“tầm nhìn xuyên thế kỷ” tuần 4.

vancong
Bình luận: 0Lượt xem: 2,160

vancong

Hết mình vì Ô hát!
THÀNH ĐOÀN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TP. HỒ CHÍ MINH


HỘI THI OLYMPIC
CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC- LÊNIN,
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
“TẦM NHÌN XUYÊN THẾ KỶ”
LẦN V - NĂM 2009

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2009

ĐỀ THI
PHẦN THI CÁ NHÂN
Tuần thứ tư (20/4- 26/4/2009)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (trả lời vào bảng trả lời bên dưới, đánh dấu “X” vào ô phương án đúng, nếu bỏ phương án đã chọn thì khoanh tròn phương án đó, nếu chọn lại phương án đã bỏ thì bôi đen cả ô)

1. Sự mở đầu của một thời đại mới được đánh dấu bằng:
a. Sự xuất hiện của một Nhà nước mới.
b. Sự xuất hiện của một hình thái kinh tế - xã hội mới
c. Sự xuất hiện của một lực lượng sản xuất mới
d. Sự xuất hiện của một giai cấp mới

2. Khi nói về vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “…phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tạo ra một lực lượng bị buộc phải hoàn thành cuộc cách mạng ấy, nếu không thì sẽ bị diệt vong”. Ông đã đề cập vấn đề này trong tác phẩm nào?
a. Chống Đuyrinh
b. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
c. Tình cảnh của giai cấp lao động ở Anh
d. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa


3. Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào sau đây?
a. Giá trị hàng hóa b. Giá trị của tiền
c. Quan hệ cung - cầu về hàng hóa d. Tất cả các nhân tố trên

4. Nhận thức lý tính được thực hiện thông qua những hình thức cơ bản nào?
a. Cảm giác – Tri giác – Biểu tượng b. Cảm giác – Phán đoán – Tri giác
c. Khái niệm – Phán đoán – Suy lý d. Khái niệm – Suy lý – Tri giác

5. Ông được mọi người biết đến với khá nhiều công trình toán học nổi tiếng, là một tấm gương vượt qua những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống. Ông có một câu nói nổi tiếng “Con người là một cây sậy nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ”. Ông là ai?
a. Euclid b. Lobasepxki c. Pascal d. Galois

6. Đại thắng Tết Kỷ Dậu của vua Quang Trung tiêu diệt 28 vạn quân Thanh kết thúc sớm hơn dự kiến mấy ngày?
a.1 ngày b. 2 ngày c. 3 ngày d. 4 ngày

7. Chọn cụm từ thích hợp điền vào câu nói sau của Bác Hồ:
“Trong xã hội, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người đầu bếp, người quét rác, cũng như thầy giáo, kỹ sư nếu………..đều vẻ vang như nhau”.
a. tự giác lao động b. làm tròn trách nhiệm
c. cần, kiệm, liêm, chính d. chí công vô tư

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định “mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong tám chữ là…”
a. đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc b. đoàn kết thuộc địa, giải phong đất nước
c. đoàn kết dân tộc, giải phóng đất nước d. đoàn kết toàn dân, giải phóng xã hội

9. Tết Trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động diễn ra lần đầu vào năm nào?
a. 1960 b. 1961 c.1962 d. 1963


10. Khi Pháp đánh chiếm Nam kỳ, 06 tỉnh Nam kỳ (Nam kỳ lục tỉnh) khi đó là những tỉnh nào?
a. Gia Định – Định Tường – Sài Gòn – Mỹ Tho – An Giang – Rạch Giá
b. Gia Định - Định Tường - Biên Hòa - Vĩnh Long - An Giang - Hà Tiên.
c. Gia Định – Biên Hòa – Định Tường – Mỹ Tho – Vĩnh Long – An Giang
d. Định Tường – Phiên An – Biên Hòa – Vĩnh Long – Mỹ Tho – Hà Tiên

11. Sự kiện này diễn ra vào ngày 28/4/1975 do một biên đội gồm 5 máy bay A37 thực hiện từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang – Ninh Thuận) do 5 chiến sĩ không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện dưới sự chỉ huy của phi công Nguyễn Văn Lục làm thiệt hại nặng nề phía địch. Đó là sự kiện gì?
a. Quân giải phóng dùng máy bay ném bom Dinh Độc Lập
b. Quân giải phóng dùng máy bay ném bom sân bay Tân Sơn Nhất
c. Quân giải phóng dùng máy bay ném bom Đài phát thanh Sài Gòn
d. Quân giải phóng dùng máy bay ném bom Bộ Tổng tham mưu ngụy quyền Sài Gòn

12. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất đã bầu đồng chí nào làm Bí thư Thành ủy?
a. Đ/c Nguyễn Văn Linh b. Đ/c Mai Chí Thọ
c. Đ/c Võ Văn Kiệt d. Đ/c Võ Trần Chí

13. Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Bộ tiêu chí này đề ra bao nhiêu tiêu chí để xây dựng mô hình nông thôn mới?
a. 19 b. 20 c. 21 d. 22

14. Ngày 26/3/1931 được quyết định lấy làm ngày kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bởi lý do?
a. Đó là ngày thống nhất các tổ chức Đoàn trong phạm vi toàn quốc
b. Đó là ngày Trung ương Đảng đề ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động”
c. Đó là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt BCH Trung ương Đảng ký quyết định thành lập Đoàn
d. Đó là Ngày Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 đề ra nhiệm vụ “cần kíp tổ chức Thanh niên cộng sản Đoàn”.

15. Năm 2008, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan giáo viên trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất, trong khuôn khổ Liên hoan, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tuyên dương bao nhiêu gương giáo viên trẻ tiêu biểu năm 2008?
a. 97 b. 98 c. 99 d. 100



B. CÂU HỎI TỰ LUẬN: (trả lời trên 1 mặt giấy, tối đa 1.500 chữ, nếu đánh máy sử dụng cỡ chữ 13, font Times New Roman)

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang làm một loạt nước tư bản phương Tây lao đao. Trong bối cảnh đó ngày càng có nhiều người quay trở lại tìm đọc các tác phẩm của Karl Marx, nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học để tìm kiếm những lý giải và thực hiện nhũng giải pháp vượt qua khủng hoảng từ những tiên liệu của Mác cách đây hàng thế kỷ.

Bạn suy nghĩ gì về hiện tượng trên.

Theo bạn, phải làm gì để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, kết quả học tập và vận dụng vào thực tế những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên – học sinh Thành phố trong thời gian tới?

• Lưu ý:
- Bài dự thi ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, lớp, khoa, trường, địa chỉ liên lạc nhanh nhất, điện thoại liên lạc. (theo mẫu)
- Nộp bài dự thi bằng 1 trong các cách sau: tại Văn phòng Đoàn trường bạn đang theo học; gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, ngoài bì thư ghi rõ bài dự thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần V – 2009, về địa chỉ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh – Phòng A3 – Số 01, Phạm Ngọc Thạch - Quận 1; gửi qua thư điện tử đến địa chỉ tamnhinxuyentheky@hoisinhvien.vn.
- Hạn chót nhận bài dự thi là 17h00 ngày chủ nhật 26/4/2009. Các bài thi gửi qua đường bưu điện căn cứ vào dấu bưu điện, bài dự thi gửi qua thư điện tử căn cứ vào thời gian gửi.
- Ban tổ chức nhận bài dự thi từ các Đoàn trường chuyển về hạn chót 17g00 ngày thứ hai 27/4/2009.

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

BÀI DỰ THI
HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN
VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
“TẦM NHÌN XUYÊN THẾ KỶ” LẦN V – 2009
TUẦN 4
_____

Họ và tên :……………………………………………………………….. NTNS:………………….
Lớp : Khoa:…………………………….Mã số SV:
Trường :
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………… Điện thoại: ……………..

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (đánh dấu x vào ô đáp án lựa chọn)

Câu
TL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a.
b.
c.
d.


B. PHẦN TỰ LUẬN:
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên