Thao tác chuẩn khi tháo một mối ghép

Phongtrinhxuan
Bình luận: 1Lượt xem: 920

Phongtrinhxuan

Tài xế O-H
Chào các bác, trong các bác trên diễn đàn chắc ai cũng đã tháo bu lông ốc nhái nhiều lần.
Nhưng tôi muốn xin được hỏi các bác một câu hỏi như sau:
1.Khi tháo bu lông mặt máy bằng tay công và khẩu thì tư thế đứng (hai chân) và cách cầm dụng cụ (hai tay) như nào là đúng kỹ thuật nhất (tớ thuận tay phải)
2.Khi siết nắp cổ trục chính tớ đặt thân máy nằm ngang ra (đường tâm của xylanh coi như song song với mặt đất) thì tớ vặn vào nên kéo lên hay ấn xuống
Mong được sự tư vấn của các bạn
 

anhnoi.oto

Tài xế O-H
Ðề: Thao tác chuẩn khi tháo một mối ghép

1. Em nghĩ tư thế 2 chân dang rộng bằng 2 vai, có thể hai chân dang rộng ra nữa nếu động cơ rất thấp. Tay phải cầm vào tay công, tay trái cầm vào góc vuông giữa tay công và tay nối ngắn. Nếu bác thuận tay phải thì bác có thể đẩy tay công ra xa người mình, chú ý không dùng lực của toàn thân, vì nếu dùng lực toàn thân mà bu lông được nới lỏng có thể cả người bác bị ngã nhào theo tay công, do đó nên đứng 1 chân hơi chéo
2. Còn trường hợp này thì tùy bác , làm thế nào e nghĩ cũng được
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên