Rolls-Royce Phantom màu độc ở Hà Nội

K
Bình luận: 1Lượt xem: 842

kuBAN

Tài xế O-H
Thuộc đời mới nhất 2010 và có sắc cam từ ngoài vào trong, chiếc siêu sang vừa cập cảng chứng tỏ sự ưa chuộng đặc biệt của khách hàng Việt Nam.Phantom đã trở nên rất phổ biến kể từ khi chiếc đầu tiên có mặt hồi tháng 8/2007. Các nhà nhập khẩu luôn tìm kiếm điểm mới để thu hút khách hàng, như các phiên bản trục cơ sở dài EWB, bản độ. Sơn Tùng Auto đã chọn bản mới nhất đời 2010 để nhập về, chưa kể màu sơn cam được độ từ ngoài vào trong.
Rolls-Royce thay đổi rất ít các chi tiết của Phantom. Bản 2010 chỉ khác các đời trước ở cụm đèn LED định vị chạy ngang hốc gió trước. Còn lại gần như giữ nguyên.
Nội thất sang trọng bậc nhất của Phantom. Điểm nổi bật nữa của chiếc Phantom này là cách phối màu đôi cam-trắng chạy dọc từ trước ra sau. Bộ vành 24 inch cũng sử dụng cùng tông màu ở các chấu.
Nội thất tràn ngập màu cam ấm áp, từ chất liệu da, gỗ tới hệ thống đèn trên trần. Đồng hồ tốc độ và đồng hồ thời gian gắn ở ngay hàng ghế trước. Màn hình LCD dành cho hàng ghế sau cũng được bố trí kiểu gập và nằm rời ghế, không gắn sâu bên trong như các bản khác.
Đặc biệt, hàng ghế sau có một lớp kính gắn trên trần. Khi bấm nút, những chấm sáng nhỏ như một "bầu trời sao" hiện lên. Dàn âm thanh của Lexicon.
Phantom đời 2010 có dàn đèn LED gắn trên hốc gió.


Bộ vành đúc hợp kim 24 inch.




Một chi tiết thú vị là trên Phantom không có chế độ thổi gió điều hòa (chế độ thổi ngang, xuống chân).


Chiếc ô đặc trưng gắn trên cửa.
Hàng ghế sau rộng thênh thang. Bên dưới ghế là đầu DVD dành cho hai màn hình LCD gối đầu.
Mặt sau màn hình LCD bằng gỗ. Khi không dùng, nó có chức năng làm mặt bàn.

Đồng hồ thời gian.
Đồng hồ tốc độ.
"Bầu trời sao" kích hoạt bằng nút bấm.
vnexpress
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên