Cố vấn dịch vụ sửa chữa oto

D
Bình luận: 26Lượt xem: 4,237

Khakun

Tài xế O-H
Việc tuyển thằng nào, làm việc gì là do chủ. Bằng cấp là một tấm vé, nên có thể mua được, và đôi khi cũng chả cấn vé vẫn lên đường tốt. Tôi gặp nhiều CVDV, chả có tý bằng cấp gì liên quan đến ô tô cả. Tuy nhiên, người ta thích tuyển đại học là quyền của người ta, vì đại học bây giờ nhiều như lợn con chứ không phải tiêu chuẩn nghành nghề hay tiêu chuẩn công việc đâu
Lại chuẩn rùi, như mình bằng j cũng có nhưng cất xó nằm không học chữ nhiều nhưng ra thực tế là vấn đề khác.Các cty xí nghiệp nếu cứ tuyển bằng cấp như thế thì bao giờ mới phát triển.Như mình bỏ bằng làm j không cần bằng mình làm
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Tôi nghĩ sales và CVDV nó khá tương đồng nhau ,mục đích của cả 2 cũng là làm sao cho đại lý bán được nhiều nhất có thể ,kỹ năng cũng tương tự : ăn nói ,thuyết phục ,ngoại hình ...

Vậy thì tại sao không qua làm sales mà bu vào CVDV làm chi cho cực ? 1 ngày tiếp ko biết bao nhiêu khách hàng ,giải quyết vấn đề cho nó điên cả đầu lên .Qua sales làm chơi chơi ,chủ yếu có khách hàng muốn mua xe thì theo đuổi như đỉa thôi ,ngày ngày quần áo tươm tất ,tháng bán vài 3 chiếc là đủ sống .Tất nhiên tháng nào không bán đủ doanh số thì đúng là nhọ thật ,nhưng tựu chung lại vẫn sướng hơn CVDV nhiều ,vừa được sống có đức chứ không cần phải lươn lẹo , bào tiền phụ tùng của khách hàng nữa
Bác nói cũng xác đáng. Đều là thằng bán hàng cả
 

tanzhaoyun

Tài xế O-H
Đầu tư 08 năm là quá dữ. CVDV thực ra là sales về kỹ thuật; chỉ cần biết cái đó làm sao thôi không cần làm giỏi, thậm chí không cần bắt chính xác bệnh (chuyện đó do KTV làm); cái quan trọng là bào khách và kỹ năng đàm phán (xử lý sự cố). Quên nữa, và 01 cái đầu lạnh (khách chửi mặc họ quan trọng là rút tiền trong túi họ là được). Đó là vài ý kiến cá nhân; mong các bác đóng góp ý kiến thêm
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên