Qua rồi Lexus LFA

tienthieu2006
Bình luận: 1Lượt xem: 1,172

tienthieu2006

Tài xế O-H
Chỉ với vỏn vẹn 40 chiếc được xuất xưởng khỏi nhà máy Motomachi và đưa tới khách hàng, đó có thể là mẫu xe có tuổi đời ngắn nhất của ông lớn Lexus nhưng chiếc xe 2 chỗ thể thao LFA đã làm được rất nhiều điều trong 2 năm tồn tại.




Khách hàng cuối cùng của siêu xe Nhật Bản là Nicolas Schilling - một doanh nhân có rất nhiều gắn bó với xứ sở anh đào khi công ty của ông chuyên sâu về xuất khẩu các loại rượu vang nổi tiếng của Pháp và Ý tới đất nước Đông Á. Xế cưng của Nicolas màu trắng mang phiên hiệu Nurburgring 500 hơn 10 mã lực so với phiên bản thường và đây là chiếc thứ 40 được bán ra tại Âu châu với 15 chiếc tới nước Đức, ít hơn là Thụy Sỹ với 6 chiếc còn lại giảm dần từ 5,4,3 cho các quốc gia như vương quốc Anh, Hà Lan và ‘chú gà trống Gaulois’ Pháp.




Sau 9 năm thai nghén thương hiệu hạng sang Nhật với xuất xưởng Lexus LF-A, kế thừa người đàn anh IS F. Được trang bị động cơ V10 4.8 lít cho sức mạnh 560 mã lực tại vòng tua máy 8700 và tăng tốc chỉ 3.7 giây từ 0-100 km/h. Chiếc xe có giá khởi điểm 375.000 USD này được trang bị hộp số 6 cấp tự động xúng xính cùng bộ vi sai chống trượt Torsen.

Một vài hình ảnh về Lexus LFA tại châu Âu trong tiệc chiêu đãi khách hàng của thương hiệu hạng sang nước Nhật

























 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên