Huyndai Getz để trong nhà xe bất ngờ bốc cháy

M
MTV
Bình luận: 0Lượt xem: 1,686

MTV

Tài xế O-H
[h=1][/h][h=1][/h][h=1][/h][h=1][/h]Khoảng 5h sáng ngày 29/12 chiếc xe ô tô Getz của hãng Hyundai mang BKS 33M-4171 của anh Xuyên đang để trong nhà bất ngờ bốc cháy thành than. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Liên Quan (Thạch Thất, Hà Nội).
Anh Nguyễn Phúc Xuyên ở thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất- Hà Nội) - chủ chiếc xe bị cháy cho biết: “Vào khoảng thời gian kể trên khi chiếc xe cháy, cả nhà đang ngủ say. Bất ngờ một người hàng xóm gọi xe cháy. Tôi vội chạy ra đã thấy đầu chiếc xe đang bén lửa”.
Chiếc xe cháy trơ khung.
Anh Xuyên cho biết thêm: “Tại thời điểm cứu xe, ngọn lửa đang nhen nhóm ở phần đầu xe (lửa bùng phát gần bánh trước, bên tay lái xe). Cũng ở thời điểm này có rất nhiều người đến cứu xe hộ tôi, tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội lan ra toàn bộ thân xe”.
“Lúc xe cháy không có dấu hiệu gì bất thường mà chỉ phát ra những tiếng lốp bốp của nổ lốp, kính vỡ” -Anh Xuyên cho hay.
Chiếc này được anh Xuyên mua lại của người bạn cách đây hai tháng (xe được đăng ký năm 2008) với giá 240 triệu đồng, đi được 30.000km.

[h=1]Đến lượt Honda @125 đang đi bỗng bốc cháy[/h]Chiều 29/12, chiếc xe Honda @125 do anh Lê Vĩnh Tâm (SN 1958, trú 11B Lương Thế Vinh, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông trên đường bỗng dưng bốc cháy.
Khoảng 14h50 ngày 29/12, anh Lê Vĩnh Tâm (SN 1958, trú 11B Lương Thế Vinh, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển xe mô tô BKS 43H6-4209 hiệu Honda @125 đang lưu thông qua đoạn trước trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy, khói bốc ra từ phía dưới yên xe.
Vị trí cháy được xác định phía dưới cốp xe
Phần cốp nhựa cháy rụi, trơ ra hệ thống dây điện phía bên trong
Sự việc được một người đi cùng chiều phát hiện vào báo cho anh Tâm. Ngay lập tức, anh Tâm dừng xe, tắt máy, mở cốp xe và cùng người đi đường dùng áo mưa dập lửa. Song do ngọn lửa cháy mạnh nên cả áo mưa cũng bị cháy và ngọn lửa tiếp tục bùng lên.
Lúc này, anh Phạm Văn Tuấn đang uống cà phê bên kia đường phát hiện và nhanh trí dùng xô nước để dập lửa. Sau khi ngọn lửa được khống chế, phần cốp nhựa dưới yên xe và chiếc áo mưa đựng bên trong bị cháy khét lẹt.
Tại vị trí cháy, phần dây điện bên dưới bị trơ ra ngoài, phần cốp nhựa bị cháy đen.Theo anh Tâm, chiếc xe được anh mua lại khoảng hơn một tháng nay với số khung 070196, số máy 0026864 và ngày đăng ký đầu tiên là 17/11/2005. Anh Tâm đã đưa xe đi bảo dưỡng tại đại lý chính hãng.
Vụ việc đang được công an phường Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thụ lý và điều tra làm rõ.

[h=1]Thêm một xe Attila bốc cháy khi đang lưu thông[/h]Đang lưu thông trên đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) bỗng nhiên chiếc xe Attila Elizabeth mang BKS 30F2 “trở chứng” phát hỏa.
Rất may, người dân đã kịp mang bình cứu hỏa đến dập, nếu không chiếc xe đã chung số phận với hàng loạt xe máy bị cháy rụi trước đó.
Đó là vụ cháy xe máy mới nhất xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều nay (28/12), trên đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội).
Nơi phát hỏa trên chiếc xe Attila Elizabeth
Chủ nhân của chiếc xe nói trên, anh Chu Hoài Giang (ở quận Hà Đông), kể lại: “Đang đi bình thường bỗng nhiên tay ga không điều khiển được, đi được khoảng 5 m thì xe khựng lại. Lúc đó mọi người bên đường kêu xe cháy, tôi vội vàng nhảy xuống tìm cách dập lửa”.
Sau khi dân hai bên phố hô hoán dập lửa, có người đã bê cả chậu nước đổ vào chỗ phát lửa là động cơ chiếc xe. Tuy vậy, chiếc xe vẫn cháy, bên trong vỏ xe bắn ra những tia lửa nhỏ. Đúng lúc này, một người dân vác bình cứu hỏa phun trực tiếp vào bên trong thì lửa mới tắt.
Tại hiện trường, chiếc xe Attila Elizabeth bị cháy rụi bên trong. Phần vỏ, nơi bị cháy bị biến dạng hoàn toàn và ngả sang màu cỏ úa. Rất may là dù phát hỏa nhưng ngọn lửa chưa lan tới bình sang còn gần đầy.
Vỏ xe nơi cháy đã bị biến dạng
Theo anh Giang, chiếc xe này đã được mua được khoảng 5 năm, đi được 14.000 km. Xe rất ít khi bị hỏng hóc, sửa chữa bên trong.
Tiếp nối các vụ cháy xe của Honda, đây là lần thứ 3 xe Attila của hãng SYM bốc cháy chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng qua tại Hà Nội.
Anh Giang phải thuê xe lam chở chiếc xe máy bị cháy về nhà
Trước đó, khoảng gần 17 giờ ngày 13/12, một chiếc xe máy nhãn hiệu Attila Elizabeth màu trắng, mang BKS 29Y7 bốc cháy trên cầu Chương Dương.
Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 26/12 tại đường Định Công (thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai - Hà Nội), một chiếc xe máy tay ga nhãn hiệu SYM Attila mang BKS 29R7 đang lưu thông giữa đường cũng bỗng bốc cháy dữ dội.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên