Xe của Tổng thống Mỹ là xe hơi hay xe tăng?

T
Bình luận: 2Lượt xem: 1,129

thuannguyenhai1983

Tài xế O-H
Với những đặc tính tuyệt hảo và được bọc sắt thích hợp để ngăn chặn các vụ tấn công, chiếc Cadillac của Tổng thống Mỹ Obama thực chất là xe tăng.


Bên ngoài, xe chở Tổng thống Mỹ giống như một chiếc Caddy STS nhưng bên trong nó có đủ mọi thứ mà nhân viên mật vụ cần để bảo vệ sếp mình khỏi những mối đe dọa mà ông có thể phải đối mặt trên đường.

Các nhân viên mật vụ gọi chiếc xe chở Tổng thống Mỹ là Quái vật.


Khi lưu thông trên đường, chiếc xe của Tổng thống Mỹ được một đoàn xe lên tới 30 chiếc tháp tùng, gồm cả xe của cảnh sát địa phương, trung tâm thông tin di động và các xe vũ trang khác.

Trong những ngày đầu, xe hơi của Tổng thống không được an toàn, với mui trần. Việc phát minh ra ô tô là một bước tiến lớn, song mong muốn được tiếp cận với cử tri khiến các Tổng thống gặp nguy hiểm.


Sau cái chết của Tổng thống John F.Kennedy, mật vụ Mỹ đã có cuộc cải tổ toàn bộ và những loại xe mui trần bị tống tiễn.

Hiện nay, chiếc xe chở Tổng thống Mỹ bị đóng kín hoàn toàn đề phòng trường hợp bị tấn công sinh, hóa học.


Thùng nhiên liệu của xe được bao kín bằng bọt biển nên không thể phát nổ cho dù bị tấn công trực tiếp.

Thùng xe có chứa cả thiết bị cung cấp oxy, chống cháy.


Theo một số báo cáo, trên xe còn có máu dự trữ theo loại máu của Tổng thống.


Phía trước xe chiếc "Quái vật" có kính nhìn ban đêm và súng bắn hơi cay.


Trong trường hợp cần thiết, nhân viên mật vụ có thể dùng súng ngắn trong xe.


Xe được trang bị loại lốp được gia cố bằng Kevlar, có thể tiếp tục di chuyển dù hết hơi.


Với thép, nhôm, titanium và thân bằng ceramic, chiếc xe của Tổng thống Mỹ thực sự là một pháo đài di động. Các lớp bảo vệ được lắp đặt cẩn thận và tầng nọ chồng lên tầng kia, nên xe không có một điểm yếu nào.

Cửa xe của chiếc Cadillac nặng như cửa vào phòng phi công trên máy bay, rất dày và được bọc sắt.

Dù cơ quan mật vụ Mỹ không nói chi tiết về cửa sổ xe song công ty chế tạo những cửa sổ tương tự là International Armoring Corporation cho biết, cửa kính xe gồm nhiều lớp thủy tinh có thể hấp thu một viên đạn, như dùng găng để tóm đạn.


Lãnh đạo của International Armoring Corporation là Mark Burton nói, Tổng thống Kennedy có lẽ đã không chết nếu xe chở ông có cửa kính kiểu trên.
Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ trên cũng có cái giá của nó, chiếc xe chỉ có thể di chuyển với tốc độ 90km/h.
:))-->=))
 

svdongluc

Tài xế O-H
Không biết xe dùng chở các nguyên thủ quốc gia và chủ tích nước ở Việt Nam như thế nào nhỉ. Tuy không bằng xe Mỹ nhưng nó được trang bị những gì nhỉ. Vả lại nó có thể chống được đạn không.....:5::5::7::7::7::7::7:
 

MyPower

Tài xế O-H
Ðề: Xe của Tổng thống Mỹ là xe hơi hay xe tăng?

Hôm trước em có xem một chương trình trên kênh Discovery. Có một công ty chuyên độ xe chống đạn họ thử làm một chiếc xe giống như chiếc quái thú.
- Họ thử nghiệm với kính chống đạn dày 2,5 cm thì có thể chặn được viên đạn từ súng bắm tỉa mạnh nhất 14ly. thế mà họ nói kính của quái thú dày đến 15 Cm.
Họ còn thử nghiệm rất nhiều nữa. Nào là bọc gầm. Bọc bình xăng cái này họ thử với cả mìn nữa...
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên