thảo luận về say xe

nobita_1011
Bình luận: 16Lượt xem: 1,272

nobita_1011

Tài xế O-H
chào các cụ!
em mới phát hiện ra- ngồi xe khách có gế ngồi đỡ say hơn xe giường nằm ... lần nào đi xe giường nằm cũng mang cảm giác khó chịu, đặc biệt là ngồi ở sàn xe mà không có giường để nằm.
liệu phát hiện này có đúng không - và nếu đúng thì nguyên nhân do đâu ạ ?
:D :D :D
 

oto_lc

Tài xế O-H
E nghĩ cái chốt yếu là do tâm lý. Chưa đi đã lo rồi nên vậy, còn vấn đề nằm hay ngồi e nghĩ cũng vậy thui
 

nobita_1011

Tài xế O-H
không phải đâu - đi xe thì có gì là tâm lý - căn bản là xe ghế ngồi thì k vấn đề gì, xe giường nằm mới bị thế - do kết cấu xe chăng - chông chênh và cao, vì xe giường nằm thường 2 tầng mà ... :))
 

nguyenquangdieu95

Tài xế O-H
theo em nghĩ chỉ có nằm dưới sàn xe thì xay thôi. tại vì nằm ở đó không có chỗ bám và tù mù nên rất dễ xay xe . một phần là do lực quán tính nữa ăn no mà nằm sàn thì cớm cứ theo đường miệng mà tuân ra hết!
 

nguyenquangdieu95

Tài xế O-H
không phải đâu - đi xe thì có gì là tâm lý - căn bản là xe ghế ngồi thì k vấn đề gì, xe giường nằm mới bị thế - do kết cấu xe chăng - chông chênh và cao, vì xe giường nằm thường 2 tầng mà ... :))
bác ơi khi nằm trên xe có giường nằm đàng hoàng thì không bị đâu . xe cực êm. hệ thống giảm trấn và cân bằng tốt mà . người nẳm trên xe không cảm nhận được chồng chềnh đâu! chỉ có đi xe tàu hoặc xe tự ráp giường mới đễ bị thôi bác ạ!
 

hondacuper

Tài xế O-H
em thì thích ghế ngồi hơn chứ gường nằm nhưng có được nằm thoải mái đúng tư thế đâu mà ngủ được, lại vật vã mệt hơn, lúc thì lắc bên này lức thì lắc bên kia, nói chung là em thấy khó chịu hơn đi ghế ngồi các bác ạ
 

arasaki

Tài xế O-H
cụ em nghĩ thể trạng của cụ thôi, chứ em đi xe giường nằm thích hơn, ngủ ngon hơn. chỉ có mỗi lỗi là mắc hơn thôi
 

luckyboy270993

Tài xế O-H
theo mình nghỉ thường là do giảm chấn thôi bác ạ , giảm chấn kém dẫn tới ảnh hưởng tới thần kinh của chúng ta nên mới có cảm giác say xe thôi, sự chịu được sốc của con người hình như là 80 lần/ phút hay sao ạ, giảm chấn tốt sẽ dập tắt dao động 60 lần/ phút , làm cho người cảm giác dể chịu hơn, em đi về quê xe giường nằm không có bị sao đâu cụ .
 

vtran

Tài xế O-H
chào các cụ!
em mới phát hiện ra- ngồi xe khách có gế ngồi đỡ say hơn xe giường nằm ... lần nào đi xe giường nằm cũng mang cảm giác khó chịu, đặc biệt là ngồi ở sàn xe mà không có giường để nằm.
liệu phát hiện này có đúng không - và nếu đúng thì nguyên nhân do đâu ạ ?
:D :D :D
trước đi học thây mấy ông giáo giả thích hiện tương say la dao xe giao đông tác đông tới não bộ hiên tuong này giống như ngồi võng lâu .những cũng tùy vào não của mỗi người ai có cái goại la cơ quan can bằng tốt thì không say ai cái đó yếu thì say nhiềuvà say chỉ sẩy ra ở các vị trí ngồi không chủ đông
 

lovemachine

Tài xế O-H
Mình từng chứng kiến một bác tài chạy xe tải ngày đêm ở công trường. Hôm vê quê ăn tết cuối nămm công ty thuê xe khách chở anh em cùng về. Thế mà bác ấy say xe nôn thốc nôn tháo ra mới lạ
 

thichhochoi

Tài xế O-H
Mình từng chứng kiến một bác tài chạy xe tải ngày đêm ở công trường. Hôm vê quê ăn tết cuối nămm công ty thuê xe khách chở anh em cùng về. Thế mà bác ấy say xe nôn thốc nôn tháo ra mới lạ
mùi trên xe cũng ảnh hưởng các cụ ạ, nhiều xe e lên nghe thơm nhưng đi thấy cảm giác khó chịu hơn hẳng các xe khác.
 

nobita_1011

Tài xế O-H
nằm thì chả sướng, :D. diện tích tiếp xúc giữa ng và xe nhiều hơn thì chả tốt. đây là tớ bị ngồi .... thế nên cứ ngồi khi đi xe giường nằm - say hơn là xe gế... :D
 

Hắc Long

Tài xế O-H
Nguyên nhân của say tàu xe là do Tuyến tiền đình của con người( kiểm soát trạng thái thăng bằng) vì vậy có người bị say người không say tuy cùng ngồi trên chiếc xe đó. Các điều kiện tác động làm người ta dễ bị say xe:
- Do mùi điều hòa quá hôi ( lâu ngày dơ bẩn phát sinh vi khuẩn)
- Do mùi xăng dầu lọt vào xe
- Xe chạy hay rẽ , hay thắng gấp...làm tăng sự nhạy cảm của tiền đình.
 

y2kvybg

Tài xế O-H
chào các cụ!
em mới phát hiện ra- ngồi xe khách có gế ngồi đỡ say hơn xe giường nằm ... lần nào đi xe giường nằm cũng mang cảm giác khó chịu, đặc biệt là ngồi ở sàn xe mà không có giường để nằm.
liệu phát hiện này có đúng không - và nếu đúng thì nguyên nhân do đâu ạ ?
:D :D :D
Say xe là do tần số dao động sinh học của người bị say khác xa tần số dao động của xe.
Thông thường các nhà thiết kế tính toán sao cho hệ thống treo có tần số dao động không vượt quá ngưỡng chịu đựng của người bình thường (thường tính trung bình theo nhịp đi bộ) như vậy sẽ phù hợp được với đa số.
Các yếu tố ảnh hưởng như:
-cơ địa của từng người(có người không bao giờ say,có người luôn say)
- dao động của xe sai với thiết kế hoặc sức khỏe của con người thay đổi(ví dụ đi xe này không say nhưng xe khác say, lúc khỏe không say lúc yếu lại say)
- Thời gian làm suy giảm sức khỏe: Sức chịu đựng với dao động của con người có hạn,càng ngồi xe lâu càng suy giảm sức khỏe, đơn vị tính là 4h và 8h/ngày.
-các yếu tố khác như mùi trên xe hay nằm hoặc ngồi cũng vẫn là một phần của các yếu tố trên.
Em chém tí mong các bác chỉ giáo!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên