Cà phê ô tô nè

dorekido910
Bình luận: 0Lượt xem: 3,319

dorekido910

Tài xế O-H
Với ý tưởng độc đáo được thiết kế từ những chiếc xe bus cũ, những quán cafe bus đã và đang tạo nên một xu hướng mới đối với giới trẻ Hà thành.

Ý tưởng từ sở thích xê dịch


Nguyên bản quán cafe bus 2 tầng độc đáo nằm nép mình trong khuôn viên của Trung tâm triển lãm Nông nghiệp (Hoàng Quốc Việt)
Anh Nguyễn Thành Trung (1987) là một trong số những chủ quán và đưa mô hình quán cafe bus độc đáo đi vào hoạt động chia sẻ "Mình công tác trong ngành du lịch, trong một lần sang dự tiệc sinh viên bên Nhật, thấy mô hình này thú vị nên về Việt Nam mình đã triển khai mô hình này.

Mô hình quán cafe bus không chỉ gợi lại cảm hứng cho những bạn trẻ đã từng và đang là sinh viên mà trong tương lai, mình còn muốn hướng đến đối tượng là khách nước ngoài khi vừa có thể thưởng thức cafe, vừa có thể tham quan các cảnh đẹp ở Việt Nam".


Thiết kế độc đáo và lạ mắt


Bên trong xe được tháo hết các ghế, động cơ và thiết kế lại toàn bộ nội thất, đem đến không gian quán thân thuộc nhưng cũng không kém phần thú vị
Với cảm hứng gợi lại ý tưởng đã từng là sinh viên của bất cứ ai, phong cách bày trí trong quán cafe bus cũng mang đậm dấu ấn sinh viên.

Ngoài không gian là hình ảnh chiếc xe bus - chiếc xe gắn bó với bất kì ai đã từng là sinh viên, cách bày trí bàn ghế, chậu hoa cũng gợi đến cho bạn những hình ảnh tươi trẻ của quãng thời gian sinh viên trẻ trung và năng động.


Quầy pha chế được tận dụng ngay chỗ vị trí đầu lái xe

Đồ pha chế, hướng dương và hoa quả được xếp ở đầu xe, chỗ quầy pha chế.
Vị trí của tài xế được thiết kế nhỏ gọn thành quầy pha chế cũng như để đồ ăn của quán. Những dãy bàn bỗ được thiết kế hài hòa để tiết kiệm tối đa nhất diện tích hiếm hoi trên xe.

Dọc cửa sổ, những chậu hoa được treo ở bên ngoài tạo nên không khí tươi mới, giống như đang ngồi tại quán chứ không phải trên xe bus. Phía trên nóc của xe bus cũng được tận dụng để thiết kế thành tầng 2 của quán.


Dọc thân xe là những chậu hoa, chậy cảnh được trang trí nhằm đem đến hình ảnh mới lạ, đọc đáo của quán
Anh Trung cho biết "Vào buổi tối, ngồi trên tầng 2 nhìn xuống đường Hoàng Quốc Việt khá thoáng mát, quán cũng bố trí đèn sáng vừa đủ, tạo không gian lãng mạn khi thưởng thức cafe".

Tiếp tục mở rộng mô hình

Chia sẻ về dự định của mình, anh Nguyễn Thành Trung cho biết "Khi về Việt Nam, anh cùng 2 người bạn nữa đã mua liền cùng lúc 6 xe bus cũ. Hiện tại mới đưa kinh doanh 2 cái, trong tháng tới sẽ tiếp tục đưa cái thứ 3 ra kinh doanh".


Anh Nguyễn Thành Trung - Một 8x thứ thiệt, là một trong những ông chủ cùng chung tay làm nên mô hình quán cafe độc đáo này



Hiện tại mô hình xe này đã được các bạn trẻ biết đến tại Học viện an ninh và ở 489 Hoảng Quốc Việt (chỗ cổng triển lãm Nông nghiệp). Được nhiều bạn trẻ đăc biệt là các bạn sinh viên đón nhận, mô hình cafe bus này khá độc đáo, thú vị nhưng cũng không kém phần thân thuộc đối với các bạn sinh viên. Để có thể tu sửa cũng như trang trí lại cho giống với mô hình quán trên xe, anh cho biết chi phí bỏ ra tu sửa mỗi xe cũng khoảng hơn 500 triệu. "May mắn là mình quen biết với hai bạn thiết kế, một bạn là cựu sinh viên Đại học kiến trúc, một bạn học trường ĐH Mỹ thuật, hai bạn cũng đã giúp mình lên ý tưởng thiết kế, bày trí cũng như sơn lại xe..Tuy nhiên, bản thân mình cũng chưa được hài lòng lắm với mức độ trang trí như thế này, chắc chắn trong thời gian tới mình phải hoàn thiện hơn nữa".


Không gian quán thoải mái, thoáng mát, người ngồi trên cafe bus giống như ngồi trên nhà hàng có thể cảm nhận được sự chuyển động của phố phường xung quanh.



Thực đơn đồ uống và đồ ăn vặt ở Cafe bus không những phong phú mà giá cả cũng "sinh viên" nên thu hút nhiều bạn trẻ đến đây, đặc biệt vào buồi tối.
Anh Thành Trung cũng cho biết, trong tương lai anh tiến tới sẽ mở rộng mô hình quán cafe bus để có thể di chuyển được với mục đích hướng tới đối tượng là du khách nước ngoài, hướng tới du lịch biển, chạy dọc miền Trung và dừng lại ở Huế...
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên