Dùng gas đẩy gió trong hệ thống lạnh

sunt808
Bình luận: 29Lượt xem: 1,605

thitchuot

Tài xế O-H
Bạn cho ga vào hệ thống một lượng vừa đủ. Sau đó bạn xả e ra đầu đẩy cho hết là ok. Tốt nhất là nên hút chân không bạn ạ. như vậy sẻ lạnh sâu hơn.
 

ledoan

Tài xế O-H
Cách làm đó không ổn lắm mát không sâu ônhĩêm môi trường độc hại và tốn ga lãng phí .hút chân không vẫn là chuẩn nhất bác ak
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
mong các bác giúp em cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh ra với ,vì công việc, và điều kiện nên đôi lúc không có điện hoặc điện yếu không hút chân không được.
Nạp gaz vào 1 đầu, mở đầu kia 1 lúc. Không khuyến khích cách này. Cách này rất hay gặp ở các bác thợ điều hòa dân dụng
 

truyenminh705

Tài xế O-H
mong các bác giúp em cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh ra với ,vì công việc, và điều kiện nên đôi lúc không có điện hoặc điện yếu không hút chân không được.
Cách làm đó không ổn lắm mát không sâu ônhĩêm môi trường độc hại và tốn ga lãng phí .hút chân không vẫn là chuẩn nhất bác ak
Đúng là cách làm này ô nhiễm và lãng phí nhưng chắc chắn sẽ mát sâu hơn, vì không thể tạo được chân không tuyệt đối.
Hệ thống lạnh trên xe có nhiều nhánh nên cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh phải tốn nhiều gas vì phải đẩy lâu (không xác định được lâu là bao lâu) và có thể phải nhiều lần.
Cách làm thì như cụ Bánh Xe đã nói.
Nhưng khuyên cụ nên mua cái máy phát điện 3-4 triệu về dùng là được.
 

ledoan

Tài xế O-H
Đúng là cách làm này ô nhiễm và lãng phí nhưng chắc chắn sẽ mát sâu hơn, vì không thể tạo được chân không tuyệt đối.
Hệ thống lạnh trên xe có nhiều nhánh nên cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh phải tốn nhiều gas vì phải đẩy lâu (không xác định được lâu là bao lâu) và có thể phải nhiều lần.
Cách làm thì như cụ Bánh Xe đã nói.
Nhưng khuyên cụ nên mua cái máy phát điện 3-4 triệu về dùng là được.
Cách này không thể mát sâu được thưa cụ
 

ledoan

Tài xế O-H
Đúng là cách làm này ô nhiễm và lãng phí nhưng chắc chắn sẽ mát sâu hơn, vì không thể tạo được chân không tuyệt đối.
Hệ thống lạnh trên xe có nhiều nhánh nên cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh phải tốn nhiều gas vì phải đẩy lâu (không xác định được lâu là bao lâu) và có thể phải nhiều lần.
Cách làm thì như cụ Bánh Xe đã nói.
Nhưng khuyên cụ nên mua cái máy phát điện 3-4 triệu về dùng là được.
Cách này tôi đã dùng nhưng không hiệu quả cho lắm lên không dùng nữa
 

HoangXuanTuan

Tài xế O-H
mong các bác giúp em cách dùng ga đẩy gió trong hệ thống lạnh ra với ,vì công việc, và điều kiện nên đôi lúc không có điện hoặc điện yếu không hút chân không được.
Dùng bình ga còn nhiều nạp vào đầu thấp áp cho cân bằng rồi mở van cao áp ra, nói trước là tốn gas và lạnh không sâu vì có thể còn không khí trong hệ thống.
 

truyenminh705

Tài xế O-H
Cách này không thể mát sâu được thưa cụ
Cách này tôi đã dùng nhưng không hiệu quả cho lắm lên không dùng nữa
Dùng bình ga còn nhiều nạp vào đầu thấp áp cho cân bằng rồi mở van cao áp ra, nói trước là tốn gas và lạnh không sâu vì có thể còn không khí trong hệ thống.
Đảm bảo với cụ là mát sâu hơn trường hợp chỉ hút chân không, vấn đề là do cụ chưa thổi hết được không khí ra ngoài.
 

sunt808

Tài xế O-H
Bạn cho ga vào hệ thống một lượng vừa đủ. Sau đó bạn xả e ra đầu đẩy cho hết là ok. Tốt nhất là nên hút chân không bạn ạ. như vậy sẻ lạnh sâu hơn.
Nạp gaz vào 1 đầu, mở đầu kia 1 lúc. Không khuyến khích cách này. Cách này rất hay gặp ở các bác thợ điều hòa dân dụng
Cách này tôi đã dùng nhưng không hiệu quả cho lắm lên không dùng nữa
dùng lúc bí thôi các bác à , em vùng quên nên đôi lúc điện không đủ chạy các bác à
 

ledoan

Tài xế O-H
Bao lâu và bao ga để đẩy được hết không khí tạp chất ra ngoài bác .liệu nạp một xe bác có tính được tiền ga gấp đôi không và lúc xả để đuổi khí ra ngoài bác chắc chắn rằng lượng dầu còn đủ theo tiêu chuẩn chứ
 

truyenminh705

Tài xế O-H
Bác nói đúng đấy .cách này chỉ mất thời gian tốn ga tốn công hủy hoại môi trường và hại cả mình nữa
Đúng, khi làm cách này tôi phải nín thở rồi chạy nhanh ra xa, sau đó nín thở rồi chạy nhanh vào thao tác, xong lại nín thở chạy ra... mệt, tối về còn có cảm giác phê phê khó thở.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên