề đường, anh tài xế cho biết mấy anh này là lái xe lần đầu vao đường cao tốc thấy đường đẹp quá nên chạy mát ga quá đó mà, không những xe chết máy có xe còn bị nổ cả 2 lốp:


Đây là những hình ảnh xe xảy ra sự cố được các phóng viên của oto-hui chúng tôi ghi lại . Đây là 1 bài cảnh báo cho các lái xe khi đi qua tuyến đường này .

 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên