Cách nạp ga điều hòa đúng cách

Vu_Bao_Dai
Bình luận: 141Lượt xem: 22,871

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Cụ nói vậy không sai nhưng chẳng có điểm nào đúng. Trả lời cũng như không trả lời.
Giải thích bác nhé:
- Thày giáo nói đúng, nhưng chưa nói hết cái chỗ là không được úp khi nạp vào đường thấp áp, nhất là khi máy nén đang chạy. Điều đó là nguy hiểm. Còn nạp úp vào phía cao áp khi máy nén dừng thì chẳng sao
- Còn anh kia nói có thể đúng với thực tế, nhiều lúc, trời rét, nạp thể khí vào đường thấp áp là rất chậm, nhiều bác phải dội nước nóng lên bình gaz; còn có thể sai vì nó vi phạm nguyên tắc mà "Tây" nó dạy. Tất nhiên, không phải phát nào cũng chết ngay; "anh" ấy có thể sai ở đoạn giải thích là nếu không úp thì không lạnh, vì thực tế có thằng bị thế thật (gaz đểu)
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
la sao bác em chả hiểu j cả thế bác ơi bác thương nạp ga như nào chỉ e với e chi cần quy trình chung thôi
- Trước khi nạp, nên hút chân không
- Lượng gaz của mỗi xe là khác nhau, hãy tham khảo tài liệu
- Thể khí dùng để nạp vào đường thấp áp, có thể cho máy nén chạy
- Thể lỏng dùng khi nạp gaz vào phía cao áp, không chạy máy nén
 

TranDzung

Tài xế O-H
Nếu nạp theo khối lượng thì bạn phải biết thông số lượng ga nạp cho xe cụ thể vì mỗi xe mỗi khác.
Còn nhìn vào đồng hồ thì nhiệt độ môi trường khác nhau thì áp suất của hệ thống khác nhau.

Nạp theo cách này thì rất dễ bị hỏng

Bạn nạp đủ lượng ga của xe đó là được. Vì mỗi xe sẽ có lượng ga cho hệ thống khác nhau nên sẽ không có tờ hướng dẫn số liệu chung được.
ko có tài liệu nào giới thiệu số lượng ga cho từng xe cụ nhỉ
 

Trunghieulc1993

Tài xế O-H
Chỉ số áp suất tiêu chuẩn:kiểm tra bàng đông hồ nếu thiếu thì nap them
• Phía áp suất thấp
0.15-0.25 MPa
(1.5-2.5kgf/cm², 21-36 psi)
• Phía áp suất cao
1.37-1.57 MPa
(14-16 kgf/cm², 199-228 psi)
Tài liệu của Toy, bọn e cũng học như này nhưng đến khi đi làm toàn mấy con dongfeng, donghui thì ko chính xác đâu bác ạ.
 

truyenminh705

Tài xế O-H
Giải thích bác nhé:
- Thày giáo nói đúng, nhưng chưa nói hết cái chỗ là không được úp khi nạp vào đường thấp áp, nhất là khi máy nén đang chạy. Điều đó là nguy hiểm. Còn nạp úp vào phía cao áp khi máy nén dừng thì chẳng sao
- Còn anh kia nói có thể đúng với thực tế, nhiều lúc, trời rét, nạp thể khí vào đường thấp áp là rất chậm, nhiều bác phải dội nước nóng lên bình gaz; còn có thể sai vì nó vi phạm nguyên tắc mà "Tây" nó dạy. Tất nhiên, không phải phát nào cũng chết ngay; "anh" ấy có thể sai ở đoạn giải thích là nếu không úp thì không lạnh, vì thực tế có thằng bị thế thật (gaz đểu)
Thưa cụ em đã nạp úp cho đường thấp áp khi máy đang chạy trên dưới chục lần rồi cụ à. Cũng bình gas đó nhưng nếu không úp thì chờ hơi lâu chẳng thấy lạnh, chắc là chưa đủ lâu.
 

cuongkju

Tài xế O-H
ôi e làm cũng chuyên úp bình ga nạp thấp áp.chứ không úp bình chả thấy nó vào gì cả.để bình đứng im chắc ngày nạp xong 1 con
 

thaiquangan.hp83

Tài xế O-H
gmail cua e la nguyenhuutuan1508@gmail.com
e cũng biết ít lắm đang học hỏi thôi,cái gì làm thực tế quá rồi thi chia sẻ,chứ e cũng ko rõ la nó đúng hẳn,nên cần ae e ai biết thì bổ sung thêm.
không biết công nghệ nhật thế nào chứ khoản xửa chữa là thua dân việt là cái chăc.. ở chỗ em lạp ga dốc ngược bình thương ko sao hết..còn tại sao các cụ chịu khó tìm hiểu đi .. nó ko phức tạp như các cụ nghĩ đâu
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Thưa cụ em đã nạp úp cho đường thấp áp khi máy đang chạy trên dưới chục lần rồi cụ à. Cũng bình gas đó nhưng nếu không úp thì chờ hơi lâu chẳng thấy lạnh, chắc là chưa đủ lâu.
Vâng ạ, tôi cũng đã từng làm vậy mà. Tôi giải thích như vậy là trên cơ sở sách vở chính tắc để cho anh em hiểu rõ cách chính tắc cho an toàn, tránh phải đền. Bác nói đúng để ngửa nó vào lâu lắm, nhất là khi trời lạnh, hoặc gaz bị trộn
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên