Nissan - Honda và Toyota, Nhật nào thắng Nhật nào?

B
Bình luận: 14Lượt xem: 2,379

beepbeep

Tài xế O-H
Nissan vừa tuyên bố xe Rogue mới của hãng sẽ có giá dưới 20.000 USD - một động thái rõ ràng cho thấy Nissan có ý định cạnh tranh với hai mẫu Toyota RAV4 và Honda CR-V trên thị trường xe crossover cỡ nhỏ.

Đây hẳn sẽ là một thách thức lớn đối với “tân binh” Rogue, vì Honda CR-V và Toyota RAV4 đều đã có chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường. Chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, tổng doanh số của hai mẫu xe này ở Bắc Mỹ đã đạt trên 200.000 chiếc (102.000 xe RAV4 và hơn 124.000 xe CR-V).



Nissan hy vọng mức giá cạnh tranh hơn hẳn - dưới 20.000 USD - sẽ lôi kéo được khách hàng “tránh xa” hai đối thủ có giá hơn 21.000 USD. Đây là một quyết định chóng vánh, vì chỉ mới cách đây 1 tuần, Nissan còn dự kiến giá xe Rogue sẽ ở mức trên 20.000 USD.



Trang bị tiêu chuẩn động cơ I4 dung tích 2.5L, công suất 170 mã lực, và hộp số vô cấp CVT, Rogue tỏ ra không hề thua kém Toyota RAV4 hay Honda CR-V.

Nissan hiện chưa có kế hoạch sản xuất mẫu Rogue phiên bản động cơ 6 xi-lanh.



Về kích thước, Rogue sẽ dài hơn xe CR-V khoảng 12 cm và RAV4 khoảng 3 cm, nhưng lại có không gian bên trong nhỏ hơn một chút so với cả hai mẫu trên.



Xe Rogue thực sự là một bản sao thu nhỏ của xe Nissan Murano. Cũng như Murano, Rogue có phần lưới tản nhiệt trước dốc nghiêng. Tuy nhiên, hệ thống khung gầm sẽ là loại C - sản phẩm hợp tác giữa Renault và Nissan - kiểu khung gầm đã được sử dụng cho các xe Renault Megane, Nissan Sentra và Nissan Qashqai.
Theo dantri.

Các chú nghĩ sao? Nissan có địch nổi với Honda và Toyota k???
 

NoWorry

Tài xế O-H
Ui chắc là Nissan cũng tính toán thế nao đó chứ đúng không bác chứ lỡ vô mà cạnh tranh không lại với người ta thì cũng hơi bị phiền đấy bác nhỉ :dl:dl
 

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Riêng thị trường việt nam em nghĩ toyota dù thế nào thì cũng là đẳng cấp hơn, thông dụng hơn và nổi tiếng trên thị trường hơn!
Nisan : cũng có những cái hay riêng của nó nhưng có thể người việt ta chưa quen với thằng này lắm :))
 

ot2

Tài xế O-H
toyota thì đầy đường rồi, có thể dân VN sẽ tới 1 cái j đó mới mẻ hơn, nissan chăng
 

catvang2345

Tài xế O-H
nói thật em thích là thích cái kiểu dáng và cái nào dễ giàng thay thế phụ tùng chứ đối với em nisan hay toyota em cũng vậy . chất lượng quyết định lên thương hiệu mà:w
 

khoainuong

Tài xế O-H
nói thật em thích là thích cái kiểu dáng và cái nào dễ giàng thay thế phụ tùng chứ đối với em nisan hay toyota em cũng vậy . chất lượng quyết định lên thương hiệu mà:w
vậy chắc bác chọn toy rùi, thời gian gần đây những thiết kế của toy nhìn quả thật rất tuyệt, còn về phần phụ tùng thì cứ như xe máy honda í
 

cardriver

Tài xế O-H
nói thật em thích là thích cái kiểu dáng và cái nào dễ giàng thay thế phụ tùng chứ đối với em nisan hay toyota em cũng vậy . chất lượng quyết định lên thương hiệu mà:w

Xe thì phải đi một thời gian mới biết chất lượng thế nao, ban đầu phải dưa vao thương hiệu mà đoán chất lượng mà bác :D
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên