Ford F350 thành xe chữa cháy tại Việt Nam

X
Bình luận: 11Lượt xem: 3,219

xefordvietnam

Tài xế O-H
F -series là đàn anh của Ranger không được phân phối tại thị trường Việt Nam, nhưng khi nhắc tới là nói đến 1 dòng xe bán tải cực kỳ "cơ bắp" mới đây F350 đã được mix lại và phục vụ cho mục đích cứu hỏa


10 chiếc xe chữa cháy áp lực cao, tiết kiệm nước cũng sẽ được đưa vào phục vụ công tác chữa cháy tại các ngõ phố nhỏ. Đây là những chiếc xe được nâng cấp từ nền xe Ford F350 chạy động cơ 6.2 và hộp số tự động.




Bề rộng xe 2 m, cao 1,9 m và chiều dài 5,6 m. Trên thùng xe được trang bị téc nước 500 lít phù hợp với việc chữa cháy ban đầu khi di chuyển cơ động, nhanh chóng tới hiện trường.



Do cabin chỉ có sức chứa 3 người nên những chiến sĩ còn lại khi di chuyển trên đường có thể đứng ở vị trí phía sau xe, thuận tiện quan sát, dẹp chướng ngại vật và nhanh chóng triển khai phương tiện chữa cháy.




Máy bơm, cuộn ống nước chất liệu siêu bền đặt ở phía sau xe với công suất 38 lít/phút. Đây là chiếc xe chữa cháy ban đầu, cơ động với những khu vực chật hẹp nơi mà những chiếc xe chữa cháy thông thường phải mất thêm thời gian để di chuyển vào hiện trường.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
F -series là đàn anh của Ranger không được phân phối tại thị trường Việt Nam, nhưng khi nhắc tới là nói đến 1 dòng xe bán tải cực kỳ "cơ bắp" mới đây F350 đã được mix lại và phục vụ cho mục đích cứu hỏa


10 chiếc xe chữa cháy áp lực cao, tiết kiệm nước cũng sẽ được đưa vào phục vụ công tác chữa cháy tại các ngõ phố nhỏ. Đây là những chiếc xe được nâng cấp từ nền xe Ford F350 chạy động cơ 6.2 và hộp số tự động.




Bề rộng xe 2 m, cao 1,9 m và chiều dài 5,6 m. Trên thùng xe được trang bị téc nước 500 lít phù hợp với việc chữa cháy ban đầu khi di chuyển cơ động, nhanh chóng tới hiện trường.



Do cabin chỉ có sức chứa 3 người nên những chiến sĩ còn lại khi di chuyển trên đường có thể đứng ở vị trí phía sau xe, thuận tiện quan sát, dẹp chướng ngại vật và nhanh chóng triển khai phương tiện chữa cháy.




Máy bơm, cuộn ống nước chất liệu siêu bền đặt ở phía sau xe với công suất 38 lít/phút. Đây là chiếc xe chữa cháy ban đầu, cơ động với những khu vực chật hẹp nơi mà những chiếc xe chữa cháy thông thường phải mất thêm thời gian để di chuyển vào hiện trường.
Em quan ngại rằng, lượng nước 38 lit/phút thì không đủ chữa cháy đâu ạ
 

phaocoi

Tài xế O-H
E là e rất hâm mộ cái dòng F này của ford ! Có e về VN làm xe công binh dò mìn nhìn sướng thật ! Ford mà phân phối dòng này chỉ cần F150 thôi thì bán tải ai cũng hỏi Ford hết :)
 

xefordvietnam

Tài xế O-H
Ở ngõ nhỏ thì mới dùng con này, nhưng ngõ nhỏ thì nhét cả đoàn sao được
Thì họ đứng từ xa rồi dòng dây vào bác à. Cháy nhỏ cần vài xe thôi. Chứ con xe chuẩn của bên chữa cháy còn to hơn nhiều ý :D
[MERGETIME="1413599427"][/MERGETIME]
E là e rất hâm mộ cái dòng F này của ford ! Có e về VN làm xe công binh dò mìn nhìn sướng thật ! Ford mà phân phối dòng này chỉ cần F150 thôi thì bán tải ai cũng hỏi Ford hết :)
Cái dòng này mà về vn thì đi phá hết cả đường à bạn =))
 

anhvukt

Tài xế O-H
F -series là đàn anh của Ranger không được phân phối tại thị trường Việt Nam, nhưng khi nhắc tới là nói đến 1 dòng xe bán tải cực kỳ "cơ bắp" mới đây F350 đã được mix lại và phục vụ cho mục đích cứu hỏa


10 chiếc xe chữa cháy áp lực cao, tiết kiệm nước cũng sẽ được đưa vào phục vụ công tác chữa cháy tại các ngõ phố nhỏ. Đây là những chiếc xe được nâng cấp từ nền xe Ford F350 chạy động cơ 6.2 và hộp số tự động.




Bề rộng xe 2 m, cao 1,9 m và chiều dài 5,6 m. Trên thùng xe được trang bị téc nước 500 lít phù hợp với việc chữa cháy ban đầu khi di chuyển cơ động, nhanh chóng tới hiện trường.



Do cabin chỉ có sức chứa 3 người nên những chiến sĩ còn lại khi di chuyển trên đường có thể đứng ở vị trí phía sau xe, thuận tiện quan sát, dẹp chướng ngại vật và nhanh chóng triển khai phương tiện chữa cháy.




Máy bơm, cuộn ống nước chất liệu siêu bền đặt ở phía sau xe với công suất 38 lít/phút. Đây là chiếc xe chữa cháy ban đầu, cơ động với những khu vực chật hẹp nơi mà những chiếc xe chữa cháy thông thường phải mất thêm thời gian để di chuyển vào hiện trường.
Dàn này ở đâu độ lại thế các Cụ? của hãng hay của Việt ta làm ra thế ạ? nhìn cũng hầm hố đấy ạ? em kết lắm rồi đó!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Của nước ngoài đó bác à. Của bên làm xe cứu hỏa ý. Vn mình ko làm đc đâu ạ
Nghe bác nói, tôi thấy buồn buồn bác ạ. Hàng vạn kỹ sư ra trường cùng với hàng vạn đồ án tốt nghiệp được bảo vệ xuất sắc, cuối cùng cũng không thắng nổi câu nói của bác. Con buồn lắm, mẹ Việt nam ơi!
 

xefordvietnam

Tài xế O-H
Nghe bác nói, tôi thấy buồn buồn bác ạ. Hàng vạn kỹ sư ra trường cùng với hàng vạn đồ án tốt nghiệp được bảo vệ xuất sắc, cuối cùng cũng không thắng nổi câu nói của bác. Con buồn lắm, mẹ Việt nam ơi!
Em đọc câu của bác là phải nhảy bổ vào để comment đó. Bác biết tỷ lệ nội địa hóa của VN là bao nhiêu ko ạ, Nói gì đến xe chuyên dụng ạ. Cái gì cũng cần biết mình đang ở câu. Vn ơi cố lên :D
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em đọc câu của bác là phải nhảy bổ vào để comment đó. Bác biết tỷ lệ nội địa hóa của VN là bao nhiêu ko ạ, Nói gì đến xe chuyên dụng ạ. Cái gì cũng cần biết mình đang ở câu. Vn ơi cố lên :D
Đáng buồn là, anh em ta cố, còn anh em bè lũ chúng nó phá. Đau xót lắm bác ạ!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên