Kính gửi các cụ O- H miền Nam mong được sự thông cảm chia sẻ

thaoha
Bình luận: 13Lượt xem: 2,472

thaoha

Moderator
kính thưa toàn thể anh em nhà ô và hát hôm nay nhà ta đã tổ chức xong sinh nhật lần thứ 5.thành công dù nó ko đc thành công mỹ mãn như ý nhà mình( đứt gánh giữa đường) cái đc lớn nhất của sinh nhật là
1/sự nhiệt tình của tất cả các thành viên o-h trên cả nước đã về tham dự
2/ sự đoàn kết hiếm có. mà các diễn đàn khác ko thể có đc
những yếu tố trên đã tạo nên 1 o-h đoàn kết chia sẻ
-ngoài những cái đc trên sinh nhật này có 1 số vc mà bản thân tôi thấy rất xấu hổ khi anh em o-h.cả nước về tham dự đặc biệt anh em o-h miền nam khi đã bỏ thời gian. tiền bạc. công việc ra tham dự.để anh em vất vưởng chỗ ăn chỗ nghỉ ko đc đàng hoàng vất vưởng.tôi thay mặt cho toàn thể anh em o-h miền bắc gửi lời xin lỗi và mong được lượng thứ cho những thiếu sót trên.mong muốn sinh nhật lần thứ 6 sẽ ko có tình trạng như trên

một lần nữa cá nhân thaoha tôi gửi lời xin lỗi anh em o-h miền nam .mong đc sự chia sẻ và thông cảm :77::77::77::77::77::77:
 

Duyleauto

Tài xế O-H
Lần tổ chức sinh nhật này có qui mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Do khâu tổ chức là lần đầu nên cũng không thể tránh khỏi những khó khăn chủ quan và yếu tố khách quan vì vậy chúng ta nên vui vì anh em cả nước đã tụ họp lại được từng ấy con người để cùng nhau hàn huyên tâm sự, chén chú chén anh, tình anh em đằm thắm. Những thiếu sót anh em ta sẵn sàng bỏ qua và xem đó là một kĩ niệm đáng nhớ vậy là vui rồi.
 

MyPower

Tài xế O-H
Dù trải qua mưa bão và nhiều biến cố mà toàn thể anh em không mong đợi.
Nhưng cuối cùng bằng sự nhất quán, đồng lòng của tất cả anh em.
=> Theo em cảm nhận thì đây vẫn là một cái kết có hậu. Có như vậy mới thấy được sự đoàn kết của anh em O-H.
 

hackerliem08

Tài xế O-H
Chúng ta là một cộng đồng OTO-HUI luôn đoàn kết và chúng ta cũng là một cô gái đẹp, mà đã là cô gái đẹp thì luôn luôn mọi người tranh giành về minh:5::5::5::5::5: em chỉ trích lại câu nói của cụ thaoha:)):D:)):D:)):D
 

Già Làng O-H

GIÀ LÀNG O-H
Những cái lỗi như lão nêu, đó chỉ là những cái lỗi sơ đẳng, chẳng hủy đi được cái nhiệt huyết của AE đâu. Lão đừng để bụng.
Tôi chỉ thật sự buồn là một sự giành giật thô thiển và dốt nát của những kẻ ngu si đã giúp cho Chúng Ta thấy rõ được tình đoàn kết và sức mạnh thật sự của AE O-H trên mọi miền đất nước.
 

hnduy

Tài xế O-H
Những cái lỗi như lão nêu, đó chỉ là những cái lỗi sơ đẳng, chẳng hủy đi được cái nhiệt huyết của AE đâu. Lão đừng để bụng.
Tôi chỉ thật sự buồn là một sự giành giật thô thiển và dốt nát của những kẻ ngu si đã giúp cho Chúng Ta thấy rõ được tình đoàn kết và sức mạnh thật sự của AE O-H trên mọi miền đất nước.

Em đọc thông tin của các bác mà không hiểu rõ sự tình thế nào ah?
 

Già Làng O-H

GIÀ LÀNG O-H

Thành Viên O-H học tại trường ĐHCN Hà Nội sao, trắng trợn vậy ??? Giải thưởng nội bộ của O-H bị giành giật một cách trắng trợn.
Tục tiểu hết sức phát biểu.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên