giúp em nguyên lý điều khiển của mạch này với ạ!

sirduyduc
Bình luận: 12Lượt xem: 2,175

sirduyduc

Tài xế O-H


và:

xin đa tạ!
 

phikien305electric

Tài xế O-H
mạch này là mạch căn bản mà cụ
nếu cụ hỏi thật thì em nghĩ cụ đang thắc mắc về sự liên tục của công tắc đúng không
chứ còn mạch điện thì nhìn đâu thấy đấy rùi
có viết ra cũng mất công
không biết em có hiểu sai ý cụ không
còn nguyên tắc của điều hòa là phải có gió trước thì mới có lạnh
chúc cụ nghiên cứu thành công
 

namtv

Tài xế O-H
Mong các bác chỉ giúp cụ sirduyduc với ạ. Em xin bon chen theo cụ sir để học hỏi, mở rộng tầm mắt ạ..:D
 

sirduyduc

Tài xế O-H
em đang làm chuyên đề điều hòa xe corolla 2008, phần kết cấu và nguyên lý của hệ thống thì em cũng nắm được chút rùi, duy có phần mạch này là em chưa tìm hiểu được, mong cả nhà chỉ bảo
 

KingLove

♫ O-H ~ Quality Service.
em đang làm chuyên đề điều hòa xe corolla 2008, phần kết cấu và nguyên lý của hệ thống thì em cũng nắm được chút rùi, duy có phần mạch này là em chưa tìm hiểu được, mong cả nhà chỉ bảo
Bác hỏi luôn các cụ giúp em cái mạch ABS nào..Đang đau đầu đây..@@
 

tuanhaitin

Tài xế O-H
em đang làm chuyên đề điều hòa xe corolla 2008, phần kết cấu và nguyên lý của hệ thống thì em cũng nắm được chút rùi, duy có phần mạch này là em chưa tìm hiểu được, mong cả nhà chỉ bảo

- Trên sơ đồ hiện rất rõ đường đi của dây điện. Bác không hiểu chi tiết nào. Ở đây có 2 hình chính, Bác cứ phân tích từ từ sẽ ra thôi.

P/s: Lấy cây viết chì rồi vẽ đường mạch chạy khi các trạng thái công tắc ở từng vị trí rồi tưởng tượng ra điện nó chạy.
. trước tiên điện sẽ bắt đầu từ cầu chì đi đến đâu, nhánh tải hay nhánh khiển. Phân tích từng trạng thái một.
 

luyen_hybrid

Tài xế O-H
cái hình sơ đồ này rất rễ hiểu ma bác serduyduc bác phân tích ra từng nấc là nhìn thấy dòng điện chạy theo đường nào mà,bác chưa hiểu chỗ nào thì anh em còn chém chứ nói hết dài lắm
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
vâng, đúng là cách tốt nhất để đọc mạch là nên vẽ lại mạch.

Nhưng điều đầu tiên là hiểu về nguyên lý hoạt động cơ bản. Cụ thể, bạn phải hiểu được hệ thống điều hòa hoạt động như thế nào, chứ không phải cái hệ thống trên sơ đồ này hoạt động thế nào. Còn cái sơ đồ trên cũng đơn giản thôi, khi mà bạn đã nắm vững những điều cơ bản. Tất nhiên, học sẽ vất vả, nhưng cần phải có gốc, hãy vứt cái sơ đồ này đi đã.
 

sirduyduc

Tài xế O-H
Nhưng điều đầu tiên là hiểu về nguyên lý hoạt động cơ bản. Cụ thể, bạn phải hiểu được hệ thống điều hòa hoạt động như thế nào, chứ không phải cái hệ thống trên sơ đồ này hoạt động thế nào. Còn cái sơ đồ trên cũng đơn giản thôi, khi mà bạn đã nắm vững những điều cơ bản. Tất nhiên, học sẽ vất vả, nhưng cần phải có gốc, hãy vứt cái sơ đồ này đi đã.
cảm ơn cụ!em cũng đang cố gắng!cái tội tham, cái gì cũng muốn học, muốn biết, nên mới thế!có những thứ không vội được các cụ nhỉ!
 

hondacuper

Tài xế O-H
em đang làm chuyên đề điều hòa xe corolla 2008, phần kết cấu và nguyên lý của hệ thống thì em cũng nắm được chút rùi, duy có phần mạch này là em chưa tìm hiểu được, mong cả nhà chỉ bảo
cụ này làm lắm chuyên đề nhỉ, không biết là sinh viên say mê nghiên cứu hay là giảng viên được giao chuyên đề hay làm đề tài nhỉ
 

phikien305electric

Tài xế O-H
thế này nhé
đầu tieenlaf cụ vẽ lại mạch điện nhé
sau đó là cụ phải dịch được những cụm tự tiếng anh trong mạch trên
nếu em không nhầm thì đây là mạch của toyota
thì mấy trang tiếp theo cũng có nguyên lý hoạt động
mong cụ sớm tìm ra chân lý
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên