"Rớt nước dãi" cùng dàn "hót gơn" OTO-HUI trình diễn áo mới

Nguyễn Thanh Đàm
Bình luận: 27Lượt xem: 37,281

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
:D phải đẹp có chừng và xấu có mức độ ạ. Còn mức độ phụ thuộc vào quan điểm mỗi cá nhân.
Làm gì có chuyện đấy, tùy mỗi người. Theo riêng tôi, thì đẹp tối đa có thể; xấu tối thiểu, nhưng đừng xấu về mức 0. Vì độ xấu =0 thì có khi leo lên thánh giá
 

ducthuc200

Tài xế O-H
hình ảnh không chân thực với hiện thực lắm, hơi kín đáo,đã đế nhìn mồ hơi e bé kia rơi như kiểu dàn dựng hàn xẻng,chỉ để nhìn thôi không làm hình nền ngắm được.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên