Chỉnh xăng hệ thống phun xăng điện tử

lieukhai
Bình luận: 34Lượt xem: 2,396

phanhuulinh

Tài xế O-H
con này nằm trên xe corola dời 2000.em có vặn thử rồi mà có thấy thay đổi gì đâu.luôn tiện cho em hỏi mấy bác la cái cục kế bên trái bac lieukhai vừa hỏi dó là cục gì nhỉ.em kho biết tên gọi của nó là gì và chuc năng như thế nào cả.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
con này nằm trên xe corola dời 2000.em có vặn thử rồi mà có thấy thay đổi gì đâu.luôn tiện cho em hỏi mấy bác la cái cục kế bên trái bac lieukhai vừa hỏi dó là cục gì nhỉ.em kho biết tên gọi của nó là gì và chuc năng như thế nào cả.
Có thể cái bác vặn bị hỏng
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
con này nằm trên xe corola dời 2000.em có vặn thử rồi mà có thấy thay đổi gì đâu.luôn tiện cho em hỏi mấy bác la cái cục kế bên trái bac lieukhai vừa hỏi dó là cục gì nhỉ.em kho biết tên gọi của nó là gì và chuc năng như thế nào cả.
Cái đó gọi là cảm biến MAP
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
chức năng của nó làm gì bác nhỉ? em khờ ,,quá...
- Không biết thì hỏi, có sao đâu, không phải ngượng. Cái đó các bác mới bây giờ thì khó biết vì nó cũng xa rồi, từ năm 91, 92 cơ.
- MAP sensor = Manifold absolute pressure sensor = cảm biến áp suất tuyệt đối đường nạp. Tên gọi nói lên tất cả rồi
 

phanhuulinh

Tài xế O-H
- Không biết thì hỏi, có sao đâu, không phải ngượng. Cái đó các bác mới bây giờ thì khó biết vì nó cũng xa rồi, từ năm 91, 92 cơ.
- MAP sensor = Manifold absolute pressure sensor = cảm biến áp suất tuyệt đối đường nạp. Tên gọi nói lên tất cả rồi
thank bác.hèn chi e rút nó ra thì nó mất ga luôn
 

lieukhai

Tài xế O-H
Nó không phải là cảm biến đâu. Đây là một tín hiệu đầu vào để hiệu chỉnh, tạm gọi là lượng đặt hay giá trị đặt
- vậy là khi chỉnh nó thì ECU sẽ nhận được tín hiệu,khi đó ECU sẽ điều khiển kim phun phun xăng hợp lý hả bác
- Nếu ko gọi cảm biến thì mình gọi nó là gì hả bác, "cục chỉnh tín hiệu đầu vào" hay sao bác
- Lượng đặt và giá trị đặt ? ý bác nói là sao vậy bác
 

lieukhai

Tài xế O-H
- Không biết thì hỏi, có sao đâu, không phải ngượng. Cái đó các bác mới bây giờ thì khó biết vì nó cũng xa rồi, từ năm 91, 92 cơ.
- MAP sensor = Manifold absolute pressure sensor = cảm biến áp suất tuyệt đối đường nạp. Tên gọi nói lên tất cả rồi
vậy xe đời mới bây giờ ít xài thằng map hả bác, thay vào đó sẽ xài thằng cảm biến lưu lượng khí nạp phải ko bác
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
- vậy là khi chỉnh nó thì ECU sẽ nhận được tín hiệu,khi đó ECU sẽ điều khiển kim phun phun xăng hợp lý hả bác
- Nếu ko gọi cảm biến thì mình gọi nó là gì hả bác, "cục chỉnh tín hiệu đầu vào" hay sao bác
- Lượng đặt và giá trị đặt ? ý bác nói là sao vậy bác
- Vâng
- Thì bác cứ gọi là "cục" cũng được. Vì nhà mình cái gì không rõ cứ gọi là "cục", cái gì có thêm dây điện là gọi là "tụ". Còn tên thường gọi là "biến trở" hoặc "vít" điều chỉnh hỗn hợp không tải. Hê
- Lượng đặt là vì giá trị đó là do mình đặt theo nhu cầu của mình, không theo nhu cầu của máy
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
- Thông thường, MAP được đặt sau bướm ga
- MAF, đặt trước tất cả, chỉ sau mỗi lọc gió
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên