hỏi về hệ thống đánh lửa bằng tia lửa plasma

tranchanphat
Bình luận: 19Lượt xem: 2,316

tranchanphat

Tài xế O-H
Xe đó chưa sinh ra, lấy gì mà làm. Thày đã không biết mà đánh đố học sinh vậy á
chưa có á ?? vây sao thầy em kiu em tìm ?? đây là 3 câu thầy kiu em về tìm hiểu. em tìm được câu đầu rồi nhưng lan man lắm, 2 câu sau tìm kiểu gì cũng không ra :(

Capture.PNG
 

DangPhuong

Tài xế O-H
đôi khi thầy cũng nên làm vậy để đánh thức khản năng tìm tòi của hs chứ bác . trong lúc tìm kiểu j chả gặp một ít cái để học .hh
Đồng ý với bác ,nhưng đề tài không hợp lý,trong hệ thống đánh lửa có rất nhiều cái hay mà trên trường các thầy không có thời gian dạy.Hơn nữa đề tài tìm hiểu thì nó phải thực tế,để ra ngoài còn sử dụng được
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
đôi khi thầy cũng nên làm vậy để đánh thức khản năng tìm tòi của hs chứ bác . trong lúc tìm kiểu j chả gặp một ít cái để học .hh
Bác lại xoa dịu nỗi đau rồi. Bác nói cũng đúng, về mặt ý tưởng cũng hay, nhưng nó phải có cơ sở. Các bác sinh viên có khi còn không biết plasma là gì, không môn học nào trong trường đề cập đến thứ này thì lấy gì nghiên cứu, có bột mới gột nên hồ chớ. Nghiên cứu phải có thí nghiệm, nếu không những thứ đó chỉ là bốc phét, vì chả có gì kiểm chứng được. Đây có thể là một nguyên nhân sinh ra những đề tài trên trời, luôn bảo vệ xuất sắc, nhưng chả để làm gì và ra trường giống hệt gà công nghiệp, kiểu như: thiết kế hệ thống điều khiển hybrid, thiết kế hệ thống túi khí...
 

luyen_hybrid

Tài xế O-H
Rất đồng ý với cụ @Cai banh xe , em cũng thấy một số tài liệu mấy Thầy nhà mềnh viết sách có nói đến cả hệ thống đánh lửa bằng tia laser, khi hỏi đến trên xe nào thì méo biết, toàn nghiên với cứu trên trời dưới bể những cái rất thiếu thực tế cho nên sinh viên ra trường phần lớn rất mơ hồ.
Bản thân các Thầy cũng còn mơ hồ về nó và dùng sinh viên làm công cụ nghiên cứu thay mình mà,
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Rất đồng ý với cụ @Cai banh xe , em cũng thấy một số tài liệu mấy Thầy nhà mềnh viết sách có nói đến cả hệ thống đánh lửa bằng tia laser, khi hỏi đến trên xe nào thì méo biết, toàn nghiên với cứu trên trời dưới bể những cái rất thiếu thực tế cho nên sinh viên ra trường phần lớn rất mơ hồ.
Bản thân các Thầy cũng còn mơ hồ về nó và dùng sinh viên làm công cụ nghiên cứu thay mình mà,
Vậy là họ trồng lúa trên lưng thằng khác, thay vì đứng trên vai người khổng lồ. Chỉ khổ cho mấy bác học sinh
 

thieunguyena@90

Tài xế O-H
Bác lại xoa dịu nỗi đau rồi. Bác nói cũng đúng, về mặt ý tưởng cũng hay, nhưng nó phải có cơ sở. Các bác sinh viên có khi còn không biết plasma là gì, không môn học nào trong trường đề cập đến thứ này thì lấy gì nghiên cứu, có bột mới gột nên hồ chớ. Nghiên cứu phải có thí nghiệm, nếu không những thứ đó chỉ là bốc phét, vì chả có gì kiểm chứng được. Đây có thể là một nguyên nhân sinh ra những đề tài trên trời, luôn bảo vệ xuất sắc, nhưng chả để làm gì và ra trường giống hệt gà công nghiệp, kiểu như: thiết kế hệ thống điều khiển hybrid, thiết kế hệ thống túi khí...
tại mấy cậu này học cao nên thày dạy chuyên môn cao hơn mà .hjhj . thời gian học thực hành it mà lại học kô đến nơi đến chốn thôi .
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên