Các câu hỏi thường gặp khi test kiến thức hệ thống phanh

tbh409
Bình luận: 127Lượt xem: 10,934

tbh409

Tài xế O-H
Cái này thì gọi là "bách nhục". Tôi cũng chỉ bày tỏ sự đau khổ trong học tập với bác
trường có hẳn 1 trung tâm chuyên đào tạo về các vấn đề này, nếu muốn học các em ra ngoài đăng ký, trường đã và đang bỏ bớt các môn học bắt buộc, lúc đầu vào chương trình đào tạo có 128 chỉ, sau khi cải cách chương trình còn 98 chỉ, em hỏi bác nó bỏ bớt bao nhiêu môn liên quan và môn chuyên ngành để giảm bớt số chỉ nhiều như vậy
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
trường có hẳn 1 trung tâm chuyên đào tạo về các vấn đề này, nếu muốn học các em ra ngoài đăng ký, trường đã và đang bỏ bớt các môn học bắt buộc, lúc đầu vào chương trình đào tạo có 128 chỉ, sau khi cải cách chương trình còn 98 chỉ, em hỏi bác nó bỏ bớt bao nhiêu môn liên quan và môn chuyên ngành để giảm bớt số chỉ nhiều như vậy
Thiếu những nguyên liệu ấy thì lấy gì mà học tập. Không khác gì chơi nhau rồi, mà là chơi bẩn
 

tbh409

Tài xế O-H
Ồ, đấy là cách họ dạy học sinh sự hoài nghi khoa học đấy mà. Có hoài nghi thì mới có nghiên cứu chứ
nếu ai cũng phải học 1 môn 3 lần mới qua thì bao giờ họ mới có thể ra trường được, và về hệ thống điện trên xe nếu không giảng dạy chi tiết sinh viên liệu có biết gì về nó không
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
nếu ai cũng phải học 1 môn 3 lần mới qua thì bao giờ họ mới có thể ra trường được, và về hệ thống điện trên xe nếu không giảng dạy chi tiết sinh viên liệu có biết gì về nó không
Nghiên cứu về điện mà thiếu những môn cơ bản thì không thể hiểu được luôn
 

tbh409

Tài xế O-H
Thiếu những nguyên liệu ấy thì lấy gì mà học tập. Không khác gì chơi nhau rồi, mà là chơi bẩn
trường khuyến khích sinh viên đăng ký các lớp đó, và khi sinh viên đăng ký học thì điểm quá trình của họ cũng được du di hơn so với những người khác, mà chắc gì họ đã giỏi hơn người khác. chỉ có những cái GV k nói trên lớp mà đến các khóa học ngoài họ mới nói thôi
 

tbh409

Tài xế O-H
Trí nhớ của bác khá tốt đấy. Tôi đồng cảm với bác, cũng muốn giúp bác sau khi hiểu chuyện, nhưng tôi lại chả dùng bản vẽ bao giờ, vì sửa chữa mà
cái bản vẽ là cái khó nhất bây giờ đối với em, nhưng thôi ráng sài kiến thức lấp láp, mong là giáo viên không làm khó nhiều. dùng hình ảnh thực tế nói không biết có được không thôi
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
trường khuyến khích sinh viên đăng ký các lớp đó, và khi sinh viên đăng ký học thì điểm quá trình của họ cũng được du di hơn so với những người khác, mà chắc gì họ đã giỏi hơn người khác. chỉ có những cái GV k nói trên lớp mà đến các khóa học ngoài họ mới nói thôi
Thực chất, đây là 1 cách làm tiền, nhưng bẩn
 

tbh409

Tài xế O-H
Nghiên cứu về điện mà thiếu những môn cơ bản thì không thể hiểu được luôn
trường có lớp điện tử cản bản, nói về các linh kiện điện tử. nhưng thực hành thì cho sinh viên làm máy phun sương mini, mạch sạc xe đạp điện, hộp ổn áp mà cả đến kỹ sư chưa chắc làm được. sinh viên bách khoa em nhờ họ vẽ lại cái sơ đồ mạch điện cũng chịu nói gì chỉ là cái lớp điện tử căn bản. đi thi lớp điện tử mà cho phân tích mạch điện của trang bị điện trong khi nó đã được học đâu mà bảo nó phân tích cho được
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên