Thay vỏ xe mới cho mô tô

khoadongluc
Bình luận: 1Lượt xem: 12,097

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Thay vỏ xe mới
1. Bạn có thể tự mình thay vỏ xe chỉ với vài dụng cụ cơ bản và một chút khéo léo,dĩ nhiên với dụng cụ chuyên dùng thì công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.RiderWearHouse(800/222-1994 xem tại www.riderwearhouse.com) và MotionPro(650/594-9600 xem tại www.motionpro.com) là những thứ dùng để thay vỏ cần phải có với giá cả hợp lý nhất.Và thêm 1 thùng dầu cũ 25 gallon giúp công việc dễ dàng hơn



2. Tháo bánh xe cần thay ra và lau chùi sạch sẽ,đặt bánh xe nằm ngang mặt nhông sau hướng xuống dưới( nếu là vỏ sau).Xả van hơi cho khí thoát ra hết.Bạn có thể tách vỏ xe nằm xẹp xuống bằng dụng cụ tách chuyên dùng như trong hình hay đơn giản chỉ bằng vài mẫu gỗ nhỏ và đứng lên nó để tách vỏ xe xẹp xuống.Cần cẩn thận để không làm hư niền xe hay dĩa thắng.



3. Ép cho vỏ xe nằm xẹp xuống dọc theo chu vi niền bánh xe ở cà hai mặt,xịt dung dịch 50/50 nước pha với xà bông rửa chén vào khe hở giữa niền xe và vỏ xe.Ở đoạn vỏ đối diện đầu vòi bơm hơi chúng ta bóp nắn vỏ xe nhiều lần ở cả hai mặt.Nơi này sẽ là nơi dễ dàng nhét dụng cụ nạy vỏ vào.Bắt đầu nạy ra



4. Khi chúng ta nhét được cây nạy vỏ thứ nhất vào rồi và nạy cho vỏ ra khỏi niền,tiếp tục nhét cây nạy thứ hai vào cách cây thứ nhất vài phân rồi nạy ra.Rút cây nạy thứ nhất ra trong khi vẫn giữ cây nạy thứ hai.Cứ tiếp tục như thế cho đến giáp vòng chu vi vỏ.



5. Xoay bánh xe lại cho vỏ xe nằm ép sát hết về một bên niền chúng ta sẽ dễ dàng tách vỏ ra khỏi niền.Nếu còn khó khăn có thề dùng nạy để tách vỏ xe ra



6. Lau sạch sẽ bánh xe và bôi nước xà phòng cho vỏ mới.Kiểm tra chiều quay của vỏ xe để lắp vào niền cho đúng hướng(đừng nên phán đoán chiều quay của vỏ xe bằng cách nhìn gai trên bánh xe,mỗi loại vỏ xe đều có chiều quay ký hiệu nằm bên hông vỏ xe,rất dễ nhầm lẫn điều này).Nhét một bên vỏ xe vào niền xe,nhét càng nhiều càng tốt có thể dùng tay hoặc thanh cạy nếu hơi cứng.Lặp lại với bề bên này của vỏ xe luôn.



7. Dùng thanh cạy vỏ để nhét phần còn lại của vỏ xe vào ,cũng ở đoạn ngược hướng với vòi bơm hơi.Sau khi vỏ xe đã vào trong niền xe hoàn toàn dùng tay nắn cho vỏ xe nằm đều trong niền.Bơm đầy hơi với áp lực đủ mạnh cho hai vỏ xe bung ra ép sát niền.



Quá tuyệt với phải không các ban.






nguồn : trái tim việt nam
 

fat8

Tài xế O-H
Cái bánh này mình nghĩa chắc cũng tương tự như tháo lốp xe hơi, đem ra tiệm là chắc ăn nhất
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên